Vừa về tới cổng tôi đã nghe tiếng con khóc, tiếng mẹ mình quát tháo ầm ĩ từ trong nhà vọng ra:
- Cả ngày ở nhà ngồi chơi xơi nước, mỗi việc trông cái đứa trẻ 5 tháng mà cũng không nên hồn. Sao cô cứ để nó khóc hoài vậy.
- Con xin lỗi, con cho cháu ti mà cháu không chịu. Cháu nóng đầu nên mới quấy thế ạ - Tiếng vợ thỏ thẻ.
Tôi bước vào nhà thì vợ đã bế con lên phòng để tránh làm phiền mẹ chồng, thằng bé vẫn quấy khóc ngằn ngặt. Nhìn thấy tôi, mẹ lại tiếp giọng:
- Tao đã cấm như thế mà mày không nghe rước cái của nợ ấy về nhà để giờ để tao phải khổ. Nhìn cái tướng nó là đã biết không nên cơm nên cháo gì rồi. Con dâu nhà người ta cũng đẻ mà nhìn nó xinh xắn như thế, nuôi con mập mạp như thế. Con dâu mình thì xấu đui xấu mù, con thì còi cọc khóc lóc suốt ngày.
Nghe mẹ than thở tôi lại càng thêm mệt đầu, chẳng buồn đáp lại nên tôi đi lên phòng. Lên tới nơi thì thấy vợ đã cho con ngủ. Đầu con vẫn dán băng hạ sốt, vợ bảo tôi
- Anh nằm nghỉ để ý con giúp em nhé, em xuống cơm nước không mẹ lại mắng. Con sốt nên cứ quấy cả ngày làm em không làm được gì.
Vợ đi xuống nhà rồi còn tôi nằm dài ra giường. Ngày trước mẹ không cho tôi lấy Hiền vì chê gia đình không môn đăng hộ đối nhưng tôi vẫn quyết lấy. Giờ thì mới thấy mệt mỏi khi một bên là vợ, một bên là mẹ nhiều lúc đi làm về tôi chẳng muốn về nhà ngay mà đi nhậu tới tận khuya mới về. Thế mà về tới nhà vẫn bị mẹ bắt ngồi lại ở phòng khách kể lể một thôi một hồi về vợ, trách con dâu hỗn rồi thế nọ thế kia.
Nhiều lần con ốm quấy giữa đêm, vợ chồng tôi lại khục khặc, mẹ lại chạy sang nói châm chọc vào khiến tôi chán nản chỉ muốn bỏ vợ. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy vợ mình cũng vất vả nên tôi cũng không nỡ làm chuyện đó.
Nhưng đỉnh điểm cho tới một hôm. Lúc ấy tôi đi uống rượu say về thì thấy vợ và mẹ đang to tiếng. Chẳng biết nguyên nhân thế nào nhưng tôi thấy mẹ đang bế cháu thì vợ chạy lại giật lại con rồi hất đổ cả cốc nước bà đang cầm trên tay. Mẹ tru tréo lên lăn ra giữa nhà kêu khóc. Nhìn thấy cảnh đó, nghĩ vợ hỗn láo với mẹ chồng, tôi lao vào cho vợ cái tát trời giáng.
- Ai cho cô hỗn với mẹ tôi hả?
- Con ơi con không về nhanh thì nó còn đe đánh mẹ nữa - Mẹ tôi tiếp lời.
- Sao anh lại đánh em, anh phải hiểu rõ đầu đuôi chứ. Cháu ốm mà mẹ đòi lấy thuốc của người lớn cho uống thì thử hỏi sao em không ngăn cho được.
- Cái loại cô còn già mồm à. Tôi nuôi 3 đứa con mà cô còn phải dạy khôn tôi ư? Cái loại vừa xấu vừa đoảng như cô thì không nuôi nổi con đâu, cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay.
Mẹ tôi cứ thế lu loa lên chửi con dâu. Vợ tôi có lẽ vừa giận chồng vừa uất ức nên bế con đặt vào tay tôi rồi bảo:
- Anh chăm con, tôi đi 1 tuần tôi về.
- Cô đi được thì xéo luôn đi, đừng có vác mặt về cái nhà này. - Mẹ tôi chửi theo.
