- Lần đầu tiên Âm nhạc thử nghiệm được “chen chân” vào một chương trình tường thuật trực tiếp phủ sóng toàn quốc (VTV Bài hát Việt), tất nhiên khi đã là thử nghiệm, có người tấm tắc khen ngợi nhưng cũng có người phản đối thể loại âm nhạc kén tai này.
TIN LIÊN QUAN
* Một bước lên đỉnh thiên thần nhờ YouTube
* Chân dài Việt rủ nhau làm... cô dâu
* Nghe các chân dài Việt "tỉ tê" về World Cup
Linh Dung
Linh Dung
Ngay khi nhận được quyết định của nhà đài cho phép “Đại Lâm Linh” được biểu diễn trong chương trình Bài Hát Việt trực tiếp, cảm xúc của nhóm thế nào?
Linh Dung: Đại – Lâm – Linh vui lắm.
Chắc hẳn nhóm nhận thức được sức lan tỏa của một chương trình trực tiếp: nó như con dao hai lưỡi, có người thích nhưng cũng có những người phải “chạy mất dép” khi nghe âm nhạc của nhóm?
- Tôi vui vì nhiều khán giả TP. HCM đã thích và cổ vũ chúng tôi rất nhiệt tình. Còn những khán giả “chạy mất dép”? Tôi rất tiếc. Tất nhiên chúng tôi cũng suy nghĩ lại về nơi chốn, cơ hội diễn xuất, nhưng cũng hy vọng càng xem nhiều người ta càng có thái độ khác hơn về âm nhạc, cách diễn xuất, những chọn lựa và đam mê của những người như Ngọc Đại.
Sau chương trình, “Đại Lâm Linh” đã nhận được những phản hồi trực tiếp nào?
- Một số người đã xem Đại Lâm Linh trước đó hoặc đã nghe qua CD, họ đều nói đây không phải là buổi biểu diễn tốt của Đại Lâm Linh vì nhiều lý do: không hợp môi trường “Bài Hát Việt”, âm thanh hôm đó quá tệ so với mọi lần nên kết quả không được như mong muốn, nhưng họ đều nói việc xuất hiện lần này trên VTV là cần thiết và tôi cũng đồng ý với họ về điều đó. Có lẽ chúng tôi cần chuẩn bị kỹ tinh thần hơn với sân khấu và khán giả như thế. Nhưng cuối cùng, được như thế này cũng là cơ hội cho chúng tôi học hỏi, nhìn lại mình, và cho giới thưởng thức nhìn thấy một cái gì khác.
Vài ngày gần đây, chị và nhóm có vào Internet theo dõi phản ứng của khán giả không khi trên mạng cộng đồng còn có Hội những người không thể nào cảm thụ được âm nhạc của nhóm?
- Sau đêm diễn tại nhà hát Hoà Bình, chúng tôi đã đi chơi cả đêm để tận hưởng không khí về đêm của thành phố. Thật tuyệt vời, chúng tôi yêu thành phố này… Sau đó chúng tôi phải ra sân bay ngay vào lúc 4h30 sáng, về Hà Nội để chuẩn bị cho buổi diễn tại L’espace, nên hôm nay tôi mới có thời gian để vào mạng. Tôi đã đọc hết và tôi thấy cần phải cảm ơn họ vì họ đã dành thời gian cho chúng tôi rất nhiều. Tôi hy vọng nếu nghe nhiều hơn họ chắc chắn sẽ thấy điều gì đó tích cực hơn từ âm nhạc của chúng tôi.
Ngọc Đại
Ngọc Đại
Với những người không hoặc chưa cảm thụ được âm nhạc của Đại Lâm Linh, chị sẽ nói gì về thể loại âm nhạc mà nhóm đang miệt mài theo đuổi?
- Đơn giản thì đây là thể loại Nhạc-Hát. Nhạc ở đây không chơi theo lối phổ thông mà nó gần như là sắp đặt âm thanh, rất ít dùng hoà thanh, nếu hiểu theo cách thông thường ở Việt Nam thì nhiều người sẽ cho rằng chúng tôi không biết dùng hòa thanh. So với nhạc ấn tượng của Debussy, của Varèse, hay của Gurdjieff thì đây không có gì mới. Còn hát thì trên thế giới đã có rất nhiều nghệ sỹ dùng giọng của mình như một loại nhạc cụ, tuy nhiên mỗi nghệ sỹ lại nói câu chuyện riêng của mình.
Câu chuyện của chúng tôi là khai thác các trạng thái tâm lí của những người đàn bà, những phụ nữ, những cô gái, những em bé gái…Những trạng thái tâm lí đó là sự hồn nhiên, mong manh, vui sướng, đau khổ đến tận cùng và cả sự cười nhạo, dửng dưng, hay bỡn cợt. Nhưng bên cạnh đó vẫn có sự “quan sát” của những lễ nghi, những lề lối, những phong tục tập quán đã ăn sâu vào trong mỗi người chúng ta hằng bao đời nay. Tính triết học trong ca từ càng làm tăng thêm sự hấp dẫn khi chúng tôi đẩy thêm các câu chuyện của âm thanh miêu tả sự mỏng manh, thèm khát, sự cô đơn, hay bỡn cợt với mọi sự sống, chết.
