Yêu là yêu. Chỉ thế thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi! Tại sao ta lại không yêu thương một ai đó khi những cảm xúc trong ta đang vô cùng tròn vẹn. Hãy cứ yêu khi ta còn có thể!
Có những người yêu nhau, nhưng vẫn chỉ làm bạn của nhau. Đôi khi làm người yêu của nhau không phải chỉ cần yêu nhau là được. Tình yêu vẫn bị chi phối bởi nhiều thứ khác. Chúng ta yêu nhau, nhưng chúng ta không có may mắn làm người yêu của nhau. Vậy nên chúng ta chỉ có thể coi nhau là những tình yêu đẹp giữ trong tim nhưng không bao giờ chạm đến được...Tình yêu của chúng tôi chính là như thế đó.
Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ yêu anh, anh là một người bạn, một người em trai và giờ đây anh là người mà tôi gọi bằng chồng nhưng tôi lại không thể làm tròn tư cách một người vợ đúng nghĩa.
Anh đến bên tôi nhẹ nhàng, ngọt ngào, sâu lắng, quan tâm, chia sẻ mọi vui, buồn, khó khăn trong cuộc sống của tôi, những hành động tuy nhỏ thôi nhưng thật tinh tế, tình cảm đó thật chân thành và êm ái mà đến giờ khi tôi cảm nhận hết những hi sinh anh đã giành cho tôi suốt thời gian qua, sự cô đơn khi không được tình yêu của tôi đáp trả, sự trống trải khi anh muốn gặp, muốn được cùng tôi uống nước mỗi khi anh thấy nhớ tôi thì đều bị tôi tìm lý do để từ chối. Thật sự đến bây giờ tôi mới hiểu được hết yêu thương và mất mát là như thế nào.
Anh là một người bạn kém tôi khá nhiều tuổi, tôi là một người phụ nữ đã có gia đình vì thế tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh. Tôi coi anh như một cậu em trai mọi buồn vui tôi đều tâm sự cùng anh. Anh còn trẻ nhưng suy nghĩ, hành động và tính cách của anh thì lại quá trững trạc. Anh luôn im lặng mỗi khi nghe tôi nói, anh ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi khóc và anh nhẹ nhàng nắm tay tôi mỗi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Anh đến bên tôi nhẹ nhàng như thế đấy, theo thời gian chúng tôi vẫn là bạn, là chị em của nhau, cho đến khi anh có người yêu. Anh cũng thật thà kể cho tôi nghe tất cả, anh nói với tôi “ cho anh được mở lòng yêu người con gái khác được không tôi vui vẻ trả lời anh “ có chứ, đấy là điều đương nhiên mà, làm sao anh cứ mãi ở bên em như vậy được”. Anh cũng phải có gia đình riêng của anh, anh đâu thể là bạn của riêng tôi, lời nói của tôi vừa như giải thoát cho anh nhưng nó cũng giống như nhát dao cắt vào tim anh. Suốt một thời gian dài anh ở bên tôi, yêu tôi trong âm thầm và lặng lẽ, anh cứ quan tâm tôi vậy thôi mà đâu cần tôi phải đáp trả. Một lời nói vô tình của tôi đã làm trái tim anh đau đớn, anh không trách mắng, không biên minh hay giải thích bất cứ điều gì với tôi cả.
Cuối cùng anh cũng có người yêu, tôi thấy vui cho anh nhưng cũng bất giác cảm thấy buồn, thấy thiếu, thấy trống vắng. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh, thấy ghen khi nghĩ anh bên cạnh người con gái đó. Tôi biết là mình đang ích kỉ bởi anh đâu phải là gì của tôi, tôi cũng đâu có quyền giữ anh, bên tôi còn có gia đình, có các con của tôi nữa. Tôi đã tự đấu tranh với chính mình để tìm câu giải đáp nhưng cuối cùng tôi nhận ra tôi đã thật sự yêu anh, tôi cần anh, cần một bờ vai để nương tựa trong cuộc sống này. Tôi cũng đã từng yêu, từng lấy chồng nhưng những tình cảm mà giờ tôi đã và đang có tôi chưa từng gặp trong cuộc đời mình. Tôi không muốn vì tình yêu của mình sẽ làm khổ anh chính vì thế tôi nói với anh hãy xa tôi khi bên anh đã có người con gái anh yêu và quan tâm lo lắng cho anh. Điều tôi không ngờ tới chính là sự dứt khoát và câu trả lời rõ ràng của anh. Nếu tôi rời xa anh, không ở bên anh nữa anh sẽ chôn vùi tình cảm của mình, đóng cửa trái tim không bao giờ yêu ai nữa, nếu phải từ bỏ anh sẽ bỏ người con gái kia để được ở bên tôi như trước đây. Anh nói với tôi “ anh chưa biết sẽ phải làm như thế nào để có thể sống bên em mãi mãi, anh cũng không giám hứa cuộc đời này anh sẽ cưới em nhưng anh dám hứa sẽ yêu em, bên em, làm cho em hạnh phúc đến lúc nào ko thể làm gì được nữa vì anh yêu em, anh cần có em, hãy là người phụ nữ đứng đằng sau anh, sau này anh không biết sẽ ra sao nhưng bây giờ thì anh cần em”
Tôi đã khóc, những giọt nước mắt cứ đuổi nhau rơi không ngừng khi tôi nghe anh nói, tôi thật lòng không muốn mất một người bạn như anh, tôi biết tôi đã sai trong suy nghĩ, trông hành động, trong tình cảm và trong mối quan hệ này nhưng tôi không muốn dừng lại ngay lúc này. Tôi đành phó mặc cho thời gian rồi sẽ thế nào tôi cũng không biết nữa nhưng hiện tại tôi bằng lòng với những gì tôi đã có và đang có. Tôi đã sai nhưng với tình cảm của mình thì tôi không sai vậy nên tôi chấp nhận.
Không chấp nhận cũng không phủ nhận, chẳng biết chúng tôi là gì của nhau. Nhưng cứ bên cạnh, cứ bình yên như vậy. Một mối quan hệ mà tôi không biết phải đặt tên cho nó là gì cả, tôi chỉ biết rằng tôi thích, tôi cần mối quan hệ đó. Có những chuyện con người nhỏ bé không thể quyết định được, như câu chuyện của chúng tôi. Cảm giác gần ngay trước mắt mà không thể với tay ra giữ lấy thật sự rất khó chịu, rất bất lực. Có lẽ, kiếp trước chúng tôi đã nợ nhau một đời hạnh phúc, còn kiếp này chúng tôi nợ nhau hạnh phúc trọn đời..
Đơn giản là đã có một phần khoảng thời gian đáng trân trọng trong cuộc đời của tôi, những giây phút bên nhau mỗi khi nhớ về nó. Những tình cảm kì lạ đến, rồi ra đi dù tôi có muốn hay không. Chỉ là hạnh phúc mà chúng tôi đã từng có, nhưng sẽ không tồn tại mãi.:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy giúp mình chỉnh sửa lại bài viết trên với, mình muốn đính kèm mấy bức ảnh như trên nhưng không biết phải làm thế nào cho ảnh...