Ai chẳng muốn mình tốt đẹp, tài giỏi… nhưng nhiều khi khát vọng hoàn hảo nó ép bạn đến thời điểm nào đó bỗng rã rời, chán nản vì thấy mãi mãi mình sẽ không chạm được tới nó.Môi trường làm việc giúp tôi được gặp và biết rất nhiều người tài giỏi, xinh đẹp,…. Hàng ngày, tôi thấy rõ những lợi thế mà những người đó có được trong công việc nhưng cũng chỉ tự nhủ “mỗi người một cuộc sống, không ai giống ai cả!”.Nhưng rồi một lần, công việc của tôi liên tục không suôn sẻ, và vô tình vài người bạn cứ nhắc đi nhắc lại một khuyết điểm trên người tôi.Vẫn biết họ chỉ đùa, nhưng cộng với nỗi thất vọng trước đó, tinh thần của tôi bắt đầu đi xuốngkhông phanh.Tôi cảm thấy ghen tị với những con người hoàn hảo kia và thấy mình sao thật đáng chán, tầm thường và vô dụng. Tôi đay nghiến khuyết điểm, sống tự ti một cách u ám với nó mỗi ngày, kèm theo tâm trạng lầm lì bực bội. Tôi mặc định mình chỉ có vậy, ở mức như thế và không bao giờ thay đổi được!



Và rồi một buổi chiều, tôi vô tình xem được một đoạn clip ngắn của Masterchef US được share trên facebook. Đó là lúc cô đầu bếp khiếm thị Christine Hà thất vọng vô cùng vì không thể nhìn thấy chiếc bánh táo mình làmtròn hay méo để sửa lại nó, và cô nghĩ “nó sẽ trông như một bãi rác” với những giọt nước trào ra nơi khóe mắt. Đó là một cảm giác tệ hại đến đen kịt trí óc.Tôi đồng cảm với thứ cảm giác thất vọng đó của Christine gần như ngay lập tức và sâu sắc vô cùng.Nhưngkết quả hoàn toàn không như Christine đã tưởng.Chiếc bánh của Christine hoàn hảo với lớp vỏ vàng rộm.Và mắt cô ấy thì tất nhiên vẫn không nhìn thấy gì. Lúc đó, chính đầu bếp trưởng Gordon Ramsay đã kéo lại niềm hy vọng cho Christine và sốc lại tinh thần cho tôi bằng câu nói này: “Hãy ngừng buồn bực bản thân đi!”.



Tôi chỉ muốn xăm ngay câu nói ấy trên cánh tay của mình như một câu nhắc nhở và “lên dây cót” cho bản thân mỗi khi sự tự ti mon men tới gần.Có thể ta không hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là ta vô dụng. Và thay vì tự ti than thân trách phận, hãy cứ tiếp tục tin tưởng và cố gắng mà thôi!




Ella đã nói như vậy với con gái Area đang rối bời không biết nên tiếp tục yêu thầy giáo của mình hay từ bỏ. Ta cứ cố gắng từng ngày với hy vọng một ngày nào đó sẽ “thành công”, trong khi không chịu thừa nhận thực tế. Và rồi bị stress dữ dội, mất tập trung vào công việc. Tính hiếu thắng và bộp chộp đôi khi còn biến ta trở nên cố chấp và trẻcon. Ta dồn mọi sức lực, vật chất và thời gian vào những dự định không khả thi, những kế hoạch không chắc chắn nhưng lại chẳng chịu chậm lại để nhìn ra vấn đề.



Nhưng có những thứ ta không thể cứ chúi đầu với nó mà lải nhải hy vọng “cứ cố nữa, cố mãi, cố tiếp đi rồi ắt sẽ thành công”.Sự thực là ta không phải siêu nhân hay thần thánh để có thể làm được và có hết mọi thứ. Đôi khi việc có thể làm tốt nhất vào lúc đó là lùi lại một chút và cho mình cơ hội để nghỉ ngơi, để chậm rãi và bình tĩnh nhìn lại toàn bộ mọi việc với con mắt tỉnh táo và thoáng đạt. Lúc đó một câu trả lời hay một cách giải quyết dễ dàng và chính xác sẽ nhanh tới thôi!




Câu nói này xuất phát từ bức ảnh “người bảo vệ ăn cơm trong góc tối” mà cư dân mạng trước đây đã vội vã “đồng cảm và thương xót”, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có tới những người trong cuộc. Và còn rất nhiều những “cái nhìn vội vã” khác mà anh bạn tôi từng chứng kiến trước đó đã khiến anh ấy bức xúcquá đỗi mà phải viết ra câu nói này như một lời nhắc nhở. Xung quanh ta có vô vàn những câu chuyện dài có, ngắn có, và đôi khi vì phản xạ, vì cảm tính mà ta vội sắp đặt cho nó cả một nội dung theo trí tưởng tượng của ta, trong khi thực chất ta chỉ mới biết được một phần sự thật của nó.



