Đây là bài viết của 1 mẹ trên wtt viết về số phận 2 bé gái được Hội quán wtt cứu giúp


Số phận 2 bé gái đó coi như đã an bài, nhưng những đứa trẻ bất hạnh như vậy vẫn tiếp tục cần tình thương của những người mẹ mà mới nhất là bé gái 5 tuổi này.


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=136145


Nguồn Afamily.vn


HÀNH TRÌNH CỦA MỘT CON NGƯỜI



Nói chính xác đó là hành trình đầy chông gai của hai bé gái bị bỏ rơi ở Viện Nhi TW. Một bé Hân mới hơn 10 ngày tuổi, bị chứng ko có hậu môn, một bé Mai hơn 5 tháng bị bại não. Các em bị bỏ lại không một dòng địa chỉ kèm theo, thậm chí đến cái tên cũng do các mẹ thiện nguyện thương yêu đặt cho. Chắc cũng vì nhiều lý do khiến những người mẹ ấy đành bỏ lại đứa con mình đã đứt ruột đẻ ra, nhưng chỉ có 1 lý do để các bé còn được sống trên cõi đời này, đó là tình thương của những người mẹ khác.


Đã xanh tươi một búp non


Thật ít khi Hội quán Những tấm lòng nhân ái của diễn đàn Webtretho có nhiều người truy cập và chứng kiến những tấm lòng thương yêu con trẻ như thế, khi tin tức về 2 bé bị bỏ rơi được đưa lên mạng. Bé Hân chỉ nặng chưa đến 2kg, mong manh như giọt sương nằm ở khoa Tiêu hóa. Bé Mai bị mẹ để dưới ghế đá bị kiến bu lại, may được một cháu bé phát hiện rồi bế lên khoa Thần kinh. Hơn một tuần, em chỉ được nằm ngoài hành lang bệnh viện, không người thân chăm sóc, không được ăn uống tắm rửa. Tiếng khóc xé lòng của em những đêm khuya khiến những người mẹ chăm con ở viện cùng bế bồng và cho em ăn bữa được bữa không.



Trên chiếc giường này, em đã phải nằm một mình ngoài hành lang cả tuần không một người thân chăm sóc.(Ảnh: Na Son)


Tại sao người ta có thể đối xử với một sinh linh bé bỏng và bệnh tật như vậy? Em cũng là một con người, em cũng biết đói và biết đau chứ. Chẳng lẽ cứ đợi chờ bệnh viện hàng tháng trời làm thủ tục hồ sơ thì em mới được chuyển đến Trung tâm bảo trợ Xã hội? Chẳng phải đã có nhiều bé kiệt sức và chết khi đến các trung tâm đó thôi?



Mẹ em chỉ để lại vài dòng nhắn gửi không đầu cuối thế này



Hội quán sôi lên với “áp lực” tình thương của các thành viên, nhưng bệnh viện có cơ chế riêng, đâu phải cứ nói mình làm tốt là được chấp nhận ! Đành phải cậy nhờ rất nhiều “mối quan hệ” tác động từ trên xuống. Thế là con chiến đấu với bệnh tật, còn các mẹ chiến đấu với …Bệnh viện. Để được thuê người chăm sóc con, để được con có một chiếc giường bệnh như bao bệnh nhân bình thường khác. Để con được chữa trị và tiêm thuốc, hy vọng có thể đi lại được và ít nhất là bớt đi những cơn đau thường xuyên hành hạ. Thật là kỳ lạ! Những điều trái ngược một cách kỳ lạ về lương tâm và và sự vô cảm, lòng tốt và sự ghẻ lạnh, những tâm thế hoàn toàn khác biệt khi cùng đứng trước một số phận. Biết bao nhiêu câu hỏi đã dấy lên rồi chỉ để nhìn nhau: Tại sao trong khi Việt Nam tham gia đầy đủ hết các Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, tại sao bao nhiêu tổ chức nước ngoài vẫn rót tiền vào Quỹ bảo trợ trẻ em thì ngay ở 1 BV nhi lớn nhất cả nước, vẫn có những em bé bị bỏ rơi và bị đối xử như vậy? Những câu hỏi đặt ra đành rơi tõm vào im lặng. Vì tương lai của nhiều bé thơ bất hạnh khác cần giúp đỡ cũng ở nơi đây, sau này, thôi đành lòng vậy, cầm lòng vậy…



Rồi bé Mai cũng được đưa vào một Trung tâm bảo trợ xã hội, thật mừng khi thấy nơi con ở khang trang và chu đáo. Ít nhất con đã có một mái ấm, được chăm sóc và chữa trị. Thôi thì bao nhiêu cố gắng đã không phải là vô ích rồi!



