Anh à, ngày mai em sẽ là cô dâu, mặc chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi bước đi bên chú rể mà người đó không phải là anh. Em xin lỗi, đám cưới của em, em sẽ không mặc được 5 bộ váy cưới như chúng ta đã từng bàn luận với nhau, anh thì luôn nhăn mặt mỗi khi em muốn trong ngày cưới của “chúng mình” em sẽ tranh thủ chạy ra chạy vô để thay cho hết 5 bộ váy cưới đó. Còn anh thì cứ tranh thủ lúc vắng em mà uống thêm cùng những người bạn thân vài ly cũng được. Ngày cưới của “chúng mình”, em muốn em sẽ lung linh, em là đẹp nhất bởi vì em là vợ của anh mà. Và ngày cưới của em, cũng chẳng có bộ ảnh cưới đặc biệt đâu. Bộ ảnh cưới mà hai đứa đã hứa sẽ cùng nhau tự làm, đơn giản thôi, bộ ảnh cưới đó em không cần phải diện những bộ đồ đôi với anh làm gì cả. Chỉ cần ngồi sau xe anh, hai đứa chở nhau qua những con đường những hàng cây xanh mướt. Tới một nơi nào đó chúng ta sẽ dừng lại và checkin. Này nhé, anh sẽ phải đi tới đi lui chọn góc hình đẹp và phải nghe theo sự chỉ dẫn của em. Này nhé, hình này không được nhé, sao anh lại chụp lúc em đang chớp mắt. Rồi thì anh sẽ phải để em leo lên cổ để em được cao hơn anh này. Ai biểu anh cao hơn em. Bộ ảnh đó chúng mình đã chụp được mấy nơi rồi anh nhỉ? Em xin lỗi vì em không thể cùng anh hoàn thành nốt bộ ảnh đó được rồi. Anh đừng buồn nhé!
Cuốn nhật ký hai đứa cùng nhau ghi nên những kỷ niệm vui buồn những giận hờn xa xôi, anh thay em đặt dấu chấm nhé. Một dấu chấm để em được nhẹ nhàng bước đi anh nhé.
Anh à, ngày cưới em anh phải vui lên đấy nhé, không được ủ rũ hay mượn rượu để quên ngày đâu. Anh đừng làm vậy em sẽ đau long lắm đấy. Mỗi lần anh say là mấy ngày sau anh sẽ không ăn uống được gì cả, em đã dặn bao nhiêu lần rồi, uống ít thôi không bệnh đau bao tử của anh lại tái phát đấy. Không có em ở bên anh phải tự chăm sóc cho mình nhiều hơn đấy. Từ ngày mai sau khi mặc chiếc áo cưới lung linh đó vào em sẽ là vợ của một người khác, khi ngồi trước bàn trang điểm cô dâu, có lẽ em sẽ không cầm được nước mắt đâu. Nhìn trong chiếc gương trang điểm em xinh xắn lắm. Có lẽ nhờ bàn tay của thợ trang điểm mà em sẽ đẹp hơn anh à, bình thường bạn bè hay khen em dễ thương, khen em đẹp ấy vậy mà mỗi lần em hỏi anh, em có xinh không anh thì anh nhăn mặt bĩu môi và nói là anh nhìn đến mờ cả mắt phải gắn thêm hai cái đít chai vào mà chả thấy xinh ở đâu cả. Anh nói xạo phải không anh. Vì mỗi lần hai đứa bên nhau anh cứ hay lén lút nhìn em lắm. Và có mấy lần bị em tra tấn thì anh cũng chả công nhận em xinh rồi còn gì. Ngày mai em sẽ đẹp, sẽ rất đẹp nhưng chắc là anh sẽ không nhìn thấy vẻ đẹp đó của em đâu. Em xin lỗi.
