Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà tôi đã phải trải qua trong cuộc đời. Vì mất anh, có lúc tôi như người điên chỉ biết ghẻ lạnh với mọi thứ. Có thể anh là niềm tin, là hy vọng của tôi trong thời gian đó nhưng giờ đây, anh chỉ là một ký ức khổ đau mà tôi muốn nhắc lại để bản thân sẽ không bao giờ trở thành người thứ ba một lần nữa.





Tôi gặp anh vào một lần đi uống nước với một người bạn. Anh là chủ tiệm một quán trà sữa có dáng người nhỏ con, da ngâm đen, nói cho đúng thì anh chẳng có gì đẹp nhưng bù lại nụ cười dễ thương của anh đã khỏa lấp tất cả những gì còn thiếu sót.



Ban đầu, vì bản chất tò mò luôn muốn tìm cho được Facebook của người mà mình thích nên tôi đã cố gắng tìm anh. Thời đại công nghệ nên mọi thứ thật dễ dàng, tôi biết được trang cá nhân của anh và rất buồn khi anh đã có người yêu. Sau khi kết bạn, tôi nhắn cho anh một tin nhắn nhỏ và chắc cũng chính vì thế mà anh nhớ được tôi, một người khách của mình.



Vài tháng sau, khi tôi mở một quán ăn tại nhà, chẳng biết tại sao chỉ mới gặp vài lần mà anh cũng đến thông qua địa chỉ mà tôi đã đăng. Hai người nói chuyện một hồi thì anh đề nghị hai chúng tôi đi xem phim. Khi ấy, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc hai người bạn đi chơi.



Nhưng tối đó, khi xem đến giữa phim thì tay anh khẽ lần mò đến tay tôi. Dù biết rằng anh đã có người yêu nhưng tôi vẫn chẳng hiểu tại sao tôi không thể nào gạt tay anh ra khỏi tay mình. Và cứ thế tôi trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của anh dù biết rõ mọi chuyện.



Đi chơi lần một, lại có thêm lần hai mặc kệ người yêu của anh, tôi vẫn chấp nhận yêu anh một cách mãnh liệt. Vì bận rộn, chúng tôi tranh thủ được hai tiếng một tuần để gặp nhau. Tôi biết rằng mình đang nhặt nhạnh từng mảnh ghép của sự hạnh phúc nhưng trong lòng tôi rất vui như thể chỉ cần anh là thế giới này sẽ toàn là màu hồng.



Nhưng cho đến một lần khi tôi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sự cô đơn muốn có được anh bên cạnh cùng hơi men đã làm tôi nhớ anh da diết nên khuya đó, tôi đã chủ động gọi cho anh. Lần một, anh không bắt máy cho đến lần thứ ba thì anh nhắn cho tôi một tin: “Em muốn nói chuyện thì đợi ngày mai, bây giờ người yêu anh đang ngủ cạnh thì làm sao anh có thể bắt máy được?”. Bia đã làm tôi mất lý trí nên tôi tiếp tục gọi anh. Anh lại nhắn: “Đừng gọi cho anh nữa, anh sẽ chặn số máy của em ngay đấy.”. Thế rồi tôi cứ mãi gọi cho đến khi chẳng có phản hồi nào nữa và tôi đâu biết rằng đó lại là tin nhắn cuối cùng mà tôi được nhận từ anh.



Chỉ một lần hôm đó mà anh bỏ mặc tôi như phủi bụi trên lớp áo. Anh quen tôi như thể một cô gái qua đường. Những nụ cười khi chúng tôi đi chơi thì ra chỉ là phù du để anh có thể quan hệ với tôi mỗi khi muốn. Cuối cùng, tôi mới biết là anh lợi dụng tôi. Tôi cứ tưởng dù có người yêu thì anh vẫn xem tôi là người đến sau lỡ duyên nên mới như vậy.



Sau ngày hôm đó, tôi như rơi vào tuyệt vọng. Gọi cho anh bao nhiêu thì anh cũng chả bắt máy. Tôi vò đầu, bứt tóc và trở thành người dễ tổn thương còn anh thì cứ im lặng.



Đã bao lần, tôi cố thoát ra nhưng không được , mãi đến một vài tháng sau đó thì tôi mới thật sự trở lại một con người bình thường nhưng có một vết sẹo lâu lâu lại nhói lên đau đớn khi đi lại những góc phố thân thương.



Rốt cuộc, tôi nhận ra, dù thế nào thì cũng đừng bao giờ là người thứ ba vì bất cứ lý do gì. Người thứ ba cuối cùng nó vẫn sẽ là hàng sơ cua. Người thứ ba cũng có hạnh phúc nhưng phải góp nhặt từ những mảnh vỡ. Người thứ ba cũng chẳng thể có được người yêu khi cần nhất. Tôi đã yêu không suy tính rồi chợt nhận ra mình đã sai vì đã yêu như chưa từng được yêu, yêu sai thời điểm và bất chấp cả chuyện phải chen ngang vào tình cảm của một người.



Đông Anh