Người ta luôn nói vợ chồng trên đời này, gặp được nhau, nảy sinh tình cảm, rồi cưới hỏi nhau chính là do có duyên từ tiền kiếp. Đó có thể là thiện duyên hay ác duyên. Dù có yêu nhau thế nào, say đắm với nhau thế nào đi nữa mà không có nợ với nhau cũng không thể nào chung sống lâu dài hạnh phúc với nhau được. Nhưng thiết nghĩ, trước khi đổ cho chữ nợ của kiếp trước, vợ chồng trước hết cần biết cái “nợ” vợ chồng của kiếp này đã.
Tôi thấy nhiều gia đình cứ mỗi lần cãi nhau hay đưa đơn ra tòa ly dị, khi được hỏi lý do kiểu gì cũng có người bảo: hết duyên hết nợ với nhau rồi, không sống chung được nữa. Ủa vậy duyên nợ “ai” cho mà hết, nếu đã được cho rồi vì sao lại không biết giữ? Duyên nợ cũng phải do mỗi người tạo ra chứ làm gì có chuyện trời cho một lần rồi cứ ngồi… ăn sẵn là được.
Nhiều người chồng sau khi cưới vợ về thì giống như là hết nhiệm vụ quan tâm và nâng niu cô ấy. Là người yêu hay là vợ thì một người phụ nữ vẫn luôn cần sự trân trọng, ngọt ngào từ người đàn ông mình yêu. Có những ông chồng cứ vin vào lý do kiếm tiền để lo cho gia đình, trong khi đó lại “lo” cho vợ con mình theo cách đi sớm về khuya, bỏ mặc vợ con muốn làm gì cũng được, cả ngày chả được lời hỏi han…
Chữ “nợ” trong gia đình không chỉ có mỗi chồng nắm giữ mà quan trọng hơn vẫn là người vợ. Chẳng phải tự nhiên lại có câu: “
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
”, nhà có hòa thuận hay không nhờ công của vợ là nhiều. Giỏi giang, xinh đẹp cũng chưa chắc bằng người vợ đơn giản nhưng hiểu chồng hiểu con, khéo léo trong trong cách cư xử.
Tôi có cô bạn đồng nghiệp, cao có đúng mét rưỡi, người thì hơi đầy đặn, da không trắng, miệng lại hơi hô. Vậy mà cô ấy lại có được anh chồng cao 1m8, dáng chuẩn như người mẫu, lại học giỏi đẹp trai. Chưa kể là tuổi hai người còn khắc nhau đến 80%. Người ngoài cứ nói là không xứng nhưng chắc do duyên nợ với nhau từ trước nên hai anh chị mới cưới và sống với nhau cả chục năm trời như vậy. Nhưng chỉ có ai thân thiết mới biết rằng, nhà chị lúc nào cũng trong ấm ngoài êm chẳng biết có là do nợ, duyên hay không chứ chắc chắn là do chị. Chị lúc nào cũng kính trên nhường dưới, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối mà rất khôn khéo trong cách cư xử khiến ai cũng quý mến, người không thích cũng phải nể chị 7 8 phần.
Rồi có ông anh họ, gia cảnh, ngoại hình đều tốt, cưới một cô vợ môn đăng hộ đối đã yêu trước đó hơn 5 năm trời. Ai cũng khen xứng lứa vừa đôi, kiểu gì cũng sẽ con đàn cháu đống. Vậy mà ngờ đâu mới cưới nhau được hơn nửa năm thì cả hai viết đơn ly dị. Làm sao sống nổi khi cưới về cô vợ mới lộ hết bản chất mình ra: lười biếng, chửi chồng như hát hay, coi thường bố mẹ chồng, suốt ngày chỉ biết son phấn, thậm chí còn không ngại tán tỉnh những chàng trai khác.... Đến khi bị người khác hỏi sao lại bỏ phí chồng như thế thì cứ bảo là duyên hết tình hết thì bỏ thôi. Tính cách kiểu này thì duyên nợ trời có se chục lần cũng không thành nổi.
Nhà muốn hạnh phúc thì cả hai vợ chồng đều phải đặt chữ chung thủy, tin tưởng nhau lên hàng đầu. Tiếp đó là trân trọng, rồi mới tới tình yêu. Cưới nhau rồi, chữ yêu sẽ nhỏ lại một chút để nhường chỗ cho chữ tình, chữ nghĩa. Về cùng một nhà rồi, cả hai vợ chồng nên biết tự điều chỉnh, nhường nhịn, bao dung cho nhau một chút, giảm cái tôi mình lại, làm gì cũng đều nghĩ cho nhau, mọi thứ từ đó cũng sẽ dần hòa hợp thôi.
Tôi vẫn tin vợ chồng là có duyên có nợ, nhưng duyên nợ, tuổi tác không phải là điều hoàn toàn quyết định đời sống hôn nhân gia đình có hạnh phúc hay không. Trời cho duyên để gặp nhau, cho nợ để sống với nhau nhưng cả một chặng đường dài phía trước thế nào là do chính mỗi người định đoạt.
http://www.webtretho.com/forum/f4003/chet-cuoi-voi-nhung-the-ba-dao-bat-chap-tat-ca-de-chup-anh-cho-ban-gai-2298656/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1