Người chồng độc đoán vũ phu và bức thư bất ngờ từ vợ cũ
Gửi chồng cũ của tôi,
Bốn năm rưỡi trước, tôi đã rời bỏ anh, người chồng "đầu gối tay ấp" của tôi suốt 22 năm. Chúng ta gặp nhau khi tôi 15 và anh 20 tuổi. Hai năm sau đó chúng ta cưới nhau. Khi tôi 22, con gái đầu lòng của chúng ta ra đời. Trong 15 năm sau đó, chúng ta có với nhau thêm 5 mặt con nữa. Chúng đều rất xinh đẹp.
Anh không phải là một người chồng tốt. Anh gia trưởng, độc đoán và đáng sợ, trong cả suy nghĩ, lời nói và hành động của anh. Sau nhiều năm bị ức hiếp và bạo hành, tôi đã ra đi mang theo các con của mình. Ai ngờ được rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp đến thế khi không bị nhấn chìm trong sợ hãi và bế tắc.
Trong 4 năm qua tôi đã khám phá được nhiều điều về thế giới này, về bọn trẻ và chính mình. Tôi phải cảm ơn trời về chuyện đó, nhưng người tôi cần phải cảm ơn nhiều nhất vì đã cho tôi cơ hội thứ hai tuyệt vời này chính là anh đó.
Nếu không vì anh, tôi đã không bao giờ ra đi và tìm được thiên đường mới của mình. Tôi đã không tự học lái xe khi thời tiết xấu hay biết cách tự sửa xe. Tôi cũng đã không có tài khoản ngân hàng của riêng mình, bỏ tiền vào đó và tiêu hết tiền của mình chỉ trong một ngày. Nếu không nhờ anh, tôi cũng đã không có những tối chui hết vào một giường cùng xem phim với bọn trẻ. Con trai chúng ta cũng đã không được chơi bóng đá ở tuổi nhỏ xíu và con gái chúng ta cũng không thể xinh đẹp điệu đà đến thế ở tuổi lên 7.
Nếu không vì cái cách mà anh đối xử với mẹ con tôi, bọn trẻ đã không thể nhận được tình yêu thương và đùm bọc ấm áp đến thế từ những người khác. Và bọn trẻ cũng học được cách cảm thông và yêu thương người khác như chúng đã từng được yêu thương. Một ngày, tôi nghe con mình an ủi một đứa bạn bị bắt nạt rằng "... cậu đừng lo, chúng tớ cũng từng bị như cậu, cậu sẽ ổn thôi." Nếu cử như trước đây, con mình sẽ không bao giờ biết được rằng mọi chuyện sẽ ổn dù bây giờ có tệ đến thế nào.
Trong 4 năm qua, tôi học được cách nhận sự giúp đỡ và lòng tốt của mọi người, từ cả người lạ và người quen. Tôi học được rằng đôi khi cách tốt nhất để bước tiếp chính là buông bỏ và cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chuyện gì đến sẽ đến, sẽ luôn có ánh sáng cuối đường hầm.
Tôi học được rằng hạnh phúc là do tôi lựa chọn, chứ không phải ai khác. Tôi đã từng dành hơn nửa cuộc đời của mình để nhìn tâm trạng của anh để sống. Suốt cuộc hôn nhân với anh, tôi chưa từng tự lựa chọn điều gì cho đến khi rời bỏ anh. Tôi cũng học được rằng sống một cuộc đời không sợ hãi và không bị kiểm soát tuyệt vời đến thế nào. Tôi có thể đi làm để nuôi con và dạy dỗ chúng theo cách tôi muốn (dù trước đó tôi đã dành đến 15 năm ở nhà nội trợ và kèm cặp con học). Tôi cũng có thể dành thời gian cho bạn bè của mình, thứ gần như xa xỉ khi còn sống với anh.
Anh đừng nghĩ rằng tôi thật điên rồ khi muốn gửi lời cảm ơn này cho anh. Bởi nếu không vì anh thì tôi đã chẳng có ngày hôm nay. Trong khi anh dành hơn 20 năm để cố gắng làm tôi tin rằng mình chẳng là gì cả thì thực ra anh chỉ đang rèn tôi thành một người kiên cường và lạc quan. Và khi tôi đã có thể vượt qua quá khứ đó, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn quên những gì anh làm cho tôi. Tôi muốn nhớ rằng mình đã từng như thế nào để không bao giờ quay lại thành một kẻ thảm hại như thế nữa. Những quyết định của tôi không phải lúc nào cũng đúng. Tôi có sai lầm chứ, có những cái khá tệ là khác. Nhưng dù có sai thì tôi cũng không làm ai tổn thương cả, tôi có thể làm lại, làm lại cho đến khi nó đúng thì thôi.
Vậy đó, chồng cũ của tôi, tôi phải cảm ơn anh thật nhiều. Cảm ơn anh vì góp phần tạo nên những đứa con tuyệt vời của chúng ta, anh không tưởng tượng được là anh đã để mất những thiên thần tuyệt vời đến thế nào đâu. Cảm ơn anh đã dạy tôi một bài học nhớ đời rằng áp đặt người khác chẳng mang lại hạnh phúc và tôn trọng. Cảm ơn anh đã cho tôi thấy hạnh phúc nằm trong chính mình chứ chẳng phụ thuộc vào ai cả. Cảm ơn anh vì đã rất khắc nghiệt với tôi, tất cả những trải nghiệm đó chắc chắn đều có ích cho tôi sau này. Và trên tất cả, tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã đặt tôi vào thế phải chọn lựa phải sống trong sợ hãi bên anh cả đời hay vùng dậy thoát ra để được SỐNG.
Tôi đã quyết định rời bỏ ngôi nhà của mình và thoát khỏi anh, người chồng mà tôi không còn chút tin tưởng và yêu thương nào. Anh không tốt và tôi sẽ không ở bên anh nữa. Tôi không biết anh có ý thức được những gì mình từng làm với vợ con hay không, nhưng như thế này chắc cũng không phải điều anh mong đợi. Anh thật đáng thươg, giá mà tôi có thể làm được nhiều cho anh như anh đã làm cho mẹ con tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1