Mỗi bài hát là một câu chuyện, có một số bài mang tính chất bi hài kịch như “Cổ hàng hiên mưa”, “Chiều”, “Tình ca du mục”, “Đũa tre”… Ở đây đều có các yếu tố bi- hài, âm - dương, có mâu thuẫn, có đồng thuận... Những yếu tố kể trên được thể hiện nhưng đâu đó trong sâu thẳm vẫn là những ám ảnh về những tư tưởng triết học, tư tưởng tôn giáo, những định kiến xã hội. Cách diễn xuất của chúng tôi gắn liền với lời thơ, ý thơ, và với cảm giác thật của chúng tôi.
Nhóm đã bao giờ mệt mỏi khi càng muốn tiếp cận khán giả lại càng bị “đẩy” ra xa?
- Những buổi biểu diễn ở Hà nội luôn chật cứng khán giả với rất nhiều thành phần khác nhau, từ những bạn sinh viên, đến những cô, bác, anh chị công nhân lao động… một số viên chức sứ quán tại Việt Nam, những người nước ngoài đang học tập và làm việc tại Việt Nam. Họ bất ngờ với cách chúng tôi thể hiện, từ bất ngờ họ dần dần chia sẻ và gần như hoàn toàn hiểu chúng tôi đang muốn nói cái gì.
Họ và nhiều khán giả Việt thích cái gì không bị sáo mòn, một tinh thần thử nghiệm mới mẻ và riêng biệt. Khán giả của Đại Lâm Linh càng ngày càng nhiều và chúng tôi hết sức vui mừng. Chúng tôi tin vào những phong cách và ý tưởng âm nhạc của mình, và trước tiên là muốn giữ sự trung thành với thái độ đó. Chúng tôi thấy mọi thể loại, phong cách đều có chỗ đứng, mảnh vườn, thời gian riêng.
Thanh Lâm
Thanh Lâm
Có người đã nói rằng âm nhạc sẽ cất lên khi ca từ bất lực nhưng dường như “Đại Lâm Linh” chưa bao giờ bị khuất phục bởi thay vì dùng ca từ, nhóm lại hú hét, âm ư… hầm hừ đến… man dại?
- Một phần là thử nghiệm, một phần là cảm giác thực thụ. Là những gì chúng tôi mang trong con người, chảy ra lúc hát, lúc diễn. Cho là “nhập đồng, lên cơn” có khi cũng đúng, như khi một diễn viên nhập vai người bệnh, người điên, sát nhân… Chúng tôi muốn tìm đến cách thể hiện một cách chân thực nhất, đúng nhất với tác phẩm theo cách cảm của mình, nhưng hình thức biểu hiện lại theo lối trừu tượng. Ngôn ngữ hình thể không chỉ là mô phỏng hay minh hoạ lời bài hát mà nó có ngôn ngữ riêng đối thoại với phần lời. “Hú hét, hầm hừ, hơi thở, giọng than…” là những cách chúng ta từng đối phó và bày tỏ cảm xúc ngoài đời. Chúng tôi mang vào âm nhạc, như John Cage, như Gainsbourg, như Tom Waits đã làm. Chúng tôi không làm gì mới đâu. Kinh kệ, hơi thở, lời cầu nguyện, thánh ca đều có những hình thức bày tỏ cảm xúc như thế, ngân nga, nặng nhẹ, khác nhau đôi chút. Đấy là một thứ từ vựng và ngôn ngữ khác với lời ca, như “anh yêu em, … em nhooơơớớ anh….”
“Đại Lâm Linh” sẽ theo đuổi thể loại âm nhạc này đến khi nào khi nhóm có tuổi, sẽ khó khăn trong việc lăn lê, bò toài và lửa tuổi trẻ sẽ kém hồng?
- Chính xác thì dùng từ “theo đuổi” là không đúng, vì theo đuổi thì mệt mỏi lắm. Chúng tôi đang hứng thú với điều này vậy thì chúng tôi làm mà thôi, có thể trong một vài năm tới chúng tôi sẽ làm thứ âm nhạc tối giản, hoàn toàn khác với hiện giờ.
Cảm nhận của tôi về chị đó là sự cô đơn, từ ánh mắt, cô đơn từ giọng nói cho đến cả dáng đi, quần áo của chị cũng thiên về màu trầm, cuộc sống của chị có sôi nổi?
-Cô đơn là từ quá sang trọng dành cho tôi. Cảm ơn bạn.
Hô hố, bác nào lại dám so sánh DLL với Pink Floyd :Laughing::Laughing::Laughing: Em là fan của rock (từ slow rock, ballad đến heavy, metal, hard rock) mà cố gắng...
[QUOTE=Venice Phạm;12550677Sự tôn trọng không phải là món hàng để trao đổi,không thể xin,không thể tự nhiên mà có....... Bạn như thế nào thì người ta sẽ tôn trọng hoặc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
hix em ko thể nghe được hết cả bài hát:Sigh:
Hơ hơ, em cũng may giống bác, ông NĐ này nổi tiếng viết mấy thể loại khó...
Èo. Không (chưa) nhận ra giá trị...
Chắc tại em nhạy cảm quá, em cũng học sư phạm, biết là chả...
Bạn như thế nào thì người ta sẽ tôn trọng hoặc...