(VnMedia) - Bố xin lỗi vì đã ít ở bên con và mẹ; bố xin lỗi vì đã bắt con học thêm quá nhiều; bố cũng xin lỗi vì đã nặng lời với con khi con được điểm thấp và đặc biệt, bố xin lỗi vì đã không lắng nghe để hiểu con hơn…
Đọc trên VnMedia bài viết: Bố mẹ ơi, con buồn!, bố đã suy nghĩ rất nhiều. Bố biết đó không phải là những dòng chữ do tay con viết ra, nhưng trong thâm tâm bố biết, đó chính là những gì con muốn gửi đến bố và mẹ.
Mọi khi, thường thì khi bố về nhà, các con đã ngủ. Hôm qua, sau khi đọc dòng chữ “CON MUỐN BỐ Ở BÊN MẸ VÀ CON NHIỀU HƠN”, bố đã về nhà sớm và lặng lẽ quan sát. Lúc ấy, mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, còn con và em đang học bài. Bố bỗng thấy ân hận quá. Đây là gia đình của bố, gia đình của chúng ta. Vậy mà lâu nay, bố hầu như đứng ngoài những sinh hoạt của gia đình. Bố thật có lỗi với con.
Bố biết con muốn đi xem phim mỗi cuối tuần, à không, chỉ 2 tuần 1 lần thôi, vì đã có lần con nói với bố như vậy. Thế mà đã cả năm nay rồi, bố không làm được việc đó. Bố cứ nghĩ rằng mình quá bận, nhưng thực ra, bố vẫn có thể sắp xếp thời gian cho con, nếu bố thực sự muốn.
Con yêu!
Bây giờ thì bố rất ân hận vì đã nặng lời với con (và cả với mẹ) vì chuyện con được điểm 7 môn toán. Bố tốt nghiệp đại học trường Bách Khoa, và từ trước bố vẫn nghĩ, chỉ có toán là quan trọng. Vì thế, bố không thể chịu đựng được khi thấy con được điểm 7 môn này. Nhưng mà giờ thì bố biết, lỗi là tại bố đã không quan tâm, không cùng học với con, không khích lệ con. Bố chỉ biết đòi hỏi thành tích của con, trong khi bố lại chả chịu bỏ tí công sức nào.
Bố cũng xin lỗi vì đã không lắng nghe con. Con bảo con thích học văn, nhưng bố cứ bắt con phải học toán. Và rất nhiều điều khác nữa, con muốn nói với bố nhưng bố đã không nghe. Bố không dành thời gian để nghe con, cũng không dành tâm trí để nghe con.
Bố đi họp phụ huynh cũng chỉ với hy vọng được nghe những lời cô khen ngợi con, để mà tự hào. Và khi không được như thế, bố lại quay sang nặng lời với con.
Bố muốn được tự hào về con. Bố luôn muốn con là người giỏi nhất. Nhưng bố chỉ biết một cách là bỏ tiền và bắt con học thêm, học rất nhiều. Nhưng ngay cả việc đưa đón con đi học thêm, bố cũng lại thuê bác xe ôm.
Bố cứ nghĩ rằng, nếu để con chơi bây giờ thì sau này con sẽ mất cả tương lai. Vì thế, bố ép con học ngày học đêm.
Bây giờ thì bố biết, niềm hạnh phúc lớn nhất của bố là thấy con vui và hạnh phúc. Không thể đánh đổi cái hạnh phúc, cái niềm vui có thật của tuổi thơ để chờ đợi một niềm hạnh phúc mơ hồ trong tương lai. Nghĩa vụ của con trẻ là phải học, bố vẫn nói với con như vậy. Và điều đó đúng. Nhưng học không có nghĩa là phải bỏ qua tất cả những niềm vui mà đáng lý ra con phải được hưởng, “ngay ở đây, ngay bây giờ”!.
Bố cũng giật mình nghĩ ra rằng, đã lâu lắm rồi bố không ôm con vào lòng. Bố chưa từng nghĩ, con lại phải ước được như thế, bởi lẽ đó là điều mà đáng lẽ ra người bố nào cũng phải làm, hay nói đúng hơn, muốn làm.
Bố thật đau lòng khi nhìn chữ “Buồn” trên trang giấy mà bạn con viết ra. Bố chỉ sợ chữ BUỒN nằm sâu trong trái tim con mà bố không thể đọc được. Không có gì đáng trách hơn khi bố mẹ để con phải buồn. Vậy mà con vẫn nói rằng, con tự hào về bố mẹ. Con còn cao thượng hơn bố rất nhiều. Con ơi, bố xin lỗi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tò mò quá, bố Kan là ai ạ?
Mỗi tội xấu lùn già. he he he...