Quê gốc tôi ngoài Bắc, tôi sinh ra và lớn lên trong Nam nên dường như hấp thu nền giáo dục trong này. Vì thế, tôi thấy chuyện cưới xin, chồng con cũng không đến nỗi khắt khe. Ấy vậy mà hôm trước tôi về quê ngoại thì mới nghe bàn tán vụ cưới xin. Mà trong đó chủ yếu là chuyện các nàng dâu mới về nhà chồng.



Cô em họ xa của tôi tên Lan năm nay cũng mới 24-25 tuổi. Tuổi đó ở trong này tôi thấy còn trẻ chán nhưng ngoài quê tôi thì cũng giục giã cưới xin rồi. Lan cũng xinh đẹp, cao ráo, có công việc đàng hoàng dù thu nhập không cao.


Chồng nó thì gốc Hà Nội, gia đình cũng khá giả nên nói chung chê nó nghèo, chê nó quê. Nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho cưới vì con trai bảo: “Nếu mẹ không cho con cưới cô ấy thì con sẽ không lấy ai cả”. Cả làng, cả xóm chúc mừng cho nó. Nhà Lan hân hoan lắm. Ai dè mới cưới hôm trước hôm sau đã nghe nó gọi điện thoại về khóc lóc đòi bỏ chồng.


Hỏi ra mới biết vẫn là câu chuyện muôn thuở ở ngoài này: việc bắt con dâu một mình dọn dẹp mâm cỗ cưới. Lan kể, mới xong đám, chưa kịp thay đồ thì mẹ chồng đã bảo nàng dâu xuống dọn dẹp mâm cỗ. Cô nàng cũng vâng dạ vì thực ra nó cũng là con gái quê chăm chỉ từ nhỏ.


Thế nhưng khi nhìn thấy hơn 50 mâm bát đũa để ngổn ngang cả cái sân lớn thì nó hoa hết cả mắt. Từ sáng lo làm đám cưới, nó có được ăn uống gì đâu, thế là nó vừa ngồi rửa vừa khóc ròng ròng. Ở nhà dù là nhà quê cũng thương con gái, có bao giờ nó phải chịu ấm ức vậy đâu.


Trong khi nó rửa chén thì nghe tiếng cười nói rổn rảng ở nhà trên của gia đình chồng. Gã chồng cũng ngồi góp chuyện như thường, chả thấy nhìn cô vợ của mình lấy một cái. Nghĩ đến nó cảm thấy nguội lạnh cả lòng. Thế là nước mắt mẹ, nước mắt con thi nhau rơi xuống.



Sau ba tiếng ngồi còng lưng, tay nhăn nheo vì nước, lưng đau như dần thì nó cũng dọn dẹp xong được đống bát đĩa. Tưởng rằng có thể nghỉ ngơi được xíu thì mẹ chồng nhảy ra giao nhiệm vụ chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, rồi dọn dẹp phòng ốc…


Trong khi nó đói lả đi thì cả nhà cứ điềm nhiên ngồi ăn cơm, chả ai quan tâm kêu nó vào ăn chung…


Nói thiệt nghe kể đến đây thì tôi cũng hết biết nói sao với cái nhà chồng nó luôn. Ấy vậy mà nghe nói là chưa hết, tối đó cả nhà còn ngồi dạy dỗ phép tắc, cách ứng xử với nhà chồng cho nó nghe vì kêu nó nhà quê, chắc không được dạy dỗ đàng hoàng. Nghe thật ứa gan.


Lan bảo: “Nói thiệt với chị là em bị sốc nặng. Trước đây, em cứ nghĩ lấy chồng rồi mình sẽ cố gắng đối xử tốt với nhà chồng để mọi người yêu thương mình hơn. Nhưng giờ em thấy chán lắm, thấy không được tôn trọng. Ngay cả chồng em giờ em cũng cảm thấy xa lạ khi anh ấy không hề quan tâm gì em,cứ như là việc này là bình thường vậy”.


Nghe chuyện em mà tôi cứ tưởng là chuyện của thập niên 90 chứ, tôi không nghĩ là thời nay mà vẫn còn gặp cảnh này. Thế nhưng mấy cô dì chú bác tôi thì nói ngoài này đó là chuyện thường, nhất là nhà quê thì thường đãi tiệc ở nhà, cô dâu không dọn thì ai dọn. Tôi nghe mà đắng cả lòng. Có cái ngày cưới mà vậy thì đúng là ác mộng trần gian.


