Tôi làm cách nhà 50km, nói chung tôi có xe ô tô nên cũng không có vấn đề gì phải ngại. Nhưng đến khi tôi bị một vụ tai nạn nhỏ bị gãy chân hải băng bó 6 tháng nen tôi cũng ít đi đi về về hàng ngày. Vậy là từ đó, một tuần tôi chỉ về nhà khoảng 3 lần mà thôi.



Ba mẹ tôi đều mất từ sớm vì già, tôi là út trong gia đình có 7 người con, tôi lấy vợ rồi cả hai ở cùng với chị cả của tôi. Năm nay chị cũng đã 40, chưa lập gia đình nên ở chung với vợ chồng tôi cho vui vẻ.



Quả thực, tôi chưa bao giờ thấy chị hai tôi nặng lời với vợ tôi bao giờ. Khi nào chị cũng từ tốn, chỉ bảo từng li từng tí. Ấy thế mà thi thoảng tôi cứ nghe vợ tôi phàn nàn rằng chị tôi khó tính rồi chị chồng ác này nọ. Nhưng tôi thấy vợ tôi chỉ nói điêu vì bao nhiêu lần chứng kiến cảnh hai chị em ở với nhau, tôi thấy chị tôi đối xử tốt với cô ấy lắm.



Đến khi vợ tôi mang bầu rồi sinh con, tôi nhớ cô ấy lắm và muốn về với cô ấy thường xuyên hơn. Nhưng công việc dạo này nhiều quá, trở trời nên chân tôi bị đau nên tôi cũng chưa về. Vậy mà những ngày đó, vợ tôi cứ khóc, cô ấy bảo muốn tôi về gần nhà chứ không muốn tôi làm xa như thế nữa. Cô ấy nói ở nhà với chị chồng kinh khủng lắm, cô ấy không chịu được. Khi nào tôi ở nhà thì chị mới không dám làm gì, tôi nghe vợ nói thì cười, nghĩ chắc cô ấy bị trầm cảm sau sinh chứ làm gì có chuyện đó.



Con trai tôi kháu khỉnh lắm, tôi cứ về nhà là lao vào chơi với con quên cả thời gian. Chị hai tôi cũng thế, chị bảo rằng cu Bi là cục vàng của nhà này. Tôi vui lắm vì cuối cùng mình cũng có một gia đình đúng nghĩa. Vì tôi muốn cho con tôi một gia đình trọn vẹn.



Tối đó vợ tôi cứ nằm khóc rấm rứt. Kể cũng lạ là từ khi sinh con xong, vợ tôi gầy yếu đi trông thấy, mà tôi thấy tinh thần của cô ấy cũng không ổn, khi nào cũng khóc lóc rồi nói những điều không có thật về mẹ tôi. Có lần tôi cũng đem chuyện đó kể với chị thì chị tôi chỉ khóc rồi nói: “Chị hai thương nó và cháu không hết, lấy đâu ra thời gian để hành hạ nó nữa”. Thế nên khi nghe vợ kể, tôi chả bao giờ tin.



Hôm đó tôi quyết định đổi lịch về thăm vợ lúc giữa trưa. Hơn nữa tối qua thấy vợ tôi suy sụp nên tôi cũng muốn động viên cô ấy một chút. Vừa bước chân vào nhà tôi đã nghe tiếng chị tôi đay nghiến:



– Lần sau cô cứ mách với thằng Hải thử xem? Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.



– Chị… Tại sao chị lại đối xử thế với con ạ? Em có làm gì nên tội đâu ạ?



– Chắc cô cũng biết cha mẹ chồng cô trước khi chết đã ghi trong di chúc nếu chồng cô có con trai, thì vợ chồng cô sẽ có một mảnh đất, nếu không thì chia đều ra cho các anh chị em. Tưởng đâu cô đẻ con gái, ai dè cô đẻ con trai ra để sau này chồng cô và con cô hưởng hết còn tôi thì chả có được nhiều. Còn nữa, cô đẻ cũng xong rồi, tới bữa có đói thì xuống mà tự nấu, tự ăn chứ tôi đâu phải con hầu trong nhà này mà phải chăm cô? Chăm luôn cả thằng con của cô?



Tôi điếng người, không ngờ chị tôi lại có thể nói những câu như vậy với vợ tôi. Tôi bước vào và nhìn vào mâm cơm ở cữ mà chị tôi chuẩn bị cho vợ rồi chết điếng khi thấy trên đó chỉ là một bát rau muống luộc và bát cơm còn sống.



Chị tôi hốt hoảng khi thấy tôi xuất hiện ở nhà. Chị chỉ lắp bắp:



– Ơ em… sao em về giờ này?



– Chị, sao chị lại đối xử như vậy với cô ấy? Cô ấy là mẹ của cháu chị mà. Gạo sống thế kia thì sao cô ấy ăn được ạ?



– Chị… chị chỉ...



Chị tôi không nói được câu nào còn vợ tôi ôm mặt khóc òa. Tôi ôm lấy cô ấy rồi nói câu xin lỗi. Có lẽ tôi phải tính chuyện chuyển về gần nhà làm để còn chăm lo cho vợ. Chị tôi sau hôm ấy không nói gì nhưng tôi biết từ bây giờ trở đi, gia đình tôi sẽ không còn yên ấm như trước nữa.



st