Vợ mới sinh 2 ngày, chồng đã táy máy chạm vào chỗ đó để rồi khóc thét bỏ chạy giữa đêm
Phải nói thật, tôi rất thông cảm cho những ông chồng có vợ mang bầu. Đó là quãng thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời. Tôi cảm thấy 9 tháng chờ đợi nó ra đời như 9 năm. Cứ cái kiểu khi nào mình cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, chiều vợ như chiều vong, đêm nào cũng lặn lội đi mua cái này cái nọ cho vợ ăn vì vợ viện cớ: “Con anh thích ăn” là đã khiến tôi chết khiếp rồi. Thôi thì vì con nên nhịn vậy.
Nhưng nhịn cái gì thì nhịn, nhịn “chuyện ấy” suốt 9 tháng ròng rã khiến tôi cứ như người mất hồn. Vợ tôi kỹ tính lắm, cô ấy mang thai lúc tuổi cũng đã muộn nên bảo rằng phải giữ an toàn tuyệt đối cho con. Cô ấy không cho tôi đụng vào người, bảo tôi nếu con có mệnh hệ gì thì cô ấy giết tôi ngay. Nói thế thôi chứ tôi cũng sợ, tôi cũng là bố mà, tôi yêu con tôi hơn chuyện đó nên tôi cố nhịn.
Cuối cùng cái ngày mong đợi nhất của tôi cũng đã đến. Thấy thằng con 3,5kg ngoan ngoãn chui ra khỏi bung mẹ, tôi rưng rưng nước mắt. Tôi tự rủa trong bụng: “Mày lớn nhanh nhé con, lớn lên bố phải đánh đòn mày cho hả dạ, vì mày mà bố phải chịu bao nhiêu uất ức trong gần cả năm trời. Giờ thì đến lượt bố rồi nhá”. Tôi vừa khóc vừa cười, ai cũng nghĩ vì tôi hạnh phúc vì con chào đời nhưng họ không biết rằng tôi cũng đang hạnh phúc vì một lý do khác: nó ra đời đồng nghĩa với việc tôi sẽ được bãi bỏ lệnh cấm vận.
Nhưng hình như mơ ước của tôi vẫn chỉ là mơ ước. Vợ tôi đẻ thường nên 2 ngày sau đó đã được về nhà. Tối đến, thấy vợ nằm ru con trong giường, tôi len lén chạy vào nằm cạnh rồi ôm vợ. Vợ tôi thấy tay tôi bắt đầu ngọ nguậy thì hất tay tôi ra rồi bảo:
– Nỡm ạ, mới có 2 ngày. Phải kiêng đã nhé.
– Lại kiêng. Giờ có còn đứa nào trong bụng đâu mà cứ bắt anh kiêng? Kiêng gần cả năm nay rồi còn gì?
– Anh tưởng em là thánh à? Giờ mới được 2 ngày, đi lại còn đau nữa là làm chuyện đó.
– Anh ứ chịu đâu. Sao em bảo anh chỉ cần đẻ xong là được?
– Ơ hay cái anh này, người ta nói vậy thì phải biết chứ, anh không tin cứ search trên mạng là biết.
– Không, anh chả chịu đâu.
Nói rồi tôi luồn tay xuống phía dưới bụng vợ. Nhưng vừa chạm vào chỗ đó, tôi đã rụt tay lại, hét toáng rồi bỏ chạy ra ngoài sân. Tôi cảm thấy như mình vừa chạm vào một đống bèo nhèo, lỏng lẻo rất kinh. Sau vài phút trấn tĩnh lại, tôi chạy vào, thấy vợ đã nằm khóc lóc ỉ ôi trong giường. Tôi chạy lại hỏi vợ:
– Vợ, trên người em có cái gì mà kinh vậy? Bác sỹ vừa bỏ vào hay sao thế? Anh vừa chạm tay vào đã thấy kinh kinh.
– Kinh cái gì mà kinh, đó là lớp da bụng của em.
– Hả? Trước em làm gì có bụng, sao giờ nhiều da thế? Mà nó còn lỏng lỏng, nhăn nhăn, cảm giác khủng khiếp lắm. Anh cứ tưởng đang chạm vào con gì chứ? Thế chỗ khác chắc còn xập xệ hơn nữa nhỉ?
Vợ tôi khóc òa lên trước những lời nhận xét của tôi. Lúc này tôi mới hoảng. Tôi ôm lấy cô ấy xin lỗi rối rít. Rồi tôi mới nhẹ nhàng bảo:
– Em biết anh là thằng ngốc trong mấy khoản này mà, thôi cho anh xem cái bụng của em đi, anh chưa biết nên mới thế thôi. Anh xin lỗi.
Vợ tôi len lén vén áo lên. Lúc này tôi thực sự choáng khi thấy phần bụng sau sinh của vợ. Không còn là phần bụng phẳng lỳ, săn chắc nữa mà thay vào đó là một mảng thâm tím, nhăn nheo và đầy các vết rạn, lại còn lớp da thừa nữa chứ, có cảm tưởng chỉ cần kéo ra là có thể đựng được cả tỉ thứ vào đó như người ta kéo áo vậy. Hèn gì trong khoảng thời gian mang thai, cô ấy không bao giờ cho tôi đụng vào cái bụng bầu, khi nào cô ấy cũng tự tay bôi thuốc chống rạn các thứ. Tôi thực sự sốc, tôi không nghĩ một người từng có thân hình hoàn mỹ như vợ tôi giờ lại phải mang một cái bụng xấu xí như vậy chỉ để sinh được một đứa con. Tôi ôm vợ thật chặt rồi nói: “Anh biết em khổ rồi, thôi đợi thêm mấy tháng nữa rồi anh mua cho em thẻ tập gym, cần thì anh cho đi spa luôn, không việc gì phải khóc”.
Từ hôm đó, tôi không còn vòi vĩnh vợ nữa. Vì tôi hiểu để sinh cho tôi được một đứa con, vợ tôi đã phải hy sinh rất nhiều thứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1