Ngày xưa anh bỏ tôi chỉ vì chuyện khắc tuổi, giờ thì anh phải gánh hậu quả rồi đấy!
Không được cưới. Thầy bảo hai đứa khắc tuổi, tuyệt mệnh, lấy nhau về cuộc sống sẽ nghèo khó, sự nghiệp đi xuống, hơn nữa một trong hai đứa sẽ chết sớm.
- Lan này, bọn mình yêu nhau cũng được 10 năm rồi em nhỉ?
- Công nhận lâu thiệt, vậy mà tới giờ vẫn chưa buông tha cho nhau huhu - Lan giả vờ nũng nịu bằng giọng điệu than vãn, nhưng đôi tay lại áp chặt vào hai má của Phong, mắt nhìn anh đắm đuối chứa đầy sự hạnh phúc.
- Ơ, em muốn chạy thoát khỏi anh sao? Đâu dễ dàng vậy được.
Phong đột nhiên quỳ xuống. Từ trong túi áo, anh nhẹ nhàng rút ra một hộp nhỏ màu đen và bật nó lên một cách trơn tru như thể anh đã luyện tập cho việc này rất nhiều lần. Đôi mắt anh rưng rưng, giọng nghẹn nghào:
- Lan, hãy làm vợ anh em nhé! Anh muốn bảo vệ, chở che và ở bên cạnh em cả đời.
Dù có cảm nhận trước được rằng Phong sẽ cầu hôn cô trong thời điểm này, nhưng Lan vẫn không khỏi xúc động trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Còn điều gì hạnh phúc hơn việc được làm vợ của người đàn ông đẹp trai, tài giỏi nhưng tính tình vô cùng lương thiện như anh cơ chứ...
- Em đồng ý. Em yêu anh nhiều lắm Phong à.
Anh vội vàng luồn chiếc nhẫn vào tay Lan và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào đam mê bất tận. Những tưởng sẽ không có điều gì trên thế giới này có thể ngăn cách được đôi uyên ương đang tràn ngập hạnh phúc.
-------------------
- Không được!
- Sao lại không được hả mẹ??? Chẳng phải mẹ rất quý Lan và đã đồng ý cho chúng con yêu nhau, sao giờ mẹ lại phản đối chuyện con cưới cô ấy?
- Không được cưới. Mẹ mới đi xem thầy về. Thầy bảo hai đứa bay khắc tuổi, tuyệt mệnh, lấy nhau về cuộc sống sẽ nghèo khó, sự nghiệp đi xuống, hơn nữa một trong hai đứa sẽ chết sớm!
Phong bàng hoàng. Một trong hai người sẽ phải "tử" nếu lấy nhau sao... Anh không tin vào chuyện mê tín dị đoan, nhưng về chuyện tuổi tác lại khác. Đã có rất nhiều cặp vợ chồng mà anh biết vì tuổi tác không hợp nhau nên cứ tranh cãi gay gắt với nhau, không thì công việc làm ăn thất bại, còn tệ hơn là vợ hoặc chồng mất sớm... Những điều này quá chân thực trong cuộc sống xung quanh anh, nên khi mẹ nói như vậy, toàn thân Phong run lên sợ hãi. Không thể nào...
- Mẹ nói rồi đó. Con mà lấy nó thì đừng làm con mẹ nữa. Con không thấy vợ chồng chú Tư sao? Lúc đi xem tuổi cũng phát hiện ra là khắc mệnh, nhưng hai đứa nó bỏ ngoài tai mà làm đám cưới. Rồi thì sao? 5 năm sau chú Tư con mất, thím Tư phải một mình nuôi ba đứa nhỏ nheo nhóc ăn học, cực khổ vất vả biết chừng nào! Nếu con thật lòng thương con Lan, hãy nghe lời mẹ, để nó đi lấy đứa khác cho đời nó không gặp vận hạn, còn con mẹ sẽ mai mối cho đám này.
Những điều mẹ nói với Phong đều là sự thật. Phong rất thương ba đứa con của chú Tư đã phải mồ côi ba từ bé, thương cả thím Tư đã phải làm góa phụ khi còn quá trẻ. Bây giờ thím chưa đến tuổi 40, nhưng nhìn già hơn mẹ Phong rất nhiều bởi vì những năm tháng không chồng, một mình cực nhọc lo toan cho ba đứa nhỏ.
