Nhiều người nói rằng, đàn bà khi lấy chồng thì coi như mất hết nửa cuộc đời, nửa ước mơ để dành cho chồng con, thậm chí có những người mất cả đời và hy sinh hết. Có gia đình rồi, việc làm vợ, làm mẹ được đặt lên trên hết. Nhưng có phải vì thế mà phụ nữ phải gạt hết cuộc sống của mình qua một bên không?



webtretho


Tối qua vừa đọc được tâm sự của một nhà văn, khá dài nên tôi chỉ xin trích những phần khiến người đọc trăn trở mãi.



Chồng giận tôi về một chuyện nhỏ. Về một việc mà nếu như mọi khi, dĩ hoà vi quý, tôi sẵn sàng vì chồng mà từ bỏ. Nhưng lần này, có lẽ là do hôm nay, trong lòng ngập tràn tâm trạng nên tôi cố chấp để mọi thứ dày xéo mình.


Các bạn à, dù chúng ta là ai, nam hay nữ, tuổi tác thế nào, công việc ra sao, giàu hay nghèo, chắc hẳn cũng đều có ước mơ chứ? Vì một số lý do nào đó, chúng ta có thể phải từ bỏ ước mơ của mình...



Vài năm trở lại đây, mọi người đều thấy tôi rõ ràng trong vai trò của một người phụ nữ thuộc về gia đình. Tôi lấy chồng, sinh con, chăm sóc chồng con và làm vài công việc kinh doanh kiếm sống. Thú thực, chẳng có gì nổi bật. Nhưng người ta vẫn nói, bình yên chính là thứ hạnh phúc không tên khiến cho lòng mình ấm áp.



Cho đến một ngày, tôi thấp thoáng nhận ra, chồng không hài lòng về mình ở đôi ba chuyện. Chồng tôi là một người khó tính và cầu toàn. Nhiều khi, anh ấy chưa chắc đã muốn nói những lời tổn thương đến tôi. Nhưng lại vô tình làm tôi cảm thấy mình tồi tệ. Tôi hiểu, vì đôi khi tôi cũng thế, huống hồ... anh ấy là đàn ông, việc lỡ lời không sao tránh khỏi.
Một người phụ nữ muốn chu toàn việc nhà, việc xã hội là điều rất khó.
…
Chồng bắt đầu phàn nàn về việc tôi tham công tiếc việc. Chồng chỉ trích rằng tôi không quan tâm đến con cái, làm mẹ không tốt.



Đối với một người mẹ mà nói, câu nói ấy, chẳng khác nào dao đâm, nó đâm sâu rất sâu và dù chỉ thoảng qua trong phút giây... Vậy mà bấy lâu nay, tôi không tài nào quên được. Tình yêu tôi dành cho các con là vô hạn, bởi con là máu thịt của tôi, đôi ba lời không sao tả hết.



Chồng luôn trách tôi không nghỉ ngơi, quan tâm đã đủ chưa tới gia đình? Tôi thì nghĩ mình đang rất cố gắng mà? Sao không thể để tôi cố gắng làm cả hai, mà cứ bắt tôi phải từ bỏ một?



Bởi thế mới có chuyện, vợ chồng thỉnh thoảng to tiếng, chồng cáu quá, nói mấy câu, khiến tôi đau lòng nhớ mãi. Cứ đay nghiến bản thân: "Mình làm mẹ đã tốt chưa?"



Dần dà, suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu. Nó khiến cho tôi phải lựa chọn. Điều gì quan trọng nhất với Thanh trong cuộc đời này hả Thanh? Tôi tự trả lời: "Gia đình, con cái!"...Kết quả là, tôi từ bỏ mọi sở thích của mình, tham vọng của mình, đam mê của mình. Là tôi lựa chọn như thế.



Tôi chỉ làm việc vừa phải thôi, còn thời gian thì phải yêu thương chồng con nhiều hơn.



Tôi đã lựa chọn như vậy đấy! Tôi không hối hận.



Nhưng một ngày, tôi nhận ra, ngay cả khi sự lựa chọn không khiến tôi hối hận, nhưng đôi lúc, nghĩ tới nó, cũng làm tôi buồn.



