Đàn bà ba mươi như … lửa cháy


Bộ phim “13 going on 30” do Jennifer Gamer thủ vai Jenne Rink, nói về đàn bà tuổi ba mươi. Ở tuổi 13, do những bức xúc phiền toái mà Jenna đã mơ ước thành một phụ nữ ba mươi tuổi để thoát khỏi những mệt mỏi ở trường học, để được giàu có và lắm đàn ông đeo đuổi. Ngày sinh nhật, thức dậy cô bé thấy mình ở tuổi ba mươi và có tất cả mọi điều mơ ước. Nhưng cuộc sống tuổi ba mươi khi thì như nắng hạ lửa cháy, lúc lại như mùa đông lạnh giá cũng làm mất toi những thứ mà nàng mơ ước. Thất vọng và buồn chán, nàng quyết định quay lại điểm xuất phát 17 năm trước để sống bằng suy nghĩ và tình cảm hồn nhiên ở khi ở tuổi mười ba.


Hóa ra, đàn bà ba mươi không dễ, một đoạn đời bình yên hạnh phúc lẫn bất ổn cay chát nhọc nhằn và rồi sẽ đi đâu về đâu?


Khi ta thời con gái 16, yêu như chưa yêu lần nào, cuồng nhiệt, si mê, mù quáng….không biết tình yêu là quả ngọt hay đắng, “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”.


Đàn bà ba mươi gặp gỡ đàn ông càng nhiều, hoang mang lo sợ càng lắm. Yêu và lấy được một người trong mộng tử tế, lương thiện bao giờ cũng đi cùng nỗi đắn đo, giày vò…bao giờ cũng là cửa ải đóng kín khó vượt nhất. Người ta bảo: đàn bà vượt qua cửa ba mươi là bình yên. Thực ra không phải thế.


Đàn bà ba mươi hãi hùng lo sợ nhất chẳng phải cái ví rỗng, con cái hư đốn hay đức ông chồng ruồng bỏ mà hốt hoảng mỡi khi nhìn thấy chiếc cân và chiếc thước dây đo vòng bụng. Không những khiếp hãi mà còn xìu mặt nếu như một sáng xấu trời nào đó thấy kim đồng hồ nhảy thêm vài lạng, thước dây đo vòng eo nới căng thêm vài phân. Giảm được một cân, mỡ bụng eo ót hao gầy được vài centimet thôi cũng khiến phụ nữ tuổi ba mươi hớn hở, vồ vập dù biết cái cân nó “nịnh”, bởi người ta chỉnh cân trước lúc đẩy đi rong hè phố, hoặc nhà sản xuất cố tình điều chỉnh để làm vừa lòng các mợ. Thường ngày cái cân và thước dây vừa là kẻ thù vừa là bạn hữu, vừa muốn quăng đi nhưng vẫn cứ giữ rịt.


Khi ba mươi, người đàn bà trong đầu tự ý thức muốn kết bạn với bác sĩ dinh dưỡng và chăm đọc tạp chí chữ ít ảnh nhiều. Bài học nằm lòng là, ăn nhiều lòng trắng trứng gà, kiêng khem chất béo, uống nước dâu tây, trà xanh, bưởi, mướp đắng để làm thon bụng cho làn da đẹp và cái mông săn chắc. Đi qua thời thiếu nữ nhảy nhót cuồng nhiệt trong quán bar, vũ trường


người đàn bà ba mươi chăm xem tạp chí thời trang nhiều khi không phải để ngắm thần tượng là ngôi sao màn bạc Angelia Jolie, Jennifer Lopez, Kate Moss,…mà đơn giản chỉ để tìm kiếm một chiếc váy đầm dạ hội hay một mẫu nội y giúp bản thân mình đẹp, sexy thêm. Nếu có một lựa chọn định mệnh: hoặc gương mặt xấu xí như Thị Nở mà vẫn có người đàn ông yêu mình và mình yêu suốt đời; hoặc sở hữu gương mặt đẹp rạng rỡ nhưng mất người đàn ông ấy…mụ đàn bà trong ta sẽ chọn gương mặt đẹp. Bởi, đàn bà ba mươi tuổi thì yêu tấm thân mình hơn hết thảy mọi thứ trên đời.


Người ta bảo đàn bà ba mươi bao giờ cũng chậm ít nhất một tiếng đồng hồ, có khi đang khóa cổng rồi chợt nhớ ra điều gì đó to lớn như thể cháy nhà, rồi bắt đàn ông chờ thêm 15 phút nữa để vội vã quay lại. Hóa ra, nàng muốn tô thêm chút son cho môi đậm hơn, hoặc chỉ đơn giản là thay đổi bông tai không ưng ý. Vì vậy ta ban ơn một chút lòng thành để mách bảo cánh đàn ông rằng: nếu bạn là chồng hay là người tình của đàn bà ba mươi tuổi thì việc khó nhọc đầu tiên là hãy tập rèn luyện…. lòng kiên nhẫn, chứ lao động khổ sai trên giường chỉ đáng xếp vào hàng thứ hai.


