Vừa về đến cửa tôi chết sững khi cả nhà đang tập trung vây quanh nín thở xem chồng tôi và ả ta "sản xuất" cháu đích tôn
Điều dại dột nhất trong đời tôi có lẽ là nghe lời chồng bỏ đi đứa con của mình. Hồi đó hai đứa còn non nớt đang học năm cuối đại học nên không dám đối mặt với thực tế. Trong lúc tôi run sợ và bế tắc thì chồng tôi bảo:
- Hay em bỏ nó đi, sau này mình sẽ sinh con rồi bù đắp cho nó.
Sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đã làm cái việc khủng khiếp ấy. Phải nói thêm tôi và chồng là mối tình đầu của nhau, lúc đó tôi rất sợ anh sẽ bỏ tôi. Nhưng may mắn là sau này anh vẫn giữ lời hứa rước tôi về dinh bằng 1 đám cưới hoàng tráng.
Cuộc sống của hai vợ chồng dường như rất hạnh phúc, bố mẹ chồng cũng khá tốt với em vì từ thời yêu nhautôi cũng hay đến nhà chơi. Thời gian đầu vợ chồng tôi tập trung cho công việc và dành thời gian cho nhau nên kế hoạch chuyện con cái. Nhưng đến lúc muốn có con rồi thì thả mãi vẫn không có được, tôi cuống cuồng đi khám khắp nơi thì bác sĩ bảo niêm mạc của tôi hơi mỏng khó đậu thai hơn nữa tôi cũng đã từng phá thai nên chuyện có con lại sẽ khó khăn hơn.
1 thời gian dài tôi mong ngóng và buồn phiền rất nhiều khi đó chồng luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Còn bố mẹ chồng vì mong có cháu bế bồng nên họ rất nóng lòng, nhiều lúc qua chơi thấy ông bà cứ thở dài thở ngắn mà em thấy áp lực và buồn lòng vô cùng. Mỗi tháng trôi qua ngóng tin con nhưng không thấy trái tim tôi như vỡ nát, mỗi lần chậm kinh tôi lại háo hức kỳ vọng nhưng rồi đèn đỏ xuất hiện khiến tôi ôm mặt bật khóc.
Tuy khó khăn chuyện con cái nhưng cũng may mắn lúc đó tôi luôn có chồng ở bên cạnh chăm sóc, như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Thời gian trôi qua, khi vợ chồng kết hôn được hơn 2 năm thì chồng bắt đầu thay đổi. Anh ấy đi sớm về khuya, nói chuyện với vợ lạnh nhạt hơn. Điện thoại chồng cũng đặt mật khẩu, tôi có đòi mượn thì anh cũng không cho.
Nhiều đếm nước mắt tôi rơi ướt gối, tôi cảm nhận được chồng mình đang thay đổi, nói đúng hơn là có người đàn bà khác. Nhiều đêm nằm 1 mình trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. Anh ấy chưa bao giờ đi qua đêm như vậy, tôi ngồi trơ trọi nhìn ra ngoài ban công đôi vai gầy run lên bần bật. Tôi tự hỏi có phải mình đang gặp quả báo vì từng bỏ con hay không? Tôi khóc nhiều hơn cười, tôi biết mình nên ra đi để chồng tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng thực sự tôi không đủ can đảm để làm việc đó vì tôi còn yêu anh quá nhiều. Không yêu sao được vì đó là mối tình đầu của tôi, người đàn ông tôi đã yếu suốt 5 năm và chung sống hơn 2 năm trời.
Vợ chồng tôi sống như 2 cái bóng trong gia đình, nhiều lúc tôi muốn hỏi sao anh lại đối xử với tôi như vậy nhưng nỗi đau cứ chất chứa uất nghẹn khiến tôi không mở miệng nổi. Mỗi lần chồng bảo có chuyện muốn nói, tôi đều nín thở chờ đợi. Thực sự tôi rất sợ anh sẽ đòi ly hôn nhưng cũng may là anh không nói điều đó.
Rồi 1 ngày lúc đi công tác về sớm hơn dự định, tôi đang chết sững khi thấy bố mẹ chồng đang đứng ngoài cửa phòng ngủ nín thở lắng nghe điều gì đó. Thấy tôi họ giật mình thon thót, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhìn thấy đôi giày của chồng và 1 đôi giày cao gót nữ bên cạnh tôi chột dạ:
- Chồng con đâu ạ.
- Con đừng vào, nó đang có việc quan trọng cần làm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1