Chuyện sống thử chắc chẳng còn lạ gì với mọi người rồi. Nhưng cũng như cưới vậy đấy, hên thì gặp thằng đàn ông tử tế, còn không thì coi như tự chuốc khổ vào người. Nhiều cô bạn em cũng sống thử từ hồi Đại học, phần lớn chẳng có ai đi đến hôn nhân với người đàn ông đó cả. Mới đây lại đọc được tâm sự của chị gái này mà em bần thần cả người luôn.


webtretho



Em và anh ấy yêu nhau từ lúc em học lớp 11, đến nay em đã ra trường, tầm hơn 5 năm rồi.



Hồi em năm nhất, nghĩa là yêu nhau được gần 2 năm. Ông này rất hay nghe sự xúi giục của bạn bè luôn. Hôm em đọc được tin nhắn trên điện thoại, nội dung là: "Mày yêu em nó mấy năm rồi sao không ăn đi, mình chăm mãi để thằng khác xơi à???". Rồi linh tinh toàn liên quan đến việc đấy. Em đọc xong em choáng mọi người ạ. Lúc đó em đang không biết gì, cứ nằm khóc vậy.



Từ khi ông bạn xui như vậy, lúc nào gặp nhau người yêu e cũng đòi hỏi. Em đã cố cự tuyệt 6 tháng để gìn giữ (hồi đó sợ lắm).



6 tháng sau, em có đọc được bài báo đàn ông thì có sinh lý gì gì đấy, thế là em quyết định cho. Cuộc đời em cũng đau khổ từ đây mọi người ạ. Thề là em xuống giá hẳn từ khi trao cuộc đời cho anh ấy. Có những nỗi đau không tài nào xoá được. Em không dám yêu ai nữa vì cứ nghĩ mình không còn gì nữa cả. Ai tán em đều từ chối. Lần đầu của em nhục nhã lắm ạ. Bố mẹ e cũng có điều kiện, nên cho e cũng dư dư tiền, tiền dư ấy em toàn nuôi anh ấy, còn tiền của a ấy cứ ở đâu hết ấy. Tiền ăn tiền chơi đều em trả cả. Em không so đo gì đâu. Nhưng hôm ấy, sau lần đầu đấy, em định đi mua cái băng vệ sinh hằng ngày, vì máu rất nhiều, tìm mãi không thấy ví đâu. Hoá ra để quên ngoài quán nước. Xong mất ví mất cả thẻ atm luôn. Chả hiểu a ấy đầu củ chuối hay gì, cũng không đi mua băng vệ sinh cho em đâu. Em phải mở mồm ra nói câu: “Giờ em mất ví rồi, anh cho em mượn ít tiền em mua với cả để còn ăn uống chi tiêu nữa.” Anh ấy rút ví ra, đưa em đúng 50k. Rồi bảo "Anh cũng không có nhiều đâu, từng này anh cho em đấy, chứ vay mượn gì. Em cầm lấy đi".



Lúc anh ấy đi về, em khóc như điên như dại. Cảm giác như kiểu mình bán trinh với giá 50 không ấy ạ. Em tủi nhục lắm.



Chị này viết dài lắm, kể lể đủ thứ từ ngày đầu đến ngày cuối cùng chia tay. Có điều em nhớ nhất là ngay trong đêm đầu tiên dọn về sống cùng, chị kể: “Tầm 5h sáng, lúc đó em mới chợp mắt được 1 lúc, tự nhiên nó lột hết đồ em ra, nó đòi quan hệ theo kiểu bọn gay ấy các mẹ ak. Ôi trước giờ em không bao giờ nghĩ có cảnh như vậy, thật sự là em bị hiếp đấy ạ. Em đã trải qua ngày sống thử đầu tiên rất đau đớn…”



Ở chung với nhau được rồi, thế là anh ta bắt đầu lạnh nhạt hẳn, rồi gái gú các kiểu. Và kinh khủng hơn trong một lần đánh ghen, chị này phát hiện anh người yêu mình đang quan hệ với… trai. Không phải là bệnh hoạn nhưng thật sự cô gái nào trong trường hợp đó chắc chắn cũng sẽ sốc đến không thở được mất.



Nhiều người bảo sống thử là cách để kiểm tra xem mình và người kia có hợp nhau không, là bước chuẩn bị tâm lý cho đời sống vợ chồng. Nhưng điều này chỉ đúng khi cả 2, nhất là người đàn ông cũng có ý thức và là người tốt thôi. Chứ với thực tại xã hội bây giờ thì em thật chẳng dám chắc sống thử sẽ lung linh như cái lý thuyết của nó. Thử ít hay thử nhiều thì người chịu thiệt thòi đầu tiên vẫn là người con gái mà thôi.



Nếu đã là vợ chồng rồi thì sẽ khác. Mâu thuẫn, tranh cãi có lớn đến đâu cũng sẽ có những trách nhiệm ràng buộc để giải quyết. Còn khi mới yêu, dù có ngọt ngào thế nào, yêu lâu đến mấy thì thật sự chỉ cần quay lưng đi một cái là thành người dưng ngay. Với cái tư tưởng đàn bà phải ôm hết nội trợ, chăm sóc gia đình còn ăn sâu trong suy nghĩ nhiều người thì việc ở với nhau rồi, anh kia mới lộ ra hết tính ỷ lại, đẩy hết việc cho bạn gái cũng là điều dễ hiểu. Nhiều cô gái đã vỡ mộng như thế đấy.



Sống thử không có lỗi, cái quan trọng là ý thức trách nhiệm của chàng trai và khả năng chấp nhận mọi kết quả dù tốt hay xấu của cô gái. Vợ chồng không phải là chuyện đùa giỡn mà có thể mang ra mà thử này thử nọ. Đã qua rồi cái thời chỉ được yêu một người và cưới một người nên nếu cứ thử hoài thế này thì thật là… thiệt thân quá. Hiểu nhau hay không đâu nhất thiết phải ở chung một nhà, nằm chung một giường mới gọi là hiểu. Sống thử cũng được, chỉ mong đừng có là sống liều.



Mời bạn xem thêm:


SỐNG THỬ - ĐƯỢC 3 & MẤT 6


OKzbLIg3jtU



http://www.webtretho.com/forum/f4003/neu-vo-con-lam-nhung-viec-nay-thi-chung-to-minh-khong-he-duoc-chong-thuong-chut-nao-2305294/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/tuc-run-nguoi-truoc-canh-vo-ngoi-yen-de-chong-danh-chet-len-chet-xuong-giua-duong-2304275/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/co-phai-dan-ba-lay-chong-coi-nhu-mat-het-cuoc-doi-mat-luon-ca-uoc-mo-2304016/