Gần 2 năm rồi cái ngày mà em gặp anh. Anh học NEU còn mình học IUH. Tình cờ gặp nhau trong buổi phỏng vấn của một đứa mới ra trường thích tự lập. Anh là người trực tiếp phỏng vấn mình. Chẳng có điểm gì ưa cả vì ngay từ đầu đã chơi đểu nhau bằng câu hỏi chẳng liên quan tẹo nào. Cố trả lời như kiễu đang cãi nhau í, và rồi cũng xong anh ta quẳng ngay cho mình câu " anh sẽ cho em về quê lấy đại gia" . Đang chuẩn bị đồ lấy tinh thần về quê thì có tin nhắn " bao giờ có kết quả thì báo anh nhé" một số lạ hoắc thấy lạ mình gọi lại không nghe máy, mình lấy số em gái gọi lại nghe máy. Nhận ngay ra cái giọng của cái ông già phỏng vấn mình. Rồi cũng có kết quả mình trúng rồi trải qua những ngày học traning anh cũng là người giảng về nhân sự. Bắt đầu là những tin nhắn hỏi han kiễu trêu đùa , anh kể muốn đi nước anh vì ny ở bên đấy, cũng thấy hơi buồn buồn nhưng thôi kệ mình cũng không qtam chuyện đó lắm. Rồi dần anh gọi điện nói chuyện nhiều lắm, có khi cả tiếng đồng hồ mà lạ thật mình và anh lại nói chuyện rất hợp nhau.có hôm nt đòi kẹo, hôm sau đi làm anh mang cho một thanh " sô cô la" làm mấy đứa đi cùng mắt tròn mắt dẹp, đó cũng là lần đầu tiên được tặng " sô cô la" đấy. Rồi mình bị chuyển đi chổ khác Làm nhưng tưởng không liên lạc nữa nhưng anh vẫn gọi điện hỏi han , lâu dần thấy mến anh í và rồi thấy nhớ. A ấy ngọt ngào lắm, qtam mình nhiều Nữa.
Rồi mình và anh bắt đầu yêu nhau cái kiễu yêu xa xa có khi cả tháng gặp nhau một lần í, lúc ốm nằm khóc nt cho anh thì anh luôn xin lỗi vì không ở bên cạnh chăm sóc mình được, an ủi động viên mình cho đỡ tủi thân thôi.
Chuyện tình vẫn đang đẹp là thế cho đến một ngày mình bị ốm nằm viện nhưng không muốn anh lo nên Bảo với anh, em về quê có việc nên Không được gọi nhiều. Bố mẹ ra chăm sợ con gái sau này lấy ck xa nhà ko có ai chăm, khổ con, thương con mẹ khuyên đừng yêu ai ngoài này con nhé mình vẫn ầm ừ cho qua. Từ nhỏ sinh ra trong gia đình đông anh chị em nhưng bố mẹ chưa bao giờ để các con phải thiếu ăn, thiệu mặc, ai cũng được học hành tử tế thương bố mẹ tự nhiên trong đầu mình có ý định thôi không yêu anh nữa.rồi đăng vội một stt buồn. Anh đọc được Vào nt luôn cho mình nhưng mình không muốn nt lại rồi kêu anh đừng yêu em nữa hãy quên em đi. Nhưng anh vẫn kiên trì còn đòi tìm về nhà mình nữa. Mình không biết làm sao cả vì mình cũng yêu anh và không muốn xa anh.
Và rồi mình tiếp tục yêu anh những buổi hẹn hò, xem phim hay đi dạo hồ tây. Không cần cứ yêu là cứ phải bên nhau nhiều, mình và anh gặp nhau ít lắm nhưng mình thấy ty ấy thật hạnh phúc.
Và một ngày anh nói anh muốn nghỉ việc đi làm việc khác để thay đổi , mình thì cũng muốn vê quê sống, mình ủng hộ quyết định của anh. Anh bắt đầu công việc mới, đi công tác xa, nói chung là không có thời gian để gặp nhau nữa. Cũng không còn những tin nhắn qtam, gọi điện nói chuyện nữa, lúc nào anh cũng bận , mình sợ anh bận không dám gọi nhiều. Nhưng mình không gọi anh cũng không gọi, ko nt anh cũng im luôn. Đến tận hôm Nay đã 4 tháng rồi e chưa gặp anh, nhớ anh nhưng không dám gọi a a.
Mình quyết định im lặng, im lặng rời xa anh, im lặng trả anh về hiện tại. Anh rất giỏi, gia đình anh thì gia giáo nề nếp. Minh chưa bgio nghỉ là anh sẽ thay đổi như vậy. Chắc anh đang muốn thay đổi khi không có mình nữa , hoặc gd anh đã tìm cho anh một người hợp với anh hơn em nên anh muốn quên em.
Em chưa bao giờ trách anh và luôn ủng hộ quyết định của anh, em cũng sẽ thay đổi, và sống tốt hơn bây giờ . Em sẽ xem anh như là một kỉ niệm đẹp. Cho nó vào tim và khoá lại một cách lặng lẽ giống như chúng ta đã lặng lẽ rời xa nhau.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1