Anh chị đã có với nhau 7 năm chung sống. Thời gian có vẻ như là quá dài để làm nhạt mọi thứ trong cuộc sống vợ chồng của anh chị. Đơn giản vì chị là người phụ nữ truyền thống, cổ điển, không thích những thứ mới lạ, hay thay đổi những cái gọi là cố hữu.


Có nhiều lúc, anh cũng muốn cuộc sống vợ chồng tăng thêm không khí lãng mạn, để hâm nóng tình cảm của cả hai vậy mà lần nào chị cũng khiến anh cụt hết cả cảm xúc. Anh nhớ lại có lần kỉ niệm ngày cưới, vụng về, không biết mua quà gì cho chị nên anh mua một giỏ hoa hồng rất lớn mang về nhà. Vừa nhìn thấy anh xách giỏ hoa bước vào nhà, chị đã hét ầm lên:


- Tiền điện tháng này tăng thêm 100 ngàn đấy! Anh dùng tiết kiệm thôi, suốt ngày hoang phí. Mà anh mua hoa làm gì kia? – Chị gắt gỏng


- Em không nhớ sao ? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình mà? – Anh ấp úng


- Ôi dào, kỉ với chả niệm, không có tiền thì mới chết, không kỉ niệm vẫn sống nhăn răng. Anh bắt đầu học đòi cái kiểu ấy ở đâu thế hả? Hay mua tặng con nào, nó chê xấu không lấy nên mang về cho tôi!


Những câu nói của chị như gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hào hứng của anh. Đặt giỏ hoa lên bàn, anh lên phòng cất túi xách. Ở dưới nhà, chị không ngừng lẩm bẩm, than vãn về vật giá leo thang, về chuyện anh không biết tiết kiệm,… Vắt tay lên trán nghĩ, anh thấy ngán ngẩm quá. Anh có phải hạng người hoang tàn gì đâu. Lương tháng nào anh cũng đưa hết cho chị, chị cho lại bao nhiêu, anh cầm bấy nhiêu, không kêu ca, than vãn. Anh cũng không phải là người trăng hoa, bay bướm, từ ngày yêu cho tới khi về chung sống, có với nhau đã hai mặt con, anh cũng chỉ biết đến chị. Việc nhà cửa, con cái, anh luôn giúp đỡ chị, không để chị phải làm một mình bao giờ.


Thậm chí, anh còn đề nghị thuê thêm giúp việc theo giờ để chị bớt bận rộn, có thêm thời gian mà chăm sóc gia đình. Vậy mà chị gần như chẳng để ý tới bản thân mình. Luộm thuộm và nhếch nhách là hai từ dùng để miêu tả chị trong 7 năm chung sống cùng anh. Chị nói đã là vợ chồng của nhau rồi thì ngoại hình có quan trọng gì, quan trọng là tình nghĩa với nhau mà thôi. Tình nghĩa cũng quan trọng nhưng lẽ nào chị không hiểu, chị cũng cần phải chăm chút cho mình để đời sống tình cảm của hai vợ chồng không bị nhạt nhẽo. Chẳng phải nhiều người đàn ông sa vào lưới tình của người phụ nữ khác cũng chỉ vì vợ thờ ơ, lạnh nhạt đó hay sao. Hay bản thân chị cho rằng anh không bao giờ dám làm điều đó với chị.


Một ngày nọ, chị đưa hai con về nhà ngoại chơi ngày cuối tuần. Anh cũng định về nhưng chị bắt anh ở lại coi sóc nhà cửa và làm giúp chị vài việc. Việc chị giao anh đã hoàn thành. Tối đó, nằm một mình ở n hà anh thấy buồn chán khủng khiếp. Gọi điện thì chị không nghe máy. Đúng lúc ấy thì mấy ông bạn nhắn tin rủ anh đi xả stress cuối tuần. Bình thường anh không đi đâu nhưng hôm nay có một mình, mà anh cũng đã từ chối họ nhiều, cũng ngại, thôi thì đi cho vui.


Vũ trường đông khủng khiếp, tiếng nhạc inh ỏi làm đầu anh đau như búa bổ. Anh tính rút lui ra về thì một cô nàng ăn mặc rất gợi cảm, nóng bỏng, bước lại gần anh.


- Anh phong độ thật đấy! Cho em mời anh một ly được không? – Cô nàng õng ẹo


Trống ngực anh đập thình thịch. Thật không thể tin nổi anh vẫn còn sức hấp dẫn đến như vậy. Mấy ông bạn tán dương, khiêu khích, anh đáp lại lời mời. Tửu lượng của anh khá tốt nên khi cô nàng nóng bỏng gục đầu vào vai anh thì anh mới thấy hơi choáng mà thôi.


- Vợ mày có ở nhà đâu. Hay tranh thủ làm tý đi. Lộc trời ban, không hưởng thì phí lắm. – Người bạn của anh trêu trọc


Đúng, chị không có ở nhà, chuyện này chị sẽ chẳng thể biết được nếu như anh không nói ra. Anh chưa từng làm chuyện này bao giờ nên sự tò mò, những lời khiêu khích, việc chị bỏ đói anh hai tuần nay, cộng thêm với vẻ gợi cảm của cô nàng đang gục đầu vào vai anh, anh đã đồng ý làm chuyện đó. “Ăn vụng một lần thôi mà, chắc không vấn đề gì to tát đâu, chị không biết nữa là ổn” – Đầu anh nghĩ, tay anh đỡ luôn cô nàng đó đứng dậy.


Có vẻ như cô nàng đó cũng đồng ý với anh nên cứ ngả hết vào người anh. Cô nàng nằm ngửa ra giường với dáng vẻ khiêu khích hết cỡ. Người anh nóng ran, anh luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đưa tay kéo váy cô ấy lên thì…


- Không……


Tiếng hét của anh làm kinh động mấy ông bạn ở phòng bên. Họ hớt hải chạy sang, cảnh tượng trước mắt giống cảnh quay trong phim truyền hình hơn là hiện thực. Cô nàng nóng bỏng kia chính là gã nam giả nữ. Ôi trời đất thiên địa ơi, anh đưa ai vào khách sạn thế này…


Đám bạn anh cười hô hố khiến anh phát bực. Anh bỏ về ngay sau đó với thái độ hậm hực vô cùng. Đúng là thế giới vũ trường, thật giả lẫn lộn, lần đầu anh đến đó, không ngờ lại dính ngay phốt này, chắc anh tởn đến già mất.


Đêm đó, anh không sao ngủ được, cảnh tượng kia, gã nam giã nữ kia cứ ám ảnh anh. Đóng gì mà giống thế không biết, anh cứ thắc mắc mãi. Rồi anh thấm thía, đúng là vợ mình vẫn hơn. Tuy có hơi sồ sề, luộm thuộm nhưng vẫn là phụ nữ một trăm phần trăm. Các cụ nói đúng chẳng sai, ta nên về tắm ao ta, dù trong dù dù đục ao nhà vẫn hơn. Hơn nữa, cũng may anh chưa làm gì sai bởi sau khỉ men rượu qua đi, anh mới biết nếu anh mà chuyện đó, anh sẽ ăn năn, hối hận lắm vì đã phản bội lại tình yêu của chị. Một lần phản bội thì cũng là phản bội. Giống như một nửa sự thật thì vẫn là giả dối mà thôi. Và anh hạnh phúc vì đã giữ được mình với chị.


st