Một cuộc điện thoại vang lên, tôi được mời tham gia một chương trình mà tôi rất thích. Tôi nhận lời. Chồng rất bực, tại sao chưa hỏi ý kiến chồng đã đồng ý như vậy?



Vốn chuyện gì tôi cũng xin phép chồng, nhưng lần này có lẽ đã thoáng vui nên tự quyết, vì nghĩ là chuyện nhỏ. Đâu ngờ, niềm vui lại trở thành sự hụt hẫng ngay sau đó. Tôi nghẹn lời, bỗng dưng muốn thốt lên tôi cũng là một con người độc lập, có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Tại sao, giờ đây, tôi lại phải chịu sự bực tức, chỉ vì tôi muốn làm một việc mà tôi yêu thích, chẳng ảnh hưởng tới ai.



Đây có lẽ lời tâm sự này thật sự rất gần với suy nghĩ của những người vợ, người mẹ hiện nay. Lấy chồng rồi, người phụ nữ gánh cho mình biết bao trách nhiệm từ gia đình ra ngoài xã hội. Chỉ cần nhìn vào trong nhà, việc chăm sóc con cái từ lúc lọt lòng đến lúc lớn lên đều được mặc định cho người mẹ, còn bố có lẽ chỉ là… phụ mà thôi. Con ngoan thì không sao, còn lỡ không thì “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Như mẹ của tôi, cưới chồng, sinh con, mẹ quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm con. Dù đó là công việc mẹ yêu thích và nhà cũng có điều kiện để nhờ người ngoài. Có điều với suy nghĩ: “
Mẹ chăm con là tốt nhất
” và “
Có chồng rồi, an phận thủ thường ở nhà là hơn
”. Thế là hơn hai chục năm nay mẹ vẫn thế. Mọi thứ chẳng có gì nếu lâu lâu không có những kẻ lời ra tiếng vào xì xầm mẹ để ba một mình kiếm tiền còn mẹ chỉ ở nhà chơi. Đôi khi ba mẹ cãi nhau, mẹ lại ức là giờ đã quá muộn để theo đuổi những gì mình muốn thời trẻ.



Ai cũng có đam mê và ai cũng có quyền theo đuổi đam mê. Dù còn độc thân hay làm vợ thì người phụ nữ vẫn có quyền đó. Người phụ nữ Việt Nam vốn tự mang trong mình đức tính hi sinh rất cao, tất cả đều vì chồng vì con. Chỉ mong chồng hiểu điều đó. Còn nếu người vợ muốn phát triển mình hơn, theo đuổi những gì mình muốn thì đó cũng chả có gì sai trái cả. Đàn ông có gia đình thì vẫn được lao ra ngoài xã hội để vùng vẫy, cớ sao phụ nữ lại không được. Trách nhiệm gia đình thì ai cũng phải có, chăm sóc con cái ai cũng cần dành thời gian.



Khi người vợ ra ngoài, đương nhiên tâm sức của cô ấy sẽ không thể đặt trọn 100% cho chồng, con được. Nhưng đó không có nghĩa cô ấy là một người vợ, người mẹ vô tâm, thiếu trách nhiệm. Đừng phán xét cô ấy có làm mẹ, làm vợ hoàn hảo hay không, hãy nhìn vào tấm lòng của cô ấy dành cho gia đình. Chỉ cần cô ấy vẫn thương chồng con là đã đủ. Ai không hiểu cũng được, nhưng người chồng thì nhất định phải thương và hiểu cho vợ. Vợ đi làm không chỉ phải vì tiền, không phải vì muốn hơn thua chồng mà vì điều đó mang lại niềm vui cho vợ, mang đến cho vợ sự thỏa mãn tinh thần, hạnh phúc khi được làm điều mình muốn. Bởi phụ nữ, giỏi quá thì bị người ta ghen ghét, không giỏi thì bị chê trách đủ điều. Chỉ mong chồng luôn ủng hộ và chia sẻ cũng khó vậy sao?



Mời bạn xem thêm: