Sáng thấy cô bạn tôi quen trên mạng than thở chuyện cha chồng mà tôi cứ thấy lạ lạ. Đời thuở người ta sợ mẹ chồng còn đây cô bạn tôi lại khổ sở vì ông cha chồng khó tính, khó chìu.



Nói là bạn nhưng em nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, lại mới cưới chồng. Em người miền Trung, lấy chồng và lập nghiệp tại TP.HCM. Lấy chồng là con một nên em cũng lo lắng lắm. Thế nhưng may mắn là cho đến bây giờ chồng em ấy vẫn rất yêu thương, chiều chuộng vợ. Mẹ chồng cũng rất thương em. Thế mà em lại khổ vì ông cha chồng rất kỹ tính và khó chịu.


webtretho



Em kể: “Trước khi cưới, chồng em có đưa em về ra mắt họ hàng. Bên chồng ai cũng nói với em là ba chồng em rất khó tính. Ông chê bai mẹ chồng em đủ điều khiến bà không chịu nổi phải bỏ chồng, ra riêng ở. Còn ông ba chồng thì ở căn nhà lớn có phòng trọ cho thuê nên ông không phải làm gì cũng có tiền dư.”



Khi sinh con, do hoàn cảnh chưa cho phép ra riêng nên hai vợ chồng em ở nhà ba chồng. Lúc đó, mẹ đẻ của em vào chăm con gái thì ba chồng tỏ ra khó chịu, la mắng vợ chồng bạn đủ thứ khiến mẹ vợ cũng ngại và tủi thân. Chồng em góp ý thì ông chửi um lên, chửi hết người này đến người khác. Vì vậy, hết tháng cữ em về quê để mẹ đẻ tiện chăm sóc cho hai mẹ con.



Thế nhưng được 4 tháng thì cha chồng tìm mọi cách bắt chồng phải gọi vợ về vì kêu nhớ cháu. Thế nhưng sống với cha chồng được hai tháng thì bạn tôi chịu hết nổi. Em kể: “Sáng em lén con đi chợ, hỏi ông ăn sáng gì em mua thì ông kêu đồ chợ bán bậy bạ dơ bẩn mà mua cho ông ăn làm gì. Ngay đến cả tiêu em mua chợ về nấu ông cũng không ăn. Lúc nào có khách đến dọn cơm ra ăn em chưa kịp bưng cơm lên ăn ông kêu ăn lẹ mà vô với con. Rồi lúc em mệt không ăn cơm, chồng em mua phở về cho em ăn thì ông kêu phung phí. Mỗi lần má chồng e qua thăm cháu ổng la lối um sùm.



Quá mệt mỏi với sự săm soi, chì chiết của cha nên chồng em dọn ra ở riêng. Ra ở riêng rất thoải mái, chồng và má chồng cũng thoải mái và thương bạn nên bạn thấy hạnh phúc lắm. Được gần hai năm ở riêng giờ ông ba chồng ngày nào cũng xuống nhà em, ăn uống ngủ nghỉ cả ngày, tối ông mới về.



Ông nằm nhà em ông để ý em từng tí một, chén bát em rửa ông bắt em đem ra nắng phơi xong mới cho vô úp. Rác em để trong thùng mới được có mấy cọng ổng bắt em đem ra để ngoài đường. Ngày nào ông cũng ca bây mà đối xử với tao không tốt tao bán hết nhà cửa tao không để lại cho chúng mày 1 xu. Nói thật với mấy chị nhiều lúc em muốn cãi lại ông một trận cho đỡ tức mà nghĩ thương chồng em khó xử.