Cánh đàn ông quả là có con mắt tinh đời: cái mông căng tròn mẩy đẹp gợi cảm mạnh hơn cả bom nguyên tử. Nhưng các người không hề hay biết cái mông căng tròn lại sợ thời gian vô hình như …sợ đỉa. Bởi đàn bà ba mươi đuôi mắt bắt đầu rạn vỡ những đường nhỏ li ti như rễ mạ, cũng đồng nghĩa với việc tiền bạc đua nhau ra khỏi ví nhiều hơn và tự nguyện làm giàu cho các hãng mỹ phẩm hơn là sắm vai bà chủ làm giàu cho ngôi nhà bé nhỏ của mình.


Đàn bà ba mươi thời văn minh công nghiệp như con ngựa cái đã đóng hàm thiếc bị buộc vào cọc tre, lúc nào cũng muốn rứt phăng sợi dây buộc để cuồng phóng lên thảo nguyên xanh rờn. Cái cọc tre được ví như chốn đi về quen thuộc, cũ mốc, đơn điệu, mòn chán; thảo nguyên xanh chưa hẳn đã là người tình, mà là chân trời mới đáng khao khát; sợi dây buộc là những nguyên tắc lề lối đạo đức xã hội, nghĩa vụ gia đình không dễ vứt bỏ. Tâm lý vừa muốn tháo bỏ dây buộc giằng néo, vừa muốn thít chặt hơn là tình trạng giày vò phổ biến, hạnh phúc nửa vời, đau khổ cũng hời hợt.


Đàn bà ba mươi thời @ độc lập kinh tế, có óc phân tích phán xét sâu sắc và thường có vị trí nhất định trong xã hội. “Quyền lực không nghiễm nhiên tồn tại”, ta sai khiến đàn ông trong gia đình thường nhật, ta cầm trịch trên giường chiếu nữa mà cả hai không hề biết. Một khi người đàn bà ba mươi trong ta bị phản quyền lực dẫn đến xung đột căng thẳng không thể điều hòa lợi ích thì xuất hiện một chiếc va li ở góc nhà chứa sẵn váy áo, đồ trang sức, mỹ phẩm….


Đàn ông các người dù là một đức ông chồng giàu có hay kẻ nhân tình tài hoa, biết ứng xử thông minh….tốt nhất là…im lặng, chọn một showgame và dán mắt vào màn hình tinh thể lỏng, hoặc chui vào phòng tắm dội nước lạnh hạ hỏa trước khi người đàn bà ba mươi thừa cá tình mạnh kéo cái va li áy ra khỏi nhà bắt cứ lúc nào, dù nửa đêm hay gà gáy sáng.


Hỡi thế giới đàn ông hạnh phúc và đau khổ của ta ơi, các người đâu có biết, con gái mười sáu là nắng mai buổi sớm, khi ba mươi là lửa cháy đượm giữa trưa mùa hạ, khi bốn mươi là chiều thu cuộc đời, khi năm mươi là vãn chiều le lói hoàng hôn, từ sáu mươi trở đi là đông dài giá lạnh. Áp kề tuổi ba mươi chỉ là cái nắng mới đã qua, cái lửa cháy rực chưa tới thì hoang mang bất ổn, lo lắng quấn quít. Đi qua tuổi ba mươi, người đàn ba trong ta sợ tương lai hơn quá khứ. Vì quá khứ dù bầm dập thì cũng đã qua, cân đong đo đếm được. Còn tương lai là cái định giá trong hy vọng, không đoán biết được, lại bí ẩn xa vời.


“Đời là bể khổ” là bởi tạo hóa sinh ra con người tự nhiên để chính tạo hóa đánh bầm dập theo quy luật, sinh lão bệnh tử, cho trái đất vơi người, cho kiếp luân hồi bất tận.


Đối mặt với tạo hóa, đàn bà đi qua tuổi ba mươi không sợ điều gì. Tạo hóa đánh vào tuổi tác thì tuổi ba mươi ta đang thời tráng niên, đánh vào sex thì ta đang sex dữ dội, đánh vào thất nghiệp thi ta đang thời có công việc ổn định vững chắc trên dưới 10 năm, đánh vào kinh tế thì ta đang thời nhà cửa đề huề, tiền bạc đã tích cóp được rủng rỉnh, đánh vào con cái thì con cái đang đi học với ngành giáo dục “hai không”, chúng vẫn chưa tới cái tuổi để nổi loạn làm ta phải đau đầu. Đà bà ba mươi không sợ người tình đi với người đàn bà khác. Nếu bị phụ tình thì ta cũng dễ dàng bắt được ngay một thằng đàn ông khác lên giường cho bõ tức. Bởi đàn bà ba mươi quá dư thừa bản lĩnh.


