Khi tôi chia sẻ câu chuyện này lên đây thì chắc hẳn nhiều người sẽ nói là ‘Vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng cái thói quen của vợ thực sự là rất khác người khiến tôi nhiều lúc dở khóc dở cười.


Ngày trước khi chưa kết hôn, vợ tôi có 1 thân hình nuột nà nóng bỏng. Thú thực nó khiến tôi mê mệt và lúc nào cũng chỉ muốn âu yếm cô ấy. Sau này khi đã kết hôn và chung sống với nhau rồi, tôi vẫn yêu vợ rất nhiều. Dĩ nhiên cơ thể cô ấy không còn đẹp như trước nữa, nó bắt đầu xấu dần đi vì sinh con, vì công việc. Tôi rất thương vợ và luôn động viên cô ấy tập thể thao vì tôi biết nếu cô ấy cứ ngồi văn phòng nhiều và ăn uống không có kế hoạch thì lớp mỡ đó sẽ ngày 1 dày thêm và vấn đề giảm cân sẽ càng trở nên nan giải.


Từ khi yêu cho đến lúc lấy tôi, vợ tôi vẫn giữ thói quen là cởi hết quần áo trước khi lên giường và ôm chồng ngủ ngon lành. Khổ nỗi giờ có con rồi, nhưng thói quen của cô ấy vẫn không hề thay đổi. Hôm nào bị chồng bắt mặc vào tôi cô ấy mặt mày méo xẹo miễn cưỡng mặc vào rồi đi ngủ nhưng được 1 lúc lại cởi ra khi nào không hay, sáng ra đã thấy váy vóc, quần áo nằm tơi tả trên sàn nhà. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.


Cứ tối đến cô ấy lại cởi hết ra sau đó vứt 1 đống quần áo bùi nhùi dưới chân giường. Thân hình vợ tôi giờ không còn nóng bỏng nữa, mà thay vào đó là lớp mỡ chảy sệ, thú thật nhìn thấy vợ như thế tôi hết cả hứng chẳng muốn “làm ăn” gì.


Tôi đã bỏ công đi sắm cho cô ấy mấy cái váy ngủ nhưng vợ nhất quyết “để dành” không chịu mặc hơn nữa cô ấy bảo: “Em đọc báo người ta viết rằng ngủ nude rất tốt cho sức khỏe ”. Tôi ngán ngẩm: “Tốt thì ai chả biết, nhưng mặc váy ngủ nhẹ nhàng thì cũng có ảnh hưởng gì đâu hả vợ”.


Có hôm cô ấy ngủ dậy quên mặc đồ vào, cứ thế mắt nhắm mắt mở đi ra nhà vệ sinh. Đúng lúc đó con trai tôi cũng ở phòng đối diện dậy đi tè và kết quả nó hét lên thất thanh khi nhìn thấy bộ dạng của mẹ. Tôi giật mình bật dậy tưởng là “cháy nhà”, nào ngờ… đó là sự cố mà bấy lâu nay tôi đã dự đoán sẽ xảy ra. Hôm đó, vợ tôi xấu hổ muốn “độn thổ” ngồi thu lu 1 góc chẳng dám gặp con. Tôi phải làm tư tưởng mãi con mới chịu hiểu và vợ mới có thể bước xuống giường.


Nhưng rồi chứng nào tật đó tối hôm sau khi tôi đã yên vị trên giường thì vợ mới lọ mọ leo lên. Tôi quay sang ôm lấy cô ấy thì… ôi thôi vẫn là tình trạng không mảnh vải che thân lại tiếp diễn. Tôi mếu máo: “Vợ ơi, em dậy mặc quần áo đi rồi hãy lên giường”. Lúc này cô ấy mới sực nhớ vụ sáng hôm qua nên lồm cồm bò dậy mở tủ ra lấy chiếc váy ngủ tôi mua cho và mặc vào. Nhìn vợ mặc chiếc váy đó tôi thấy em đẹp lên bao nhiêu. Tôi hào hứng quá phán 1 câu:


- Mai anh đưa vợ đi mua mấy cái như thế này nữa nhé, em mặc váy ngủ thế này có phải quyến rũ không?


- Anh làm gì thế?


- Cởi váy ra chứ làm gì?


- Em vừa mặc vào mà.


- Cởi ra chút lát nữa lại mặc vào.


- Lỡ em lại quên thì sao ?


- Anh sẽ mặc lại cho em.


….


Kể từ đó, vợ tôi thay đổi hẳn thói quen, cô ấy bắt đầu điệu đà hơn. Đi ngủ cũng không còn trong tình trạng khỏa thân nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Từ nay đỡ phải mặt nặng mày nhẹ với nhau về cái vụ mặc hay không mặc nữa rồi, có lẽ mình nên cảm ơn con trai vì chính nó đã góp phần giúp bố làm cách mạng thành công”. Liệu có ông chồng nào rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa?


Theo Xaluan