Nhưng nói đi thì cũng nói lại, tôi nghĩ phần lớn lỗi cũng do phía cô dâu trẻ. Tại sao lại cam chịu như thế? Vì em muốn lấy lòng nhà chồng? Vì em cảm thấy tự ti, kém cỏi hay phụ thuộc kinh tế của nhà chồng? Chứ nếu không tại sao phải chịu đựng cảnh này???



Là tôi thì tôi không bao giờ chấp nhận cảnh đó đâu nhé. Nếu nhà chồng không thích tôi, ok tôi ra ở riêng, đám cưới tôi, tôi tự lo, tự đặt người nấu và dọn, chẳng hơi đâu mà tôi phải đi hầu đi hạ ai rồi ngồi hỏi làm sao sống được. Cuộc sống của bạn chỉ có một, nếu bạn không tự cứu mình thì ai cứu?



Còn thằng chồng đâu? Sao đòi chết lên chết xuống để cưới cho được con gái nhà người ta rồi để vợ mình làm tôi mọi vậy mà chịu được à? Sao em không dí mặt nó vào đống chén mà bảo: “Ủa, anh cưới tôi về để rửa chén cho nhà anh à?”



Có người hẳn sẽ nói, con dâu không rửa thì ai rửa? Chuyện đó là chuyện nhỏ. Nhưng tôi xin lỗi là tôi không thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nếu cần phải có người rửa chén, hãy để hai vợ chồng cùng xuống rửa. Còn nếu không, hãy thuê người rửa chén. Thời buổi nào rồi mà cô dâu mới bước chân vào cửa, còn chưa kịp biết mặt ai thì đã đập mặt vào mấy cái chén trong bếp rồi.



Cách đây hai năm, đám cưới của cô em chồng tôi cũng vậy, tính đông tính tây rồi kêu ở nhà tự nấu, tự dọn dẹp. Tôi nói thẳng với chồng: “Nhà anh nếu tự làm đám thì kiếm người rửa chén và dọn nha. Em không có dọn đâu. Em sợ mấy cái đám cưới, đám giỗ lắm”. Thế là chồng tôi xanh mặt, chạy về tính toán với nhà ngay. Và cuối cùng là thuê người nấu và dọn luôn, cũng tốn thêm 2-3 triệu chứ mấy mà khỏe người. Tôi với chồng chỉ phụ khâu mời khách thôi mà cũng chạy mướt áo rồi, nghĩ đến cảnh mà ngồi rửa chục mâm chén bát chắc chết.



Thế nên tôi mới nói, chẳng qua là các nàng dâu quá hiền, cứ cun cút làm, rồi tự mình đau đớn, tủi thân chứ nếu nói thẳng: “Con không làm” thì ai cũng thuê người làm thôi. Chẳng qua là họ ỷ có con dâu làm nên mới bày ra thế để hành cho bõ ghét. Chứ còn yêu thương thật lòng chả ai làm thế.



Nói thật, tôi nghĩ nhiều cô dâu bây giờ mà vẫn còn tư tưởng lấy lòng nhà chồng là quá dại. Đối với tôi, tôi độc lập về kinh tế, tôi không phụ thuộc ai nên tôi cũng chẳng phải quỵ lụy ai. Ai đối xử tốt với tôi, tôi đối xử tốt lại. Không tốt, tôi cũng chẳng cố gắng lấy lòng làm gì. Bổn phận đó là của chồng, chồng phải là người cân đối được giữa gia đình mình và vợ. Còn bổn phận của vợ chỉ là cố gắng lo cho gia đình mình, chồng con mình, cố gắng không làm phiền đến nhà chồng, không phụ thuộc kinh tế nhà chồng.



Dĩ nhiên, nếu chỉ có mâm cơm của nhà chồng hay là những cái đám nhỏ, một hai bàn thì tôi vẫn xăn tay vào rửa chén thôi. Nhưng còn cả chục mâm thì không nhá, và không có chuyện một mình tôi dọn dẹp còn chồng và em chồng thì ngồi chơi nha. Ba mẹ chồng thì miễn bàn tới, chứ còn ai ăn thì xuống đây mà dọn phụ chứ đừng có đùa.


webtretho