Đàn bà ba mươi lúc yêu thì đàn ông là số một, khi có con thì đàn ông lui xuống hàng thứ hai, khi ta có người tình thì chồng bị đẩy tiếp xuống hàng thứ ba, nhưng khi bị phụ tình thì bản thân ta vụt sáng lên hàng số một và người chồng tụt xuống hạng cuối cùng nếu không muốn nói là đồ bỏ đi. Chỉ bởi, đàn bà ba mươi khi tặng đàn ông trái táo hay chiếc nhẫn kim cương, ta có thể quên ngay quà tặng, nhưng nếu đàn bà ba mươi tặng cho đàn ông trái tim của mình mà chỉ nhận lại trái đắng thì băng giá và thù hận chất chồng, đàn ông chỉ còn là con số không tròn trĩnh trong mắt ta.


Con gái mười sáu tràn trề sức sống, căng mẩy tươi tắn bao nhiêu thì lại dại khờ long ngóng vụng dại dễ tin khi yêu bấy nhiêu. Khi ba mươi, ta đã đầy bản lĩnh, tự tin, lọc lõi. Sau nhiều thành công thất bại trong tình trường nên kinh nghiệm yêu có thừa, người đàn bà ba mươi không yêu thì thôi chứ đã rút mũi tên tình ái ra là trúng đích, không gã mày râu nào chạy thoát, dù gã có là thống tướng trận mạc dạn dày mà dại gái, hoặc là đại gia lõi đời giàu nứt đố đổ vách hay là một người mẫu chuẩn “man chip hôi”.


Khi mười sáu tuổi, ta dễ tính khi yêu, thấp- cao, gầy – béo, sang trọng-lấm lem,….cứ rung động là say mê lao tới. Khi ta ba mươi, yêu thực không dễ dàng tí nào vì ta đã “lên giá” sau bao nhiêu lần sống tầm tã phấn đấu không mệt mỏi và bao giờ cũng đứng trước lựa chọn nghiệt ngã khi yêu. Chẳng hạn như đàn ông cao bằng ta hay dù gã có cao hơn chừng 5 phân cũng chỉ cao bằng ta bởi đôi giày 7cm sẽ làm ta cao chót vót. Yêu đàn ông bằng hoặc thấp hơn, thật khó tạo ra thế giới lãng mạn để đàn bà ba mươi nhón chân và ngước mặt lên đón nụ hôn của chàng, vì chả lẽ ta tháo giầy cao gót hay chùng gối khi hôn?


Đàn bà ba mươi yêu khó bởi lúc nào cũng thường trực cảm giác thèm muốn được bảo bọc che chở mà khi đó không mấy gã đàn ông làm nổi.


Đàn bà ba mươi như hổ, bốn mươi như sói. Điều đó có nghĩa là nàng cọp, mợ cọp, bà cọp. Mùa động dục, cọp đực cọp cái quần nhau tơi tả cỏ cây, tan tác cầm thú. Đàn bà qua ba mươi là tới tuổi phải “băm”, băm một nhát hay chín nhát thực tình không quan trọng vì ta biết cánh đàn ông quan tâm tới chất lượng hơn. Nhưng cánh đàn ông không biết đàn bà ba mươi càng “băm” càng tự tin, càng cuồng nhiệt bỏng cháy và lần nào cũng dữ dội, chắc chắn hơn đứt bọn con gái chip hôi ngờ nghệch “chưa nóng nước đã đỏ gọng”. Bởi sau mười năm tình trường trái tim va đập và bị trầy xước, đàn bà ba mươi như cây sau bão biết tự mình học lại bài học vỡ lòng cách yêu, cách theo đuổi, cách chinh phục, thụ hưởng bản thân, thụ hưởng cuộc sống và thụ hưởng tình yêu.


Đàn bà ba mươi mới đích thực là đàn bà nhất trong đời người phụ nữ.


Thời thiếu nữ mười sáu, ta như chim mới ra dàng non dại lạ lẫm, rụt rè e ấp, dù có hùng hục như trâu húc mả cũng chỉ để thỏa cái khao khát, no miệng đói con mắt, ăn như nuốt chửng, phỏng biết ngon là gì. Khi ba mươi tuổi, đàn bà trong ta là chim đại bàng đã vượt qua thời dông bão và đang bay ngang mặt trời là quãng đời tình dục đượm nồng như lửa cháy, trưởng thành cả về thể xác và tâm hồn.


Đàn bà ba mươi, ta không chỉ hiểu biết tâm sinh lý của đàn ông mà còn ý thức tạo dựng cảm xúc và cầm trịch khi yêu. Với bản đại hợp xướng tình yêu, đàn bà ba mươi là nhạc trưởng cầm cây đũa chỉ huy nhạc điệu tiết tấu. Đừng hòng giả vờ yêu bởi đàn bà ba mươi tinh khôn và rừng rực như lửa cháy mùa hạ, nếu không muốn bị thiêu đốt thành tro thì đàn ông hãy thành thật ngay từ ánh nhìn đầu tiên.


http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/am-anh-canh-ban-trai-dan-gai-la-ve-phong-2803557.html