Hôm kia ông có ý kêu vợ chồng em về ở chung với ổng, thực sự em không muốn nhưng cứ sợ để ông già ở 1 mình lỡ có chuyện gì thì cũng không hay. Đang suy nghĩ về vấn đề này thì mới sáng nay không biết ổng đi đâu về ghé nhà em thấy con em đang ngồi bày đồ chơi ra, em thì bận giặt quần áo dưới nhà tắm, tự nhiên ổng vô chửi em có việc ở nhà trông con thôi mà để con chơi bừa bãi ko chịu dọn, em mới nói con để cho cháu chơi con làm xong việc trưa cháu ngủ rồi con dẹp luôn. Xong cái ông chửi em thứ con dâu ở dơ, ổng ra về làm e tức ói máu luôn mấy chị ạ. Chị xem vậy em có sống chung nổi với ông không?”



Tôi cứ tưởng đây là chuyện hi hữu lắm khi mà em có thể gặp được ông cha chồng “có một không hai” như vậy. Thế nhưng, một cô bạn khá thân của tôi tên Trúc cũng nói cô cũng gặp được ông cha chồng “cực phẩm” giống thế. Thậm chí ba chồng của cô này còn dễ sợ hơn ba của người bạn trên khi không chỉ khó tính, gia trưởng mà ông còn lăng nhăng và nghiện rượu. Chính vì hai tính này mà mẹ chồng bạn ấy phải “bỏ của chạy lấy người” sau hơn 30 năm cố gắng nhẫn nhịn.



Mỗi lần lễ Tết hay nhà có đám giỗ là cô bạn tôi lại sợ xanh mặt khi phải về nhà cha chồng. Bởi mỗi lần ông nhậu vô là ông chửi từ đầu trên xuống đầu dưới, bắt bẻ nạt nộ hai vợ chồng bạn đủ đường. Rồi ông đòi từ mặt hai đứa vì cái tội dám đi thăm mẹ chồng.



Cô kể có lần chồng đi ra ngoài, cô ở trong phòng cho con bú thì cha chồng từ ngoài nhà xông vào, mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu. Thấy thế, cô hoảng quá bế con bỏ chạy ngay vì cô nghe mẹ chồng nhiều lần bảo cha chồng say rượu là mất hết lý trí, đập phá nhà cửa, gặp ai cũng đánh. Sau lần đó, cô không bao giờ dám ở nhà một mình cùng cha chồng. Chồng cô cũng hạn chế đưa vợ con về nhà hơn, nếu có về cũng ở một buổi rồi đi ngay. Trúc nói: “Tao mệt mỏi lắm. Chẳng lẽ không đi thăm ông thì bị kêu bất hiếu mà đi thăm thì sợ lắm. Đến chồng tao còn ngán huống chi tao”.



Trước những ông cha chồng kiểu này thì ai cũng khuyên không nên sống chung. Vì rõ ràng sống trong một gia đình có ông bố vừa gia trưởng, vừa soi xét hay nghiện rượu, lăng nhăng sẽ là tấm gương không tốt cho con cháu. Hơn nữa, một chuyện tế nhị là cha chồng dù sao cũng là đàn ông, có sức khỏe nên có thể sẽ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với con dâu nếu không vừa ý hoặc mất lý trí do say rượu.



Vì thế, theo các chuyên gia tâm lý cho biết: “Nếu cha chồng có những thói quen xấu như nghiện rượu, vũ phu, lăng nhăng, ưa chửi rủa… thì bạn nên kiên quyết sống riêng để tránh xung đột. Nếu chồng bạn không chịu sống riêng thì bạn nên chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất. Bản thân bạn cần nhớ rằng mình làm thế không phải vì ích kỉ, bởi chịu đựng là chính bạn tự làm hại bản thân mình và ảnh hưởng cả đến tương lai của con (nguy cơ bạn bị trầm cảm, con bạn lớn lên trong môi trường không lành mạnh)”




Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/vo-chong-ly-hon-chi-vi-duoc-ba-me-chong-quan-tam-qua-muc-cac-chi-em-nen-chu-y-hon-dung-y-lai-2326869/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/mat-chong-vao-tay-gai-chi-vi-cam-van-chong-xxx-moi-khi-gian-nhau-2327555/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/me-chong-ngheo-choi-sang-cho-han-10-cay-vang-trong-ngay-cuoi-va-su-that-khien-ai-cung-soc-2326320/