Từ khi có con, tôi cảm thấy cuộc sống của mình tuột dốc kinh khủng. Từ một người phụ nữ thành đạt, có mức thu nhập tốt, tôi biến thành bà mẹ bỉm sữa đúng nghĩa với thu nhập chưa tới 3 triệu đồng/tháng.


webtretho



Từ một người phụ nữ độc lập không phụ thuộc chồng, giờ tôi phải đòi hỏi sự đóng góp của anh và lo “giữ cha” cho con. Vì vậy, nếu ai nói tôi sinh đứa nữa, tôi kiên quyết từ chối bởi tôi chỉ có thể lo cho một đứa đầy đủ chứ hai đứa con thì tôi chắc chắn không đủ sức. Còn chồng ư, hên xui lắm các mẹ à.



Có nhiều người cứ quan điểm “trời sinh voi sinh cỏ” nhưng tôi nói thiệt giờ voi thì nhiều mà cỏ thì đang rất hiếm. Vì vậy, thay vì trông chờ vào những gì hên xui, chị em phụ nữ hãy tự biết lượng sức mình mà đẻ.



Như bản thân tôi, ai cũng nghĩ tôi sướng vì có công ăn việc làm tốt, gia đình hạnh phúc, lại chẳng phải sống kiếp làm dâu. Thế nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó các bạn ạ. Muốn tự do, thoải mái thì phải chịu cực khổ. Như tôi và chồng tôi đến với nhau bằng hai bằng tay trắng, cày bừa tích góp hơn 10 năm trời mới mua được căn nhà chung cư hơn 30m2. Cưới nhau 5 năm chúng tôi mới dám sinh con.



Sinh con rồi cả hai phải tự chăm con vì nội ngoại chẳng ai phụ giúp được. Thế là tôi phải nghỉ việc ở nhà trông con. Từ đó, gánh nặng tài chính đều đổ lên vai chồng. Được gần một năm thì chồng tôi cũng đâm giở chứng, ngày càng xem thường vợ. Coi vợ con như gánh nặng của mình. Dù tôi cũng cố gắng kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng online. Thế nhưng, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 2-3 triệu đồng mà thôi.



Vốn đang sống sung túc với mức thu nhập tốt, giờ phải chịu cảnh này nói thiệt là tôi stress kinh người.


Chồng tôi suốt ngày than thở là vợ con không biết thông cảm cho chồng khi bị tôi càu nhàu vì thường xuyên nhậu nhẹt về khuya. Rồi lại so sánh vợ người ta thì vừa đi làm, vừa trông con, vừa làm việc nhà trong khi vợ mình có mỗi việc chăm con và làm việc nhà thôi mà cũng không được. Đấy là tôi vẫn cố làm ra tiền để nuôi bản thân mình mà còn bị nói như vậy đó. Chịu không nổi trước sự khinh thường của chồng nên tôi đòi ly thân rồi dọn ra ngoài ở với hy vọng chồng mình sẽ suy nghĩ lại.



Thế nhưng, đàn ông thì bạc bẽo lắm. Trong khi vợ ôm con nhỏ ra ngoài sống lay lất thì chồng tung tăng ăn nhậu rồi cặp bồ cặp bịch. Tôi thì vất vả ngược xuôi tìm người trông con để đi làm lại. Cuối cùng tuy chúng tôi đã làm hòa và tôi cũng đã có thu nhập khá tốt sau khi đi làm lại. Nhưng giờ nghĩ lại cảnh một mình ôm con nhỏ trong căn phòng trọ tồi tàn trong khi chồng nhậu nhẹt, bồ bịch ở bên ngoài chả đoái hoài gì vợ con mà tôi vẫn ghê hết người. Nếu chưa con chưa cái, nói thiệt là tôi đã đá bay lão rồi, nhưng giờ có con rồi, tôi đành phải nhịn để con nó có một gia đình hoàn hảo.



Thế nhưng, nói thiệt tôi không còn niềm tin vào hôn nhân và tình yêu như ngày xưa. Hôm nay có thể còn vui vẻ, ngày mai có thể đã chia tay. Hôm nay còn là chồng mình, ngày mai có thể là chồng người ta rồi. Vì vậy, phụ nữ thời nay nên thủ thân, đừng bao giờ trông mong rằng chồng hay ai đó sẽ bên bạn cả đời hay sẽ chung tay nuôi con cùng bạn. Nếu không, bạn chỉ khổ khi thấy được sự thật phũ phàng.



Tôi có rất nhiều cô bạn thân khi hỏi đến: “Khi nào sinh đứa nữa” thì đều lắc đầu bảo: “một đứa là khổ gần chết rồi, thêm đứa nữa để chết luôn sao”. Mà đó toàn là những người có của ăn của để, cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm với thu nhập tốt không đấy nhé.



Có nhiều người cho rằng tôi ích kỷ, không thương con vì để con cô đơn lủi thủi có một mình. Thì tôi cũng xin nhận là tôi rất ích kỷ. Tôi chỉ muốn mình sống một cuộc sống thoải mái, không phải khốn khổ, không phải lệ thuộc vào ai.



Vì vậy, không phải tôi không thương con, cũng không phải tôi không thích có đông con cho vui nhà vui cửa. Nhưng tôi nghĩ, tôi phải thương tôi nhiều hơn. Tôi khỏe mạnh, hạnh phúc thì mới chăm lo cho con tốt được. Chứ tôi mà nghèo khổ hay bệnh tật thì chỉ có con tôi khổ, chứ chồng thì nó lấy con khác ngay.



Thấy hoàn cảnh những bà mẹ bỉm sữa nheo nhóc hai ba đứa con, chồng thì nhậu nhẹt, cặp bồ mà vẫn phải nhẫn nhịn vì “bỏ chồng em lấy gì nuôi con” mà tôi thấy cũng đúng. Một đứa con còn gởi ba má hay gởi nhà trẻ đi làm chứ 2-3 đứa thì công nhận là không ai mà trông phụ cho được. Mà một người đi làm cũng chẳng nuôi nổi ở cái thành phố đắt đỏ này. Còn nói ba nó phải có trách nhiệm phụ cấp dù sống chung hay không thì tôi thấy Việt Nam điều này hơi khó thực hiện à nha.



Vì vậy, nếu bạn có thể cho con một đời sống hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn và con ra đời là niềm vui, là hạnh phúc của bạn, vậy hãy sinh con đi. Còn nếu bạn tự cảm thấy không thể lo cho con đầy đủ nếu không có sự trợ giúp của ông bà, cha mẹ hay chồng...thì bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu những sự trợ giúp ấy không có, bạn sẽ làm sao?



Vì vậy, riêng tôi một đứa con là sự lựa chọn mà tôi cảm thấy có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh của mình. Vì tôi không muốn đặt mình cho sự may rủi, cho “số phận” an bài.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/chong-chan-vi-bi-ran-da-sau-sinh-va-phuong-cham-song-dang-kham-phuc-cua-nguoi-me-tre-2303649/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/con-gai-lay-chong-nhu-tre-mo-coi-nha-minh-thi-khong-ve-duoc-con-nha-chong-thi-xem-nhu-con-ghe-2304366/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/lam-dan-ba-gioi-giang-thi-bi-ghen-ghet-ma-doang-thi-bi-che-trach-song-sao-cho-vua-long-nguoi-ho-cac-me-2302825/