Sau câu: “Em đồng ý ly hôn để anh đến với cô ấy”, người vợ đã làm một việc khiến chồng,..
Nguyễn ngập ngừng nhìn vợ một lúc lại nhìn vào bát cơm, cuối cùng, anh buông đũa xuống, giọng nghiêm trọng:
- Vân, anh có chuyện muốn nói với em.
- Sao vậy hả anh? Anh ăn cho hết bát cơm đi đã. Hôm nay em nấu toàn món anh thích mà anh cứ chống đũa từ đầu đến giờ.
- Hương đã quay trở lại rồi, cô ấy vừa ly hôn chồng và bọn anh định quay lại với nhau…
Vân nghe đến cái tên ấy thì khựng lại. Cô biết, Hương là người mà Nguyễn yêu nhất, và nếu ngày đó Hương không bỏ đi thì chưa chắc cô đã lấy được Nguyễn.
Vân buông đũa, nhìn chồng rồi bảo:
- Chuyện đâu còn có đó, anh ăn cơm trước đi đã. Ăn đi để em còn dọn, xong mình nói chuyện tiếp.
Suốt cả bữa cơm hôm đó, Vân không nói gì với chồng. Bao nhiêu suy nghĩ cứ giằng xé trong đầu cô. Trước khi cưới Nguyễn, Vân đã có một lời hứa với anh rằng, chỉ cần khi nào Hương quay lại và hai người muốn nối lại tình xưa thì cô sẽ sẵn sàng ra đi.
Nhưng đó là lời hứa của 7 năm trước, khi cô chưa có con. Giờ đây, Vân đã có 2 đứa con xinh xắn, cô rất sợ phải mất Nguyễn, phần vì cô yêu anh, phần nữa vì cô muốn giữ bố cho các con của mình. Vân nói với Nguyễn rằng mình sẽ suy nghĩ việc này một cách cẩn thận và sẽ trả lời cho anh trong thời gian sớm nhất.
Nhưng Nguyễn không chờ đợi được, anh đã để lạc mất Hương quá lâu, giờ anh muốn được sống hạnh phúc bên hồng nhan tri kỷ của mình, anh không muốn phải sống với Vân mà vẫn phải canh cánh về giấc mơ giang dở với Hương. Đáng lẽ anh và Hương đã làm đám cưới nếu như không có cái ngày bố Hương bị phá sản và Hương phải lấy một người đàn ông ngoại quốc để lấy tiền cứu bố.
Sự việc đó khiến Nguyễn bị sốc nặng. Vân thì đã để ý đến Nguyễn từ lâu, nhân cơ hội này, cô tìm đến, an ủi và động viên anh. Cuối cùng, sau một thời gian dài chinh phục Nguyễn bằng sự dịu dàng và cảm thông của mình, Vân đã hạ gục được người đàn ông chung tình. Một đám cưới đẹp như mơ được diễn ra nhanh chóng sau đó.
Sống với nhau 7 năm, có với nhau hai mặt con, mọi thứ với hai vợ chồng Vân đều có vẻ xuôi chèo mát mái, thuận lợi, êm ấm thì bỗng dưng Hương quay về và Nguyễn lại bị cuốn vào guồng quay của cuộc tình cũ. Anh thương Hương phải bôn ba xứ người, thương cô phải chịu bao nhiêu khổ cực. Và bản năng đàn ông trỗi dậy, Nguyễn chỉ muốn bỏ tất cả để bù đắp cho Hương. Anh cảm thấy Hương bị thiệt thòi rất nhiều, trong mắt Nguyễn bây giờ vợ con chỉ là một chấm nhỏ li ti, không còn ý nghĩa gì cả.
Nguyễn ngày đêm bỏ nhà đi cùng Hương, khi về nhà, anh liên tục ép Vân ký đơn ly hôn. Sau 2 tuần suy nghĩ, Vân nói với Nguyễn:
- Em đồng ý ly hôn để anh đến với cô ấy, nhưng anh phải cho em thời gian 1 ngày, chúng mình cùng các con về quê thăm mẹ trước đã.
- Ừ, cái đó thì anh làm được. Cảm ơn em!
Mẹ Nguyễn bị tai nạn 3 năm trước, liệt nửa người, giờ phải thuê ô sin chăm. Nhà Nguyễn còn có 2 anh trai nữa cũng ở gần đó, nhưng 2 chị dâu đều từ chối chăm mẹ anh. Anh thương mẹ lắm, muốn đón mẹ lên thành phố vì Vân khi nào cũng chu đáo với bà nhưng mẹ anh lại không đồng ý. Bà muốn ở quê với chồng. Thế là Vân gợi ý, hàng tháng gửi về cho mẹ Nguyễn 5 triệu để thuê người chăm sóc. Khi nào có thời gian rảnh cô cũng về thăm mẹ anh.
Hai vợ chồng về được một lúc thì cô giúp việc nói nhà có việc, xin nghỉ 2 ngày. Thế là Vân lại tất tả chạy vào chăm mẹ chồng. Cô không ngần ngại lau người, thay đồ cho bà, kể cả làm vệ sinh thân thể, cho bà đi đại tiện các thứ. Nguyễn nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vợ thì chạnh lòng. Đúng là chỉ có Vân mới có thể làm được những việc này. Hai bà chị dâu của anh, mang tiếng là ở gần, được bố mẹ chia đất cho nhưng nào có đoái hoài gì đến bà.
Đang miên man suy nghĩ thì Hương gọi. Nguyễn lại nói dối vợ có việc gấp rồi chạy lên với Hương. Thấy anh trầm ngâm, Hương hỏi thì Nguyễn mới thú nhận rằng, mình có một người mẹ bị liệt, anh cũng mong muốn sau khi cưới Hương sẽ tận tâm chăm sóc mẹ anh như bây giờ Vân đang làm.
Nhưng khi vừa nghe Nguyễn nói xong, Hương đã trừng mắt lên bảo Nguyễn: “Em cưới anh chứ không cưới gia đình anh. Em không phải là ô sin về phục vụ mẹ anh. Anh đừng có nghĩ cổ hủ như thế”.
Nguyễn chết điếng trước câu trả lời của Hương. Trước giờ anh vẫn nghĩ cô là người tình cảm. Nào ngờ…
Đúng lúc đó, Vân gọi điện, cô hỏi anh mấy giờ về vì còn phải đưa con trở lại nhà để mai đi học. Nguyễn chạy xe về quê ngay. Vừa vào đến nơi đã thấy Vân đang lau dọn cho mẹ anh vì bà đi đại tiện ngay trên giường. Nhìn cảnh đó, Nguyễn qùy xuống dưới chân vợ thổn thức: “Em ơi, anh sai rồi, xin em cho anh quay về để sửa sai”.
Mẹ Nguyễn không hiểu chuyện gì, bà chỉ thấy con dâu khóc nấc lên. Nguyễn chạy đến ôm vợ. Giờ thì anh biết, có những thứ còn quan trọng hơn cái cảm xúc yêu đương mà anh đã gìn giữ suốt chừng ấy năm. Cũng may là anh đã kịp thời nhận ra, nếu không thì anh đã để mất một thứ vô cùng quý giá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1