Một cô gái có con khi còn trẻ phải chịu sự dè bỉu, coi thường từ người đời, nhưng đằng sau cô ấy là những kí ức kinh hoàng của việc bị xâm hại. Một anh chàng đầu tóc chỉnh tề với những bộ áo là lượt, nhưng có thể đằng sau câu chuyện đại gia nhà giàu là những tháng ngày tích góp cân đo đong đếm từng chút một. Một bà cô suốt ngày ăn mặc diêm dúa có thể vì đùi cô quá to không thể mặc quần dài, hoặc vì đôi chân có vết sẹo nên không tiện mặc váy ngắn. Vậy nên, đừng quá vội vàng suy đoán và áp đặt suy nghĩ của mình lên một người hoặc một sự việc, vì sau nó còn rất nhiều điều ta chưa thể biết một cách chắc chắn!




Vào khoảng vài tháng trước, mỗi ngày tới chỗ làm chốc chốc tôi lại đếm thời gian xem bao giờ sẽ tới giờ ăn trưa, bao giờ thì tới giờ tan tầm.Vâng, tôi ghét công việc ấy đến tận cổ.Công việc cũ chiếm trọn gần như quỹ thời gian của tôi, trong khi tôi không hề có nhiệt tâm và thành ý hy sinh cho nó.Có những đợt tôi phải làm hơn 25 tiếng liên tục suốt từ chiều hôm trước đến tối hôm sau, quằn quại trong cơn buồn ngủ cùng với những thay đổi liên xoành xoạch từ phía sếp tổng.Tôi mệt mỏi đến quên cảm xúc, làm cái gì cũng bàng quang và thấy thật vô vị. Cảm giác bị kìm kẹpkhiến tôi như muốn vùng dậy, cầm xấp tài liệu lao vào phòng sếp, đập cái RẦM xuống bàn mà hét lên: “I Quit!” giống như trên phimvậy.



Chính khoản lương cố định hàng tháng là lý do khiến tôi dùng dằng mãi không chịu buông tay. Nhưng vào đêm đó, khi đang tìm tư liệu và thấy câu nói này, nó thực sự cứu giúp cuộc sống “xác ve” lúc đó của tôi.Thế là tôi quyết định nghỉ việc, vì tôi không muốn tiếp tục thứ công việc đang bào mòn cơ thể, tâm trí và cảm xúc của tôi mỗi ngày như thế này. Và quả thật, nếu tôi không chịu buông tay lúc đó, chắc giờ đây công việc mới sẽ không thể đến với tôi, làm tôi thích thú và hào hứng đến nỗi có thể di chuyển tới một thành phố khác, thích nghi với cuộc sống mới vì nó và bận rộn với nó mỗi ngày như hiện tại.




Tôi được “tặng” câu nói này trong chuyến đi Thái chỉ mới đầu tháng trước.Câu nói được bộc phát khi một người bạn thấy tôi luôn “thích làm mặt lạnh”, “ra vẻ lạnh lùng” và “ít nói khó gần”. Bất giác nhớ lại, hội bạn thân suốt những năm đi học của tôi cũng đều thú nhận: lần đầu gặp mặt, chúng nó ghét tôi lắm, vì tôi lúc nào cũng “lầm lì, vênh vênh, kiêu kiêu ngạo mạn”. Lần nào nghe xong tôi cũng tá hỏa bất ngờ nhưng không bao giờ nghĩ, có thể lý do sâu xa là vì… tôi không chịu cười nhiều hơn lúc ban đầu.



Tôi cũng nhớ lại, khi tôi tới Bangkok lần đầu tiên với tâm trạng thích thú khoái chí, mọi thứ lúc đó đã rất khác, chắc là vì tôi đã… sướng quá mà miệng lúc nào cũng nhoẻn ra không khép lại được. Những người bán hàng cũng ân cần hơn, những người dân bản địa thân thiện và thoải mái hơn, chuyến đi chơi của chúng tôi vui hơn và cảm xúc của tôi tốt hơn.



Khi ta mở miệng cười, thực chất là có tới 2 nụ cười cùng xuất hiện: một của ta và một của người đối diện. Nụ cười sau đó cũng chẳng mất đi, nó sẽ chuyển từ cơ miệng sang cơ tim, từ niềm vui sang hạnh phúc.Trái tim của ta sẽ thoáng đãng yêu đời chứ không còn siết chặt như những cái nghiến răng đằng sau bờ môi khép chặt.



Tôi cứ nhỡ mãi câu nói này khi đang ngồi trên máy bay tới nơi ở mới cách chỗ cũ 1728km. Chỉ vài phút nữa là tôi sẽ đặt chân tới một thành phố mới, với những con người mới. Và đây cũng là cơ hội để tôi áp dụng câu nói của anh bạn kia. Cho bản thân một cơ hội, một quan điểm sống và một thói quen hoàn toàn mới mẻ. Nhưng đáng yêu và đáng thử!


Nguồn: KYN - 19day Magazine