Khát khao được con gái ôm chầm trong ngày trở về bỗng chốc đổ sập khi con gái 3 tuổi không nhận ra bố với mái tóc bạc trắng.
Câu chuyện của anh Wang Benxue, 39 tuổi, y tá tại Bệnh viện Nhân dân Yuping khiến nhiều người xúc động. Trở về nhà sau 56 ngày làm nhiệm vụ, anh Wang vui mừng vì sắp được gặp con gái nhưng anh hơi buồn một chút khi con gái 3 tuổi không nhận ra bố vì mái tóc bạc trắng của mình.
Anh là nam y tá duy nhất tại Đồng Nhân, Quý Châu được điều đến Vũ Hán để tham gia tuyến đầu chống dịch.
Chiều ngày 4 tháng 2, sau khi nhận được thông báo, anh nhanh chóng nói lời chia tay với gia đình để rời nhà làm nhiệm vụ và không cho phép vợ con tiễn.
Con gái 3 tuổi của anh rất bám bố. Bố mẹ anh đã già và sức khỏe yếu. Vì vậy anh quyết định không để gia đình tiễn."Tôi không để vợ con tiễn vì tôi không muốn thấy con gái khóc.", anh Wang nói.
Chiều ngày 7 tháng 2, sau khi đến Vũ Hán vào ngày thứ ba, anh Wang Benxue vào bệnh viện Jianghan Fangcai và chịu trách nhiệm chăm sóc điều dưỡng cho 21 bệnh nhân.
Để giúp bệnh nhân ổn định cảm xúc, anh Wang kiên nhẫn động viên họ: "Tôi tin vào bạn và tin vào bản thân mình." Những nỗ lực của anh và các đồng nghiệp dần dần giúp các bệnh nhân có lòng tin chiến thắng dịch bệnh và tình hình ngày càng tốt hơn.
Anh Wang thẳng thắn chia sẻ những ngày ở bệnh viện phải thường xuyên đối mặt với rất nhiều bệnh nhân, áp lực tâm lý khá lớn khiến mái tóc của anh dần chuyển sang bạc trắng.
Chưa bao giờ anh xa nhà lâu như thế. Trong thời gian ở bệnh viện, anh chẳng dám gọi video về nhà vì sợ các con lại khóc khi thấy bố.
Đầu tháng 4, sau 56 ngày xa gia đình, anh được trở về quê. Kết thúc buổi lễ đón y, bác sĩ tại bệnh viện quận, anh vội vã về nhà.
Anh nói: “Con gái nhỏ của tôi rất bám tôi. Con bé hỏi tôi khi nào về nhà. Điều đầu tiên tôi muốn làm khi trở về nhà là ôm đứa con gái nhỏ mà tôi chưa bao giờ xa lâu như thế.”
Bên cạnh niềm hạnh phúc trong ngày đoàn tụ, cuộc gặp gỡ giữa anh và con gái khiến nhiều người cay cay khóe mắt.
Sau khi về nhà, anh hét to tên con “Xinxin, bố đã về”. Anh thèm được con gái chạy đến ôm chầm lấy mình nhưng con gái 3 tuổi của anh lại đưa ánh mắt dõi tìm vì con gái không nhận ra bố với mái tóc bạc trắng.
Anh tin rằng, lúc đó con gái nhận ra giọng bố nhưng cô bé cảm thấy người đàn ông trước mặt mình quá xa lạ. Phải mất vài phút, con gái mới nhận ra bố rồi ôm chầm lấy bố, nhẹ nhàng vuốt tóc, ngơ ngác hỏi “Sao mái tóc của bố lại trông như thế này?”.
Ngày anh Wang lên đường tham gia chống dịch
Con gái lớn của anh nhìn chằm chằm vào cha và khóc rất to. Vợ của anh rất xúc động và biết ơn khi được nhìn thấy chồng an toàn trở về với gia đình.
Vợ anh bật khóc: “Tôi thật sự muốn cúi đầu chào anh ấy, cảm ơn vì công việc của anh ấy và cảm ơn vì anh đã về nhà an toàn”.
Ngày hôm sau về nhà, anh Wang quyết định nhuộm lại màu tóc trước khi đến gặp cha mẹ vì anh không muốn bố mẹ lo lắng về anh.
Hình ảnh mái tóc bạc trắng khiến con gái 3 tuổi không nhận ra bố khiến nhiều người xúc động. Đó là minh chứng cho những cống hiến thầm lặng, dốc sức của các y, bác sĩ trong những tháng căng mình chống dịch vừa qua.
Chuyến đi dài hơn 50 ngày của người bố đong đầy xúc cảm về lòng trách nhiệm, tình yêu thương đồng loại, tình cảm gia đình. Anh đã hết mình vì công việc. Niềm hạnh phúc của họ chính là được nhìn thấy bệnh nhận khỏe mạnh. Vợ con quê nhà chính là sức mạnh tinh thần to lớn giúp anh vượt qua những khó khăn, thử thách và cố gắng bảo vệ an toàn để trở về.
Nguồn: jfdaily, QQ,