Phong yêu Lan nên không muốn Lan sẽ rơi vào tình cảnh ấy chỉ vì cưới mình, nhưng cũng không đành lòng trước những điều mẹ nói. Anh hỏi thăm địa chỉ của nhiều thầy, đi đến tất cả để hỏi cho ra lẽ ruốt cuộc anh và Lan có thật sự khắc tuổi hay không. Trăm người vẫn một câu trả lời: nếu lấy nhau, một trong hai sẽ phải chết...
----------
Lan vừa nắm chặt tay Phong, vừa ngả đầu vào vai anh nói khe khẽ:
- Ngày mai anh ghé sang nhà em để thưa chuyện với bố mẹ em về việc cưới xin của chúng mình nhé.
- Anh xin lỗi, mình tại hoãn đi em...
- Hứ! Anh không cưới, người khác cưới ráng chịu đó nha!
- Anh không đùa đâu. Anh nói thật, mình không thể tiếp tục được, chia tay đi em à...
Lan ngạc nhiên quá đỗi. Người đàn ông vừa mới cầu hôn cô tuần trước, nay đã buông lời chia tay một cách thẳng thừng, nếu là đùa, trò đùa này không vui tí nào!
- Anh đùa quá trớn rồi đấy.
- Không... Anh rất nghiêm túc. Anh sẽ lấy người khác, còn em cũng hãy chọn một người hợp với mình. Em sẽ hỏi lí do là gì nên anh nói luôn, vì chúng mình khắc tuổi. Lấy nhau về một trong hai sẽ sớm lìa đời. Anh không muốn chúng ta có kết cục bi thảm như vậy.
- Anh bị điên à? Thời đại nào rồi mà anh còn tin những điều này? Hơn nữa anh cũng đi du học 4 năm bên trời Tây, sao lại có suy nghĩ mê tín như thế? Lí do chia tay này em không chấp nhận được. Quá vô lý!...
- Anh không mê tín, nhưng lại rất tin chuyện hợp tuổi, khắc tuổi. Anh xin lỗi em nhiều và cảm ơn em 10 năm qua đã yêu anh. Mong em sẽ tìm được người phù hợp và sống hạnh phúc mãi về sau.
Phong nói xong liền ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại Lan đứng bơ vơ nơi hẹn hò thường xuyên của hai người với những giọt nước mắt đau khổ. Lan không hiểu. Cô không thể chấp nhận được, lí do chia tay quá vớ vẩn! Cô gọi điện cho Phong liên tục nhưng anh không chịu bắt máy, đến nhà Phong, cô nhận được sự ghẻ lạnh của bố mẹ anh cùng câu trả lời: "Phong nó đi công tác ở nước ngoài rồi cháu ạ. Thôi duyên hai đứa đến đây xem như đã dứt. Cháu cũng đừng buồn nhiều. Cháu còn trẻ, sẽ gặp được nhiều chàng trai tốt hơn Phong nhà bác".
- Vâng, cháu có thể gặp người tốt hơn Phong, nhưng người cháu yêu chỉ có mỗi Phong thôi, bác hiểu không?
Một tháng sau, đám cưới của Phong diễn ra rộn ràng khắp cả khu phố. Lan đứng từ xa chứng kiến cảnh Phong nắm tay vợ anh mà lòng chua xót căm phẫn. Với cô, tình yêu là tất cả, là trên hết mọi thứ, nếu lấy anh mà phải mất sớm, những năm tháng được làm vợ anh cũng đủ làm cho cô mãn nguyện mà hạnh phúc ra đi. Anh lại không nghĩ thế. Anh là đồ nhát gan, đồ yếu đuối, Phong à!... Cô khóc thét lên, quay mặt nép vào tường khi đoàn rước dâu đi ngang qua cô. Tình yêu của cô đã chết thật rồi...
----------
7 năm sau...
Công ty của Phong sắp phá sản dù cho anh đã ngày đêm cố gắng chạy đôn chạy đáo nhờ giúp đỡ khắp nơi. 12h đêm, anh mệt mỏi bước vào nhà, vừa thả mình xuống bộ sô-pha, đập vào mắt anh là tờ đơn ly hôn của vợ. Cô ta đã ngoại tình với đối tác làm ăn lớn nhất của anh. Họ quen nhau trong một lần anh đưa vợ đến buổi tiệc rượu giao lưu cách đây 3 năm, rồi từ đó đến giờ, lén lút qua lại. Nếu không có lần đột ngột đi công tác trở về nhà sớm, chắc hẳn anh còn bị cô ta cắm sừng lâu dài. Rồi họ cũng chẳng sợ khi bị anh phát hiện. Vợ anh đã bảo gã đối tác ấy rút hết vốn ở công ty anh và cùng nhau sang nước ngoài sống. Đời thật biết trêu ngươi. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng anh đã gây ra lỗi lầm gì mà phải gánh chịu những điều đau khổ này???
