Tốt nghiệp cao đẳng xong, tôi chưa biết sẽ xin việc vào đâu. Tương lai còn đang mù mịt như thế mà chiếc que thử thai hiện lên hai vạch khiến tôi chỉ muốn chết đứng. Run run gọi điện cho chủ nhân của cái thai, tôi chờ mong điều ấy:



- Có thai hả? Có thai thì mình cưới thôi em?



Đây chính là câu trả lời mà tôi mong mỏi nhất còn gì. Tú đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái thai như lời Tú nói.



Tôi yêu Tú cũng được hơn một năm. Suốt thời gian đó, tôi đã dâng hiến hết mình vì tình yêu ấy. Tú đẹp trai, con nhà có điều kiện. Trong khi nhà tôi thì kinh tế không quá khá giả, chỉ mong đủ ăn là rồi. Có rất nhiều áp lực nhưng cuối cùng thì tình yêu cũng giúp họ vượt qua tất cả. Được cái gia đình nhà Tú cũng không phản đối chuyện tình yêu này và khi Thi có mang, gia đình nhà Tú cũng đặt vấn đề xin cưới.



Ngày cưới, nhìn mẹ chồng trao vàng cho tôi mà ai cũng phải suýt xoa. Mẹ chồng tôi cũng tỏ ra khá thân thiết với tôi trong đám cưới. Tôi cũng như tất cả mọi người đều cho rằng đây sẽ là cái kết đẹp nhất, viên mãn nhất cho cuộc đời của tôi.



Cuộc sống hôn nhân của tôi diễn ra rất bình thường. Chồng đi làm cả ngày, tối mới về. Tôi ở nhà chỉ quanh quẩn dọn dẹp, cơm nước. Tôi định sinh con xong, đợi con cứng cáp thì sẽ đi xin việc làm. Bây giờ mà vác cái bụng bầu 3 tháng này đi xin việc thì chắc gì người ta đã nhận. Nhưng hôm ấy…



Tôi cần mua thêm vài đồ dùng cá nhân nên đã hỏi tiền của chông, đúng lúc ấy thì mẹ chồng đi ngang qua. Ngay lập tức, tôi bị ăn mắng tới tấp:



- Cô chỉ ngồi mát ăn bát vàng, mua sắm gì mà nhiều thế. Con tôi đi làm vất vả lắm cô có biết không?



Mẹ chồng nói mà tôi cứ cúi gằm mặt xuống. Lời bà nói tuy có sỗ sàng nhưng vẫn có lý. Tôi ở nhà, lại sắp sinh con, sẽ trở thành gánh nặng cho chồng. Vợ chồng mà kinh tế có vấn đề rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn mang tiếng ăn bám nhà chồng. Kiến thức kinh doanh đã có sẵn, tôi cũng muốn thử sức. Vì vậy, tối hôm đó, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng về vấn đề này. May sao chồng ủng hộ nhiệt tình. Tới vấn đề tiền bạc, cả hai vợ chồng đều không có nhiều. Bạn bè, họ hàng bên ngoại nhà tôi cũng khó khăn, chẳng ai giúp được gì. Chồng đang tính đi vay bên ngoài thì mẹ chồng gõ cửa. Lời đề nghị của mẹ chồng khiến cả hai vợ chồng tôi ngỡ ngàng:



- Mẹ sẽ cho con Thi vay 300 triệu để kinh doanh. Nhưng mẹ con trong nhà thì cũng phải sòng phẳng cho dễ sống. Vì con cũng chỉ là con dâu, không như con trai mẹ. Ngoài số tiền lãi 10% một tháng thì khoản tiền con lãi được sẽ phải chia cho mẹ một nửa. Và bất cứ lúc nào thích, mẹ cũng có thể rút vốn về.



Tôi nghe xong mà sững sờ. Mẹ con trong nhà mà mẹ chồng lại cho vay lãi cắt cổ như thế hay sao? Tôi đã định không nhận nhưng chồng thì:



- Mẹ đã có ý tốt giúp đỡ như thế, không cảm ơn đi còn đứng đần người ra ấy à!



Không hiểu sao sau khi nghe chồng quát lên như vậy, tôi lại gật đầu dạ vâng. Nhưng gật đầu xong rồi thì tôi lại thấy lòng hoang mang đến tệ. Nhận 300 triệu từ tay mẹ chồng, tôi tái mặt run rẩy còn mẹ chồng thì hả hê sung sướng. Tú ở bên cạnh thì cứ không ngừng tung hô về lòng tốt của mẹ mình. Rằng tôi đúng là có phúc lắm mới có được người mẹ chồng biết lo nghĩ cho mình như vậy. Tôi nghe xong mà không biết nên cười hay nên khóc. Tôi sợ cái lo nghĩ của mẹ chồng. Nếu như tôi không thể làm được như lời mẹ chồng tôi nói thì mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?




st