Vợ chồng tôi mới kết hôn được 2 tháng chứ mấy. Cả hai lại vẫn còn trẻ, thích đùa, nên vẫn còn nhắng nhít lắm. Nhiều lúc, gã chồng tôi còn trêu chọc:



- Có khi ra đường, chẳng ai bảo chúng mình là vợ chồng ý nhỉ? – Gã nhí nhảnh



- Tại sao ? – Tôi cong môi lên



- Vì anh đẹp trai, còn em thì quá xấu chứ còn sao?



Vừa dứt lời một cái là gã đã cầm sẵn đôi dép đi trong nhà trên tay và chạy rầm rầm lên cầu thang. Thấy tôi vẫn đứng im, gã ngơ ngác:



- Ơ, hôm nay không đuổi như mọi hôm à!



- Đồ chết nhát, em chả thèm! – Tôi tỏ ra không quan tâm



Gã xỏ dép lại chân, đi lại gần tôi. Và sau câu nói “Chẳng vui chút gì cả” thì gã đã lĩnh trọn cái nhéo tai đau điếng của tôi. Gã còn mắng tôi chơi xấu gã.



Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy, chẳng khi nào mất đi tiếng cười rộn rã. Hai vợ chồng làm khác công ty, đi cả ngày, tối về mới gặp nhau nên cứ gặp là quấn quýt, đùa nghịch. Mẹ chồng tôi còn bảo:



- Hai đứa cứ thế này, mai sau có con thì biết làm sao? Phải trưởng thành đi chứ!



Hai vợ chồng vâng vâng, dạ dạ rồi lại để đấy. Tất nhiên chúng tôi sẽ sinh con rồi, nhưng đó là chuyện tương lai. Cứ phải sống tốt cho hiện tại trước đã.



Tuy là thanh niên thế hệ mới nhưng chúng tôi rất chú trọng lễ nghi, quyết tâm giữ trọn mình cho tới tận đêm động phòng dù đã có 5 năm yêu nhau. Vì thế, chuyện ấy của chúng tôi sau khi kết hôn rất đều đặn, gần như ngày nào cũng có. Thậm chí gã còn bảo:



- Ít thế nhỉ? Hay một ngày hai lần đi. Em phải bù đắp thiệt thòi trong 5 năm qua cho anh đi chứ?



Tôi nghe mà cười như khóc. May là gã trêu đùa chứ nếu là thật thì chắc tôi đành phải ôm váy về nhà mẹ đẻ mất.



Không biết cách chị em thế nào chứ mỗi lần tới tháng, số ngày của tôi kéo dài tới 5 – 6 ngày. Và nó khiến tôi gặp không ít phiền phức. Nào thì đau bụng, đau lung, đau đủ các thể loại. Ngày trước đau bụng thì phải ôm hận chịu đựng một mình, rồi tự than thân trách phận mình là con gái. Còn bây giờ có gã rồi, tôi mặc sức hành hạ đủ trò. Nào thì nước ấm chườm bụng, nào thì nước uống, sữa chua… Đến nỗi gã phải phán một câu xanh rờn:



- Em hành anh còn hơn địa chủ hành con ở?



Sau câu nói ấy, nhìn thấy cái quắc mắt, lườm nguýt của tôi, gã lại xuống nước, nhẹ giọng, nhe nhởn cười. Rồi vào một ngày đẹp trời nhưng không đẹp với bản thân tôi. Hôm đó là ngày thứ 4 trong kỳ đến tháng của tôi. Gã chồng đi nhậu với bạn tới 8 giờ tối mới về. Nhìn quả mặt đỏ hơn mông khỉ của gã, tôi tức nghẹn họng mà vẫn phải cam tâm phục vụ gã. Tới gần nửa đêm, tôi vừa đặt lung được xuống giường thì gã quay sang chọt chọt:



- Vợ ơi? – Gã khẽ khàng



- Gì? – Tôi vẫn còn hậm hực vì gã đi nhậu xỉn



- Cho anh… Cho anh vượt đèn đỏ nhé! – Gã thẳng thừng đề nghị



Tôi nhất quyết không đồng ý thì gã năn nỉ, ỉ ôi, thuyết phục đủ trò rằng gã phải nhịn 3 hôm nay rồi, đã quá so với sức chịu đựng. Hơn nữa gã nghe mấy ông bạn gã nói cảm giác “vượt đèn đỏ” rất thú vị, nên gã muốn thử, một lần trong đời. Tôi nghĩ bụng nếu không đồng ý thì chắc gã sẽ không để tôi ngủ yên mất. Hơn nữa nghe gã nói, tôi cũng thấy tò mò. Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm. Và tôi chưa kịp kiên quyết thì gã đã nhảy phắt lên người tôi.



– Im lặng là đồng ý rồi nhé! Anh đã sẵn sang rồi đây!



Gã khí thế là vậy mà không hiểu sao, mặt gã tái lại nhanh chóng:



– Vợ ơi! Anh đầu hàng đây! Vợ bịt nó lại nhanh lên. Nó chảy máu quá chừng vợ ơi!



Tôi nhanh chóng khắc phục sự cố. Nhìn gã chồng mặt tái lại, run cầm cập mà tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.



– Cho chừa nhé! Như thế lần sau mới không dám vượt đèn đỏ nữa.



Sáng hôm sau nhìn gã hậm hực ôm đống ga giường đi giặt mà tôi thấy lòng hỉ hả quá! Coi như chừng phạt gã cái tội đi nhậu xỉn. Nhưng cứ nghĩ tới cái tình huống vượt hụt “đèn đỏ” tối qua mà tôi không nhịn được cười.



Cuộc sống vợ chồng phải luôn suốt hiện những điều mới mẻ để không gây nhàm chán. Bởi sự nhàm chán rất dễ dẫn đến im lặng mà im lặng là cách nhanh nhất giết chết tình yêu và hạnh phúc. Tôi hy vọng và sẽ luôn cố gắng để cuộc sống hôn nhân của mình luôn tràn ngập tiếng cười rộn rã như thế này. Hạnh phúc tìm được đâu dễ phải không?