Hài nhi mang tên Trung Thu
nghĩa trang đồng nhi TP Pleiku
(Gia Lai) lởm chởm đá. Hai bên vệ đường, những đống gạch cát nằm ngổn ngang. Một người đàn ông trạc 50 tuổi, cao lớn, đầu trần, khoanh tay trước ngực, mắt hướng về nghĩa trang đồng nhi với vẻ mặt đăm chiêu, bên cạnh là một thanh niên da đen sạm và một bà già hom hem. hài nhi đưa tay bấu chặt lấy ngón tay của linh mục - động tác đầu tiên và cuối cùng của em trên cõi đời này...
Những người cứu rỗi
“Chúng con tha thứ cho cha mẹ”.
Anh Phụng bên hai nấm mồ vừa chôn
4 năm về trước, có ngày anh lượm cả chục bào thai bị phá bỏ.
Có lần anh mở bọc ni–lông ra và vô cùng hoảng hốt và căm hận. Bên trong là một em bé tứ chi đã cứng cáp, anh bế lên, ước chừng nặng 4,5 kg. Anh khóc gào lên một cách uất hận, nện nắm đấm xuống đất để kìm nén cơn xúc động, rồi gạt nước mắt lặng lẽ khâm liệm cho bé, vừa làm vừa thầm thì mong em hãy tha thứ cho cha mẹ... Lời ước từ phố núi
Bàn thờ chung nơi nghĩa địa
Họ khóc lả đi trước một nấm mồ vô danh nào đó, và khi có người bắt gặp thì vội ngoảnh mặt, lẳng lặng lẻn đi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đọc xong thấy buồn lắm. nhưng nếu như bé được ra đời mà những người làm cha mẹ kia không đủ tư cách để nuôi dạy bé, bé...
hjx, mấy cô công nhân, quan hệ có bầu xong đẻ ra là vứt. Có người còn vứt ngay...
Chị không dám đọc hết...Không dám đâu...Thắt cả tim gan ...Nhớ tới bé H...