Đọc bài thấy nhớ lại hồi nhỏ đạp xe cọc cạch đến trường :Smiling:, hay kiếm những đứa chung trường mà gần nhà hoặc trên tuyến đường để hẹn cùng nhau đi thật vui :Laughing:. Thật ra lúc đó trường chỉ cách nhà 1 -2 cây số, đạp xe một chút đã thấm mệt, nhất là những buổi trưa nắng, nếu trời mưa thì càng cực hơn. Vậy mới thấy nghị lực của các em học sinh trong bài thật hay :cool:: thức dậy từ 4h30 sáng, đi bộ 5-7 cây là bình thường, nếu có xe đạp thì cũng chỉ là xe không thể sữa được... các em vẫn đến trường đều đạn và vui vẻ. Mình thấy việc trao tặng chiếc xe giống như việc tặng cần câu hơn là tặng con cá, ở khía cạnh khác thì chiếc xe giống như là cầu nối, phương tiện để các em hoàn thiện giấc mơ đổi đời, thoát nghèo, mở mang kiến thức :Applause::Applause::Applause:


http://www.webtretho.com/news/index.php?p=dtnews&c1=A1000&c2=A1100&item_id=8691&s=1