Chinh phục thử thách 2: Dạy cho con biết nhận lỗi và xin lỗi bạn
Hôm qua con gái đi học về với hai bàn tay dính đầy mực. Mình hỏi tại sao thì con kể với giọng rất ấm ức: "Bạn Ngọc Anh viết bài xong không đậy nắp bút, con đi ngang qua con làm rớt xuống đất. Cây bút bị hư ngòi. Con cố gắng sửa lại cho bạn mà không được. Bạn la hét lớn tiếng với con nhiều lắm. Còn bắt con đền cây bút cho bạn nữa. Con không chịu đền, vì không phải lỗi của con. Vậy là bạn méc cô giáo. Mẹ ơi, con giận bạn Ngọc Anh luôn rồi, không chơi với bạn nữa đâu. Con đâu có cố ý làm rơi bút của bạn, đâu phải lỗi do con ... " Mình ôm con, bảo đi tắm táp, rửa tay cho sạch sẽ rồi ăn cơm. Lúc đó thì cô giáo của con gái gọi điện thoại "thông báo tình hình" của con hôm nay. Tối hai mẹ con ôm nhau chuẩn bị đi ngủ, mình mới bảo con là: "mẹ biết con không cố ý làm hỏng bút của bạn, nhưng con đi ngang đụng phải nên bút mới rớt xuống và hư. Như vậy là mình cũng có lỗi rồi. Con cũng đã có thành ý sửa bút lại cho bạn mà không được phải không? Tại bạn sợ bút hư về nhà không có bút viết bài nên bạn mới to tiếng với con như vậy đó. Ngày mai mẹ sẽ cho con một cây bút để con cầm vào đền cho bạn nhé! Mẹ cho con thêm gói snack để con và bạn ăn chung. Con đừng giận bạn nữa nha". Con không trả lời, vòng tay qua ôm mẹ một chút là ngủ. Chắc là vơi bớt ấm ức rồi. Mình làm như vậy có "xử ép" con quá không nhỉ?
Nhìn hai bàn tay con nè các mẹ. Mặt còn bí xị à. Thương lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giống Nấm nhà em thế, mỗi lần làm lỗi...
Chị cũng...