PN - Bố về, loạng choạng đi vào nhà để nguyên quần áo, giày, tất nằm vật xuống giường.
Trước đây khi bố say, mẹ nhẹ nhàng cởi giày, tháo tất cho bố, nhấc hai cái chân còn buông thõng dưới sàn lên giường, chỉnh cho bố tư thế nằm xộc xệch, vắt cho bố cốc nước chanh giã rượu, lấy cho bố cái chậu để gần giường phòng khi bố nôn. Nhưng bây giờ, mẹ nhìn bố thở dài: Lại say… rồi mẹ lẳng lặng đi làm việc của mình. Nhìn bước đi của mẹ, con biết mẹ đã quá mệt mỏi với những cơn say của bố.
Con không biết lý do đưa bố đến với rượu, cũng không hiểu vì sao bố ngày càng say nhiều. Hỏi bố, những khi tỉnh táo bố gãi đầu cười chống chế: “Bố có muốn uống đâu, nhưng bạn bè lâu ngày gặp nhau, đám cưới, liên hoan, tân gia, hội họp… muốn tránh cũng không được. Với lại là đàn ông thì phải giao lưu để còn mở rộng quan hệ chứ”.
Bố có lý của bố nhưng thực sự mỗi khi nhìn thấy bố say con lại thấy buồn. Gia đình mình có bốn người, bữa cơm tối là dịp cùng nhau tụ họp, vậy mà có khá nhiều hôm vắng bố. Tuần trước, con được nhận giải thưởng một cuộc thi viết trên báo, những tưởng nhà mình sẽ có một bữa liên hoan thật vui khi mẹ đi làm về là xắn tay áo bọc cá vào giấy bạc nướng rồi sốt sắng giục chị em con dọn dẹp nhà cửa. Mẹ cũng đã nhắn cho bố về sớm, nhưng cuối ngày bố lại làm cho ba mẹ con chưng hửng với cuộc điện thoại báo sẽ về muộn. Ba mẹ con vẫn kiên nhẫn đợi bố. Rồi bố về trong chếnh choáng hơi men. Bố cất giọng lè nhè xin lỗi mẹ vì tình cờ gặp lại người bạn cũ, ngồi uống với nhau không dứt ra được. Rồi bố kêu nhức đầu lên phòng nghỉ.
Ảnh minh họa: Internet
Trước đây, buổi tối những lúc rảnh rỗi bố vẫn thường vào phòng hỏi chuyện học hành của chị em con. Véo tai con chị, búng mũi thằng em khi chúng bướng bỉnh, rồi chơi trò vật tay, đọ bụng với cậu con út nhắng nhít. Cũng có lúc con cần tiền vào vài việc “tế nhị”, xin mẹ sợ bị truy hỏi ngọn ngành nên lại thì thầm nhỏ to với bố. Khi mẹ có chuyện bực mình, mẹ thường chẳng nói ra nhưng nhìn cử chỉ, thái độ của mẹ là bố biết. Bố còn nhấm nháy với chị em con: “Nước đang sôi, đừng có mà đụng vào, bỏng đấy”. Rồi bố lại “cạnh khóe” mẹ: “Có gì thì nói ra, để chi trong đầu cho tóc nó bạc”. Mẹ cười, buồn bực tan biến. Nhưng lâu lắm rồi, nhà mình không còn nhiều tiếng cười giòn và dài như thế. Những cuộc cãi nhau của bố mẹ, những lời càm ràm và những giọt nước mắt cũng từ những cơn say của bố mà ra đang phá vỡ sự bình yên trong gia đình mình.
Bố ơi, sắp hết năm rồi, ngoài kia phố xá đã xôn xao đón chào năm mới, ai nấy đang háo hức với kỳ nghỉ Tết quây quần bên gia đình, những chuyến về quê thăm ông bà… Còn con, chỉ tha thiết mong một điều: Bố đừng say nữa!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ăn nhậu bây giờ môi trường ẩm thực là...