Hơn 20 ngày đã trôi qua kể từ khi bé Nguyễn Thị L., 3 tuổi, ở xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Thanh Hoá bị hai kẻ cùng xóm kéo vào ruộng mía xâm hại, tinh thần cháu vẫn đang rất hoảng loạn.


Biếng ăn, thi thoảng lại sốt nhẹ, đau nhức ở chỗ kín, ngay cả bố và ông nội L cũng không gần được cháu. Nỗi đau đang đè nặng cả gia đình bé L....


Phạm tội vì xem phim *********


Nhà bé L. là một căn lều nằm khuất lấp giữa những ruộng mía cao quá đầu người. Căn nhà rộng chừng 10m2, cửa mở, không có người lớn ở nhà. Bé L. đang ngồi thơ thẩn ở chân bàn uống nước.


Thấy người lạ, bé khóc ré lên và chui tọt vào gầm bàn. Mãi đến trưa, mẹ L. mới về. Trong tiếng nấc nghẹn, chị Bùi Thị Mùi, mẹ của cháu L. kể lại: Chiều 26/7, khi đi làm về chị thấy con lết từ sân vào nhà, miệng kêu đau. Vợ chồng chị gạn hỏi mãi cháu mới chỉ đau ở chỗ kín. Kiểm tra bộ phận sinh dục của con, chị thấy chỗ đó bị sưng tấy, thâm tím. Đêm đó L. khóc ngằn ngặt, người tấy sốt. Sáng hôm sau, cháu có dấu hiệu hoảng loạn.


Tuy nhiên phải 3 ngày sau, gia đình mới đưa cháu đến Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu. Biên bản hội chẩn do các bác sĩ ở đây lập ngày 29/7 ghi rõ: “Nguyễn Thị L. rách niêm mạc hồng, tại chỗ âm hộ nề đỏ, hiện tại không chảy máu...”.


Sự việc được báo cáo cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, sự việc dần sáng tỏ. Điều tra viên Phạm Văn Mùi, Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: "Bước đầu có thể khẳng định, đây là một vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Hai tên Bùi Văn Xuân, Bùi Văn Biên sống cùng thôn với cháu L. là thủ phạm".


Điều tra viên Mùi cho biết thêm, xét về hành vi phạm tội thì đây là một vụ hiếp dâm nhưng chưa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân mà Xuân và Biên có hành vi đồi bại trên là do, cả hai cùng lén lút xem phim kích dục vào những lúc bố mẹ đi làm vắng.


Vì sao không khởi tố vụ án


Sáng 15/8, cơ quan bảo vệ trẻ em huyện Ngọc Lặc đã đến thăm hỏi cháu L. và làm việc với UBND xã Ngọc Liên cùng công an huyện Ngọc Lặc.


Sau buổi làm việc, cơ quan bảo vệ trẻ em đã đề nghị cần nhanh chóng có kết luận cuối cùng và những biện pháp cần thiết để chăm sóc, bảo vệ cháu L..



Mặc dù hành vi phạm tội của Xuân, Biên đã được cơ quan điều tra xác định, nhưng cho đến nay cả hai vẫn không bị xử lý. Việc này đã gây ra sự bức xúc của người thân cháu L. và nhân dân địa phương.


Ngày 14/8, Thượng tá Đỗ Văn Bồi, Trưởng công an huyện Ngọc Lặc cho biết: Tính đến thời điểm phạm tội, Xuân và Biên đều chưa đủ 14 tuổi, nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện sẽ xem xét hướng xử lý, có thể là đưa Xuân, Biên vào trường giáo dưỡng hoặc để gia đình giáo dục ở nhà. Cả hai phương án này đều phải cân nhắc, vì bị hại lẫn thủ phạm đều ở tuổi vị thành niên.


Còn theo Luật sư Ngụy Thành Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, thì trong trường hợp này, Bùi Văn Xuân và Bùi Văn Biên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 8, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, điều 12 Bộ luật này cũng quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm trước mọi loại tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.


Trường hợp này, Biên và Xuân đều chưa đủ 14 tuổi (tính đến thời điểm phạm tội) nên hành vi trên chưa cấu thành tội phạm. Tuy vậy, phải bắt buộc áp dụng các biện pháp tư pháp như đưa vào trường giáo dưỡng, cấm di chuyển khỏi nơi cư trú... kèm theo trách nhiệm dân sự (như bồi thường tổn hại sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm cho cháu L.) mà bố mẹ của Xuân, Biên phải gánh chịu.


Nỗi đau không cất thành lời


Chị Mùi, mẹ cháu L. nói trong nước mắt: “Còn thiếu vài tháng nữa con tôi mới đủ 3 tuổi. Trước đây cháu là đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn. Vậy mà giờ đây, nhiều bữa cháu bỏ ăn, đêm ngủ mồ hôi vã ra như tắm, kèm theo những cơn mê sảng hoảng loạn. Chỉ 20 ngày mà cháu đã sút tới 2 kg”. Ông nội của cháu L, Nguyễn Văn Thu xót xa nói: “Tui chăm cháu từ lúc còn ẵm ngửa, vậy mà từ hôm đó đến nay tui không gần cháu được. Ngay cả bố đẻ cháu cũng không đến gần cháu được”.


Anh Nguyễn Văn Thanh, bố cháu L. đau đớn: “Tui đi cạo mủ cao su thuê tối ngày. Hôm nào cũng tối nhọ mặt mới về đến nhà. Thương con, muốn được ôm con nhưng nó cứ khóc ré lên rồi bỏ chạy. Tui mù chữ, không biết phải kêu nỗi đau của con mình ở đâu, với ai”.


Nhà L. nghèo, xung quanh quây vách nứa hở toang hoác, tài sản chỉ một chiếc bàn uống nước, dăm ba cái chén sứt mẻ, một chiếc giường tre... Tình cảnh của hai bên ông bà nội ngoại của L. cũng không khá hơn, nên chẳng có gì để bồi bổ, chữa trị cho cháu. Người thân của cháu L. cho biết, từ khi sự việc xảy ra tới nay, gia đình của các đối tượng Biên, Xuân cũng không hề đến thăm hỏi và cho rằng, họ không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào.


(Theo Gia Đình Xã Hội)