Tôi chết ngất khi cùng lúc hai cô bồ của chồng dắt nhau đến bệnh viện tôi làm để…. đẻ
Mấy hôm nay đầu óc tôi quay cuồng như muốn phát điên lên. Tôi không nghĩ ông chồng của mình lại làm ra những việc đầy tệ hại đó. Giờ mẹ con tôi biết sống sao khi mà con tôi mới được 5 tuổi đã có tận 2 người em mà không phải do chính mẹ nó sinh ra.
Chồng tôi nổi tiếng ga lăng từ thời còn thanh niên, nhưng vì yêu và tin tưởng anh cũng yêu mình nên tôi quyết định lấy. Tôi làm bác sĩ khoa sản còn chồng tôi làm truyền thông. Vì tính chất công việc nên anh gặp gỡ rất nhiều người, trai có gái có, già có trẻ có.
Ban đầu cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, tôi cũng tin tưởng chồng vì hôm nào cũng thấy anh đi làm về đúng giờ, về nhà vẫn vào bếp giúp vợ nấu ăn. Nhiều hôm tôi ở lại trực thì anh thay tôi chăm sóc con cái.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy bị vỡ tan tành khi 1 ngày đẹp trời tôi vô tình vào facebook của chồng vì anh dùng quên thoát ra. Tôi đã đọc được những tin nhắn mùi mẫn đầy tình cảm của chồng với 1 người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta ít hơn tôi chừng 4 tuổi. Qua những dùng tin nhắn có cả những lời nói dung tục tôi biết họ đã đi nhà nghỉ với nhau nhiều lần. Đã vậy anh ấy còn bảo chưa có gia đình nữa chứ, chồng tôi lập 1 facebook mới tinh để tán gái.
Tôi đau đớn như muốn chết đi, hai vợ chồng cãi vã nhiều. Cuối cùng chồng tôi xuống nước cầu xin tôi tha thứ và cho anh 1 cơ hội, anh hứa sẽ thay đổi. Tôi vì con vì gia đình nên cắn răng bỏ qua dù biết vết thương đó không bao giờ lành. Ngày ngày tôi vẫn âm thầm vào facebook cô bồ xem có động tĩnh gì không?
Mọi chuyện dần lắng lại được tầm 4 tháng thì trong 1 lần vô tình tôi thấy anh chat zalo với 1 cô khác. Lần này chiến tranh lạnh kéo dài gần 1 tháng, tôi chẳng còn nước mắt nữa mà khóc. Mẹ chồng khuyên ngăn đủ lời tôi mới không ly hôn. Chồng tôi còn bỏ không dùng điện thoại 1 thời gian để tôi tin tưởng anh lần nữa.
Tất cả vì con vì gia đình tôi lại nhắm mắt tha thứ thêm 1 lần, tôi nói với anh lần này là lần cuối cùng vì sức chịu đựng và lòng vị tha của vợ cũng có hạn. Chồng tôi khóc lóc cảm ơn vợ, anh ta tỏ vẻ ăn năn, biết ơn lắm.
Vậy mà mọi người biết không, cách đây 1 tuần thôi có 2 cô vác bụng bầu to lùm xùm vào chỗ tôi để đẻ, 1 cô thì đủ tháng đủ ngày còn 1 cô thì bị sinh non. Khi tiếp nhận 2 ca này mọi người có biết không suýt nữa tôi phải uống thuốc trợ tim. Vì rõ ràng 2 cô này là 2 cô bồ mà chồng tôi cặp kè lần trước. Ngày nào tôi chẳng vào facebook của họ để thăm dò.
Ôi thần linh ơi, sao mấy cô này dại dột thế không biết. Tôi thấy họ đi với chị gái chứ ngoài ra không có ai đi cùng. Tôi giả vờ hỏi chồng đâu thì cả hai cô đều rơi nước mắt: “Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng mấy tháng nay mất hút cứ bảo đi công tác chị à. Con lớn quá rồi nên bỏ thì thấy tội nên đành để sinh, trước đây anh ta bắt em bỏ mà em không chịu. Vì em yêu nên em muốn để lại và cưới”.
Nghe đến đó tôi chỉ muốn băm vằm chồng mình từng mảnh. Tôi thầm nghĩ bụng: “Sao hai cô này to đầu mà ngu thế nhỉ, trai nó lừa cho cũng nghe”. Nhưng cố trấn tính lại tôi cứ hi vọng chủ nhân của hai cái thai này không phải là gã chồng khốn nạn của mình. Tôi bảo đưa số điện thoại đây tôi gọi hắn đến cho. Hai cô bồ vừa rên rỉ vì đau đớn vừa khóc lóc, họ đọc số cho tôi bấm. Cũng may hai cô nằm cách xa nhau chứ biết mình chung 1 bồ thì chắc cắn lưỡi chết luôn quá. Lần này tôi ngã gục thật sự, bao nhiêu hi vọng trong tôi bị dập tan:
- Alo, em à, em gọi anh có việc gì không?
- Anh vào viện đi.
- Sao vậy, em có chuyện gì à, nói anh nghe.
Tôi cắn răng đến nỗi sắp bật máu:
Vào đi hai cô bồ của anh đang dắt nhau đi đẻ đây này.
- Em… em nói gì cơ, anh không hiểu.
- Làm được thì chịu được, anh đừng hèn hạ như thế. Loại đàn ông như anh không xứng đáng làm người đâu Tú ạ. Tôi hận anh, cả đời này mẹ con tôi hận anh… thằng khốn.
Tôi trốn vào phòng khóc như mưa, đau đớn đến gục ngã. Nghĩ đến con, đến phận mình mà thấy khổ. Anh ta 1 lúc ôm ấp lừa dối 3 người phụ nữ đúng là sở khanh của mọi sở khanh mà.
Hôm đó tôi kiệt quệ sức lực, tôi lê lết gọi đứa em đến đón về. Cả nhà tôi hôm đó được phen náo loạn. Bố chồng tôi lên cơn huyết áp tôi cũng phải truyền nước còn mẹ chồng khóc hết nước mắt. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác hận 1 người đến tận xương tủy, ghê tởm và mỗi lần nghĩ đến là chỉ muốn đánh đấm chửi rủa đến mất kiểm soát. Lần này có chết tôi cũng ly hôn, tôi không muốn sống với 1 người chồng khốn nạn như thế. Tôi thấy tội cho cả hai cô bồ kia, không chồng mà chửa giờ biết đối mặt với người nhà, bạn bè và xã hội thế nào. Họ vừa đáng trách vừa đáng thương. Tất cả cũng chỉ vì gã chồng khốn nạn đốn mạt của tôi, sao trên đời lại có kẻ như thế chứ?
Là đàn ông trưởng thành rồi thì làm việc gì cũng phải suy nghĩ, có gan làm thì phải có sức chịu, không chịu trách nhiệm được thì đừng làm để phải để lại hậu quả làm khổ vợ con mà còn hại đời bao cô gái khác phải khổ, tôi phải làm gì gã chồng của mình đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1