Ngày mai sẽ ngày giải thể công ty, anh chẳng thể làm được gì nữa ngoài việc chìm ngập trong rượu bia. Những gì có thể làm, anh cũng đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn là con đường cụt không lối thoát. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo inh ỏi vào lúc 6h sáng.
- Alo
- Phong phải không?
- Phong đây. Cho hỏi ai đấy?
- Em là... Lan đây. Anh còn nhớ em chứ?
- Lan... Lan ư... Sao em lại gọi cho anh? À, anh không nên hỏi như vậy. Em khỏe chứ? Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau...
- Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. 8h sáng nay anh có rảnh không? Em muốn bàn về công ty của anh. Em có thể cứu nó không bị giải thể.
- Em nói vậy là sao Lan? Sao em biết là anh sắp phá sản? Sao em...
Lan vội ngắt lời Phong:
- Chuyện dài lắm. Chúng ta cứ gặp nhau bàn công việc trước đã. Bây giờ điều đó quan trọng nhất. Hẹn anh ở quán cà phê ngày trước chúng ta hay đi nhé.
Phong gặp Lan. Không ngờ từ sau hôm chia tay ấy, Lan vẫn luôn dõi theo anh và chỉ chuyên tâm vào công việc, không nghĩ đến chuyện hẹn hò với ai. Biết công ty Phong đang gặp khó khăn, Lan đã tìm mọi cách kêu gọi giúp đỡ và cuối cùng anh cũng đã vực dậy được công ty với nguồn vốn đầu tư lớn. Ngày gặp nhau ăn mừng cho công cuộc thành công này, Phong hết mực cảm ơn Lan và tâm sự:
- Vợ anh đã đi theo người đàn ông khác. Anh đã bị phản bội suốt 3 năm trời mà không hề hay biết.
- Có lẽ bởi ngày xưa anh bỏ em vì chuyện khắc tuổi, nên anh phải nhận hậu quả rồi đấy - Lan nhoẻn miệng cười, cô vừa nói chơi, nhưng cũng là nói thật.
- Ngày ấy thật sự anh rất yêu em, nhưng vì vốn đã có định kiến với điều này nên khó lòng bỏ qua, âu cũng là vì sợ em gặp chuyện chẳng lành. Nếu em mất sớm, anh có lỗi với bố mẹ em, có lỗi với tình yêu của anh. Nếu anh mất sớm, em sẽ phải sống một mình cô độc...
- Anh đừng nghĩ thế. Bao năm qua anh vẫn chưa thay đổi sao? Vợ anh cũng được xem là hợp tuổi với anh đấy, mẹ anh bảo lấy nhau về sẽ ăn nên làm ra, gia đình sung túc đấy. Rồi giờ thì sao? Cô ấy bỏ anh, khiến công ty anh phá sản. Hợp hay không là do tính cách, bản thân mỗi người. Đấy chỉ là một thử thách nhỏ trong tình yêu của chúng ta, vậy mà anh đã không cùng em vượt qua nó. Anh nhận hậu quả rồi mà vẫn chưa hiểu ư?
Lan nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Phong gọi với theo:
- Em đi đâu vậy Lan?
- 17 năm qua, em đã yêu anh và vì anh hết lòng. Em không hối hận vì đã chờ thêm 7 năm để chứng minh được một điều rằng, anh không xứng đáng làm chồng em vì sự nhút nhát và không có niềm tin vào tình yêu của anh. Em đi tìm hạnh phúc của đời mình đây. Chúc anh thành công và hạnh phúc!
7 năm sau, Lan là người bỏ anh đi trước. Cô không hề hối hận vì đã giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất. Phong sẽ mãi là mối tình đầu tuyệt đẹp của cô và cô luôn trân trọng điều này. Giờ đây, cô sẽ đi tìm người đàn ông đích thực của đời mình, người đàn ông sẽ dũng cảm yêu cô cho dù bất cứ chuyện không may nào có thể ập đến trong tình yêu của hai người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1