Bất lực trước sự nhẫn tâm của bố, những người con đã đồng lòng viết thư để cứu người mẹ bất hạnh của mình
PN - Một lá đơn hi hữu được gửi đến tòa soạn Báo Phụ Nữ, cuối đơn là chữ ký của bốn mẹ con trong một gia đình. Họ tố cáo người chồng, người cha đã không từ một hành vi bạo lực nào để “điều hành” gia đình họ trong suốt 30 năm qua. Những trận đòn, những lời nhiếc móc… từng đẩy những đứa con vào cảnh khốn cùng, chúng phải bỏ học vì mặc cảm, có đứa bị bán vào “lầu xanh” rồi may mắn được giải cứu.
KÝ ỨC HOẢNG LOẠN
Lá đơn của Phạm Thị Hà, Phạm Thị Ngọc Bích, Phạm Văn Sơn (con ông Phạm Ngọc Chuẩn và bà Nguyễn Thị Thi trú tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) có đoạn: “Chúng tôi là những đứa trẻ lớn lên trong ám ảnh bạo hành của bố đối với mẹ. Với mong muốn quý báo có thể đứng ra cứu mẹ tôi thoát khỏi sự bạo hành của bố, nên chúng tôi đồng lòng viết lá đơn này, cho dù khi viết, chúng tôi khẳng định rằng bố vẫn là người đã sinh thành ra chúng tôi”.
Chị Phạm Ngọc Bích đã khóc khi kể về người bố: “Năm tôi gần mười tuổi, một đêm bố đi chơi về, gọi mẹ dậy và bảo: “Tao đói lắm rồi, mày đi lấy cơm cho tao ăn”. Mẹ tôi bảo: “Nhà hết gạo rồi, còn mấy hạt vét dưới đáy hòm gạo, nấu được bát cháo cho các con”. Bố chẳng nói gì thêm, liền vớ cái điếu cày ở dưới chân bàn, đập liên tiếp vào đầu mẹ tôi, cái điếu vỡ tan. Chưa thỏa, bố dùng chân, tay trút những cú đấm, đá liên tiếp vào người mẹ, làm mẹ nằm lịm dưới đất. Đang cơn “điên”, bố xách tôi như “mèo tha chuột”, ông quẳng tôi bên cạnh chỗ mẹ đang nằm bất tỉnh và nói: “Mẹ mày chết rồi đấy, muốn khóc thì cứ khóc đi”. Bố thản nhiên cầm cái áo và biến mất trong vòng 10 ngày. Còn mẹ tôi nằm đó với vũng máu đang chảy ra từ đầu…
Hình ảnh hung dữ của bố với những trận đòn dã man trút lên thân thể mẹ tôi dần bào mòn tình thương yêu, sự kính trọng của tôi đối với người cha. Tôi mặc cảm với bạn bè, luôn sống trong nơm nớp lo sợ rằng bố luôn đánh mẹ, tôi bỏ học và bắt đầu đi rửa bát thuê từ năm 15 tuổi, chỉ cần người chủ quán nuôi tôi cơm ăn, vậy là đã bớt đi cho mẹ tôi một gánh nặng rồi...”.
LỐI THOÁT
Trận đòn mới nhất mà bà Nguyễn Thị Thi bị chồng bạo hành là vào ngày 4/7/2011. Cho đến bây giờ, trên đầu bà Thi còn hai vết sẹo to, hậu quả của những trận bạo hành đã biến bà thành người thần kinh không ổn định. Sau gần một tháng bị chồng đánh đến vỡ sọ, bà Thi đã phải trốn khỏi quê, lên nhà con gái thứ hai lánh nạn. Gặp phóng viên Báo Phụ Nữ, bà Thi kể lại nguyên do trận đòn: “Ông ấy bảo tôi đi vay tiền nhà họ hàng để lo đám cưới cho con, nhưng tôi không vay được đồng nào. Tối về, ông ấy nhiếc móc rồi đấm, đá tôi không thương tiếc. Ông ấy lấy cái bát trên mâm cơm ném thẳng vào đầu tôi...”. Nói đến đây, bà Thi lại khóc. Chị Bích kể thêm: “Mẹ tôi nhiều lần bị đánh vào đầu, nên không còn minh mẫn nữa, mẹ tôi đã mất khả năng nhận thức mọi vấn đề và tự cứu mình... Bà rất sợ sự hung hãn của bố. Chúng tôi không thể chấp nhận nổi việc mẹ tôi đã thành một người “ngớ ngẩn” rồi mà bố vẫn tiếp tục đánh đập. Mới đây nhất, mẹ tôi đã phải nhập viện vì bị bố dùng máng lợn đánh vỡ đầu. Trước đó, mẹ tôi đòi ly hôn, nhưng bố tôi bảo: “Mày cứ xác định là, nếu ly hôn thì tao với mày cùng chết”… Đấy là lý do mà mẹ tôi không thể thoát khỏi cái bóng của người chồng bạo hành”.