Và một hạt nước đã tan



Bé Mai ổn định rồi, mọi quan tâm đều dành hết cho bé Hân. Con nhỏ bé và mong manh vô cùng. Mấy chục ngày được ở trên cõi đời là ngầy ấy ngày nằm viện, khắp người bị băng cuốn bởi các thiết bị. Con đã trải qua số lần lần phẫu thuật khủng khiếp hơn nhiều so với một cơ thể bé bỏng. Mỗi một lần phẫu thuật là một lần biết bao mẹ phập phồng đón đợi thông tin trong âu lo, chỉ biết cầu chúc cho con những điều tốt lành nhất. Việc chăm sóc con thì khó nhọc vô cùng.




Chị Thu là người gắn bó với bé Hân lâu nhất trong viện



Một mẹ vào chùa xin cho con một tấm bùa hộ mệnh và luôn dặn mọi người giữ gìn cẩn trọng bên người con.



Một mẹ trong khi ngồi đợi để được vào thăm con bên hành lang Bệnh viện chợt nhận ra những thú vui hào nhoáng mình đã trải ở cuộc đời này phù phiếm biết bao



Một vài mẹ nữa ngày đêm mong con khỏi bệnh để đưa về nhà nuôi nấng, chăm sóc.



Nhiều mẹ cách xa hàng trăm cây số hay ở tận Nội Bài vẫn đều đặn qua chăm sóc con.



Mọi người tự phân công thay nhau đến chăm sóc thêm cho con, tự dặn dò quan tâm hơn cả những người bệnh khác bên cạnh, yêu quý cả người thuê để chăm con trong viện. Tất cả đều được nâng niu, cố gắng như thể đang cùng chờ đợi một điều diệu kỳ…



Nhưng thiên thần nhỏ ấy đã ra đi sau một cuộc phẫu thuật tiếp sau khi lần phẫu thuật trước bị nhiễm trùng. Con đã chọn một ngày mà mọi thứ trên đời đang bị cuốn theo biển nước mênh mông trong cơn mưa kỷ lục, như không muốn quá nhiều người biết thêm một tin buồn nữa. Chẳng ai biết con đã ra đi như thế nào. Cũng chẳng hiểu giây phút ấy, người mẹ đẻ ra con có linh cảm được điều gì không?



Dẫu biết rằng cái chết cũng là sự giải thoát cho con những đau đớn của kiếp người, giúp con sớm giã từ cõi nhân gian bé tí mà sao vẫn không thể không choáng váng, vẫn không thể không đau buồn vô hạn. Con gái bé bỏng đáng yêu ! Khuôn mặt con đã thân thương với rất nhiều người. Số phận con đã gắn với nỗi buồn vui của rất nhiều người.



Con mong manh như một hạt nước...



Biết bao cảm xúc đã không nói được thành lời. Biết bao cố gắng, nỗ lực hết mình cuối cùng cũng chỉ để an ủi rằng con đã không cô đơn trên cõi đời này. Đành tự nhủ lòng s
inh tử bệnh lão chẳng qua cũng chỉ là dòng chảy vô thường mà cuộc đời mỗi người đều phải đi qua’.
Mới hiểu ra rằng để “làm từ thiện”, việc bỏ ra ít tiền đưa cho ai đó là cách tự -lừa- dối- lòng- mình nhiều nhất. Đối diện với sự thật, đối diện với nỗi đau và chiến đấu đến- tận- cùng vì tình thương yêu mới khó. Bao con người đã chùng chân mỏi gối khi vào những phòng bệnh sặc mùi ete, tận mắt chứng kiến những đau đớn về thể xác rồi tự nhận mình yếu mềm và không thể tiếp tục dù biết rằng cuộc đời này đã có những bé Hân và sẽ còn những bé Hân như vậy….



Sớm nay, trời vẫn tầm tã mưa. Phòng tang lễ đơn sơ, chật hẹp của viện Nhi có 2 chiếc quan tài bé xíu, một bé Hân, thêm một bé Hoàng bị bỏ rơi ở khoa sơ sinh, một vòng hoa trắng của Hội quán. Và hương khói được thắp lên...



Ô tô chở cả nhóm vòng vèo qua bao nhiêu con đường tránh ngập để đến Văn Điển. Ở đây, các con sẽ được điện táng rồi đưa lên Ba Vì. Nghe Mẹ Tý Ruồi nói thứ 5 này sẽ làm lễ cầu siêu cho cả 2 con ở chùa Thanh Nhàn.


Vĩnh
biệt con gái bé bỏng. Con mong manh như một hạt nước và hạt nước ấy đã tan vào cõi hư vô…



4/11/2008



Viết tặng con gái bé bỏng



Như một hạt nước mong manh


Con đã tan ra


Trong suốt


chẳng ai nhìn thấy được



chẳng còn nỗi đau nào


được quyền chạm vào



chẳng còn nỗi buồn nào


được quyền quyến luyến



Chẳng con day dứt nào


Không được thứ tha…



Ngàn l
ời cầu phúc


Khi thiên thần cõng con trên đôi cánh nhỏ


Một nụ cười xinh con gửi lại


Cũng trong suốt


Như hạt hoa mưa…



31/10/2008


Một ngày mưa nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế


Một ngày buồn nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế.