Vợ tôi là một người bận rộn, cô ấy đi làm tối ngày. Hiện giờ cô ấy đang quản lý một dự án khá lớn tại miền Trung nên đi công tác như cơm bữa. Nói chung cô ấy ở nhà thì cũng làm toàn vẹn vai trò của một người vợ nhưng tôi thấy chán khi thời gian cô ấy dành cho công việc gấp đôi ở nhà, lúc nào cũng dựa dẫm vào chồng và ngọt nhạt: “Cái gì mà không có anh là không làm được việc”. Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là cớ cô ấy nói thế thôi, mà nịnh nọt để được việc thì đương nhiên là cô ấy có thừa, vì vợ thành đạt, là người giỏi ngoại giao mà.
Nhưng gần đây tôi thực sự thấy rất ức chế vì những thời gian đi đàn đúm của tôi càng ngày càng hạn hẹp bởi con đã lớn nhưng tôi lại phải quán xuyến chúng học hành, chúng đi học thêm nhiều nên tôi phải chở đi rồi đón con về.
Mẹ tôi luôn thường xuyên phàn nàn rằng tôi sinh ra như là để làm ô sin cho vợ con, mặc dù mẹ tôi có sang giúp nhưng tôi vẫn làm làm là chủ yếu. Ức chế nhất là nhiều lúc ngồi với bạn bè, tụi nó hay tỏ ra coi thường tôi bảo tôi là ăn bám vợ. Đúng là lương của tôi có thấp hơn, công việc của tôi không hoành tráng bằng. Nhiều lúc tôi mệt mỏi, vì công việc dồn lên vai quá nhiều, hết giờ làm là lao vào chợ búa cơm nước, tới mức ở chợ họ toàn gọi tôi là “chị” chứ không phải anh nữa. Thậm chí có người còn tưởng tôi góa vợ muốn làm mối cho tôi.
Tôi sắp hết chịu nổi với hoàn cảnh này rồi, nhưng vợ tôi cô ấy cứ nài nỉ tôi cố gắng, giờ ly dị chỉ vì lý do vợ không ở nhà chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi ích kỷ, nhưng tôi không có thời gian riêng cho bản thân nữa thì tôi không thể duy trì quá lâu. Tôi phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1