Những đứa con của bà Thi đều bảo, khi viết đơn tố cáo bố, họ đều thấy đau đớn như tự cầm dao cứa vào tay mình. Nhưng vì người mẹ khốn khổ của họ, vì những người phụ nữ đã và đang là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình - họ thấy trách nhiệm của mình là phải lên tiếng. “Chúng tôi đều đang ở rất xa, nếu mẹ cứ ở gần bố thì chẳng may có ngày bị đánh chết, khi ấy bố tôi có nhận ra điều gì thì cũng quá muộn rồi. Chị em tôi đã có gia đình riêng và đều có con nhỏ, chúng tôi không thể ở nhà để bảo vệ mẹ tôi được nữa. Rất sợ đến một ngày, mẹ sẽ chết dưới tay bố tôi, chết mà không nhắm mắt vì chúng tôi không thể làm gì được cho mẹ”...
LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG
Ngày 30/7, chúng tôi tìm về xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, gặp ông Phạm Ngọc Chuẩn để tìm hiểu rõ sự tình. Trong ngôi nhà vắng lạnh trên một quả đồi nhỏ, cỏ cây um tùm, ông Chuẩn tiếp chúng tôi với nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau. Ông rít thuốc lào sòng sọc, giọng thủng thẳng kể: “Lỗi chính là do tôi hết, vì nóng tính quá, không biết nhường nhịn mọi người, nên mới ra nông nỗi. Thỉnh thoảng tôi đánh vợ, gây thương tích cũng nặng… nhưng chưa bao giờ bà ấy quyết chí đưa tôi ra tòa như lần này. Suốt ngày bị công an “sờ gáy”, tôi sợ lắm rồi, bây giờ thì tôi chẳng dám đánh bà ấy nữa đâu. Tôi mong bà ấy và các con cho tôi cơ hội được sửa sai, xin lỗi. Những ngày qua, tôi mất ngủ và suy nghĩ rất nhiều. Lẽ nào tôi là người cha thất bại hoàn toàn, bởi thiếu gương mẫu, không quan tâm, uốn nắn con cái ngay từ nhỏ, nên bây giờ chúng mới quay lưng lại với tôi thế này”.
Trong buổi nói chuyện, ông Chuẩn thừa nhận từng đánh vợ vì nhiều lý do, ghen tuông, kinh tế khó khăn hay do bất đồng quan điểm sống… Nhưng có một điều rất lạ là cái thói quen “dạy vợ bằng đòn roi” của ông Chuẩn như chẳng có gì lạ đối với mọi người sống cùng thôn. Mỗi khi ông đánh vợ thừa sống, thiếu chết… thường thì chẳng có ai quan tâm, bởi đó là “chuyện của gia đình ông”. Bà Thi vốn đã “lép vế”, sau khi bị đòn, càng không dám “ho he” báo cáo chính quyền sở tại…
Khi chúng tôi đem vụ này phản ánh lên chính quyền địa phương thì nhận được câu trả lời rất tắc trách, thiếu trách nhiệm của ông Trần Tường (Trưởng Công an xã Hán Đà). Ông Tường cho biết: “Tôi có họ hàng với bà Thi, nhưng tôi thấy chuyện đó chẳng đáng gì, có bé xé ra to, nát chuyện. Mà ở đây ai chẳng biết, gia đình nhà bà Thi có mấy người dở hơi, bản thân bà ấy cũng dở hơi đấy, đừng tin làm gì!”. Khi được hỏi: “Đã bao giờ ông được phản ánh về tình trạng bạo lực gia đình diễn ra nghiêm trọng trong gia đình ông Chuẩn, bà Thi không?”, ông Tường đáp: “Thi thoảng ông Chuẩn có đánh vợ thật, nhưng chuyện trong nhà họ, chúng tôi không tham gia. Với lại bà Thi cũng bất bình thường, hơi đâu mà để ý”.
Được biết, thất vọng trước thái độ hờ hững của người bác họ, kiêm Trưởng Công an xã, các con ông Chuẩn buộc phải làm đơn gửi lên Công an huyện Yên Bình và một số cơ quan khác của tỉnh Yên Bái. Thương tích của bà Thi tạm thời được Bệnh viện tỉnh Yên Bái chẩn đoán là “chấn động não, đa chấn thương phần mềm do bị đánh…”. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng buồn cười quá, Ông xã thấy cười một mình lại tưởng dở hơi thì bỏ xừ :39::39::39::39::39:
Vài hôm nữa sẽ có bài: "Người vợ ký đơn xin giảm tội cho chồng"
Đừng vội trách sự nhu...
Thế bạn đã đọc các topic về số phận người phụ nữ hồi giáo hay gần đây nhất là về một cô gái Ấn Độ bị chồng...
Đừng mong những kẻ như lão chồng này...
Chết cười với comment nhà mẹ này :39:
Người mẹ thì nhu nhược không nói làm gì, con cái còn đáng trách hơn khi...
Em còn nhờ nắm 16t, bố cũng đánh mẹ cứ túm tóc và đấm thục vào bụng.....lúc đó chẳng biết...
Xin lỗi các mẹ em...
Đừng kết luận trớt quớt thế, nước nào cũng có cảnh này hết.