Những tấm ảnh chụp phơi sáng đen trắng dài của nhiếp ảnh gia Vassilis Tangoulis gợi cho người xem nhiều cảm xúc mơ hồ khó tả.
Phơi sáng là quá trình để lượng ánh sáng đi qua bộ cảm biến của máy ảnh nhờ thay điều chỉnh tốc độ màn trập và đường kính khẩu độ của máy ảnh.
Độ sáng tối của bức ảnh phụ thuộc nhiều vào thời gian phơi sáng dài hay ngắn - ảnh sẽ nhiều ánh sáng nếu phơi sáng dài và ngược lại.
Ảnh quá sáng sẽ khiến các vật thể chuyển động trong ảnh bị mờ, nhòe đi, trong khi hình ảnh các vật thể đứng yên không thay đổi.
Không chỉ tạo chiều sâu, với chế độ phơi sáng dài, nhiếp ảnh gia Tangoulis còn như "đóng khung" thời gian trong bức ảnh: hiện tại chỉ là một ảo ảnh thoáng qua giữa quá khứ và tương lai.
Tất cả những tấm ảnh của Tangoulis đều mang đến cho người xem sự rõ ràng và mơ hồ. Rõ ràng ở chỗ chỉ cần nhìn thoáng qua ta cũng có thể thấy được chủ thể của bức ảnh nhưng không phải ai cũng khám phá ra được thông điệp ẩn chứa đằng sau.
Dường như, mỗi bức ảnh chụp với kỹ thuật phơi sáng đen trắng dài luôn phảng phất một nỗi buồn. Phải chăng chính sự đơn điệu trong màu sắc làm ta cảm thấy buồn hay do sự thiếu vắng bóng người, thiếu vắng sự sống trong không gian bao la?
(Nguồn tham khảo: Exposure Guide/Vassilis Tangoulis)
http://ttvn.vn/khoa-hoc/-nhung-khoanh-khac-co-don-qua-anh-phoi-sang-dai-22014305141429298.htm 

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1