Vậy là cả tuần sau tôi phải nghỉ làm ở nhà trông con. Gọi điện khắp nơi tìm chẳng thấy vợ đâu. Tôi điên vô cùng, lần này cô ấy mà vác mặt về thì tôi tống cổ thẳng. 1 tuần vật lộn với con nhỏ mà tôi trông già sọm đi cả 5 tuổi vì phải thức đêm nhiều. Nghĩ lại tôi thấy vợ cũng thật giỏi, vừa chăm con như thế vừa phải làm hết việc nhà cơm nước… Nhưng nếu hôm đó cô ấy bình tĩnh hơn, xin lỗi mẹ tử tế thì đâu thế này, tôi thầm nghĩ.
Hôm đó là chủ nhật, trong lúc tôi đang dong con từ nhà trong ra nhà ngoài để cho con ngủ thì thấy có cái ô tô đậu trước cổng nhà. Một cô gái trong bộ váy bó sát, trang điểm kĩ càng bước xuống xe. Mẹ và bố tôi, rồi cả đứa cháu con chị gái đang ở trong nhà cũng phải chạy ra cửa nhìn vì tưởng là người yêu của con nhà hàng xóm. Mẹ tôi cất tiếng:
- Đấy chúng nó lấy vợ phải chọn như thế, đằng này con mình...
Tôi chẳng nói gì vẫn ru con ngủ. Nhưng rồi thấy cô gái đó lại mở cổng bước vào nhà mình. Cả nhà tôi tròn xoe thắc mắc, không biết cô gái kia định vào nhà mình làm gì vậy nhỉ, hay là cô ấy đi nhầm nhà? Nhưng không, lúc cô ấy bước đến gần hơn thì cả nhà tôi tá hỏa, ú ớ không thành tiếng:
- Cô…
Tất cả mọi người đã không tin vào mắt mình khi người xuất hiện trước mắt mình chính là cô con dâu sồ sề xấu xí mọi khi. Tôi lúc này đã nhận ra vợ, mới cất giọng:
- Cô đi đâu cả tuần này, lại còn trang điểm ăn mặc thế này. Cô theo trai à?
- Em đi làm đẹp, xả stress. Chả mấy khi có cơ hội bị đuổi, được ra ngoài như thế nên em phải tận dụng chứ.
- Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ, nói vậy sao không đi luôn đi cho sướng cái thân, về đây làm gì - Mẹ tôi quát.
- Con bỏ đi vì hôm đó con thấy mình không còn sức chịu đựng nữa khi tiếp túc đứng im đấy. Còn hôm nay con về lại là vì con vẫn xem con trai mẹ là chồng con, và con còn có con của con, con vẫn xem đây là gia đình. Còn nếu như có muốn ly hôn thì phải xem chồng con muốn thế nào đã. Con thì luôn sẵn sàng bất kỳ quyết định nào.
- Mẹ à, vợ con nói đúng đấy. Mẹ nên hiểu và thông cảm cho cô ấy. Mọi người trong nhà phải sống hòa thuận với nhau chứ cứ gây hấn với nhau mãi thế thì mệt mỏi lắm.
- Á… hôm nay cậu lại cãi lại tôi để bênh vợ cậu à, được lắm. Các người đi hết đi, đừng ở đây thì sẽ không còn nghe cái bà già này nói nữa.
- Nếu mẹ vẫn còn cảm thấy chưa thể hòa hợp được thì mai con sẽ đưa vợ con ra ngoài thuê nhà sống, chứ suốt ngày như thế này thì mệt mỏi lắm.
Vợ tôi ngơ ngác, nắm lấy tay tôi:
- Kìa anh, đừng làm căng thẳng nữa.
- Ý anh đã quyết. Mẹ thương chúng con thì hãy hiểu cho bọn con với ạ.
Nói là làm, hôm sau tôi đi tìm nhà rồi nói vợ dọn đồ chuyển ra ngoài sống. Tôi biết mẹ sẽ giận nhưng một thời gian sau mẹ tôi sẽ hiểu. Tôi vẫn sẽ về thăm mẹ thường xuyên và tìm cách hòa giải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ từ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc bạn muốn anh ta nghe lời mẹ bỏ vợ nhỉ? Hay bạn là 1 bà mẹ chồng như thế? Anh...