Anh à, anh là một chàng trai tuyệt vời lắm đó anh có biết không. Người con gái nào lấy được anh chắc cũng phải tu mấy kiếp rồi ấy. Trải qua bao khó khăn, bao song gió cuộc đời, anh luôn là bờ vai che chở cho em. Nếu không có anh em đã không thể vượt qua được những ngày tháng tăm tối đó rồi. Em yêu anh nhiều lắm chàng trai à. Anh của ngày đó thật tuyệt vời biết bao. Sáng sáng tranh thủ dậy thật sớm chuẩn bị cho em bữa trưa mang đi làm, nhẹ nhàng chở em đi lê la café rồi mới tranh thủ chạy tới chỗ làm. Người con trai chiều chiều tay xách nách mang nào là balo nào là rau, thịt cá đi chợ như mấy bà nội trợ em vẫn xem trên tivi. Người đàn ông có thể vì sợ em buồn mà cuối tuần vẫn tắt điện thoại trốn bạn bè ở nhà với em hoặc chở em đi dạo phố. Em thương anh nhiều lắm anh biết không.
Anh à, chẳng ai có thể tuyệt vời hơn anh hết. Có thể gặp anh và ở bên anh là cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời em đó. Đối với những người con gái chịu nhiều thiệt thòi như em mà anh vẫn không đòi hỏi gì, chỉ biết dành hết tình yêu thương cho em. Ngay cả đến cái niềm vui lớn lao là được làm cha, được chỉ dạy cho tâm hồn bé thơ biết cách phân biệt đúng sai anh cũng chẳng đòi hỏi ở em. Biết là em mắc bệnh và chẳng thể nào làm mẹ được, anh không bao giờ nói chuyện em bé trước mặt em, anh sợ làm em tổn thương. Anh dành hết thời gian để chăm sóc cho em, lúc em đau anh đã cuống quýt chở em đi khám bệnh, mua cho em từng viên thuốc, nấu cho em từng bát cháo, luôn bày trò chọc cho em cười…Ôi chàng trai ơi, em yêu anh nhiều lắm anh có biết không. Cuộc đời đã lấy đi của em nhiều thứ nhưng đã mang anh đến cho em, em không đòi hỏi gì thêm ở cuộc đời này nữa cả. Em hạnh phúc lắm người ơi, anh có biết không.
Nhưng anh ạ, có thể cuộc đời này không cho ai những điều gì viên mãn quá anh ạ. Qua những ngày song gió, qua những niềm đau mà em đã gây ra cho anh, chắc chắn đã để lại trong anh những vết thương khó lành. Em biết điều đó, qua bao chuyện em thấy mình không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em, em cố tình xa lánh, trốn tránh anh chỉ mong anh quên em và tìm một tình yêu mới, như thế có thể em thấy mình bớt đi một phần tội lỗi mà em đã gây ra cho anh. Sau bao ngày trốn tránh, em mới nhận ra rằng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm và em không thể mất anh được. Em quay trở lại nơi ấy, anh vẫn ở đó, vẫn đón chào em. Nhưng ở nơi anh không còn những ấm áp hôm nào, anh mắt ấy ngày xưa dịu dàng ấm áp đầy yêu thương giờ đây vô hồn và lạnh lùng đáng sợ. Anh vẫn dang vòng tay đón em, nhưng vòng tay ấy em cảm nhận một sự gượng gạo miễn cưỡng. Anh đã thay đổi rồi sao. Không với tính cách của anh, em biết là anh chưa thể mở long với ai được vậy vì sao vậy anh. Hay vì anh đã hết yêu em. Những ngày tháng em cố gắng để giữ anh nhưng không được. Em đã cố tìm anh nhưng nhận được chỉ là những trốn tránh những lý do bận công việc. Anh à người đàn ông ngày xưa của em đâu rồi. Người đàn ông ấy chỉ cần người em hơi mệt là đã phát hiện ra ngay và bắt em phải nghỉ ngơi uống thuốc. Còn bây giờ, em xanh xao, mắt em có những lúc đã mờ đi không thấy gì hết, nhưng anh vẫn cứ lặng im. Lúc ngồi bên anh em cảm giác như anh đang bị bó buộc mất tự nhiên. Anh chẳng nói gì nhiều chỉ im lặng và im lặng.
Ngày xưa, chỉ cần em có việc nhờ là dù có ở đâu hay đang bận gì em điện thoại là anh chạy tới liền. Hôm ấy, em có việc đi qua thăm bạn khi về đã hơn 10h tối, xe em bị hư mà nhìn suốt chặng đường không thấy quán sửa xe nào cả, trong túi em lúc đó chỉ còn đúng 20k em gọi cho anh, và em chết lặng người khi anh nói xe hư thì dắt đi sửa chứ gọi anh làm gì. Đêm đó em đã khóc, khóc thật nhiều anh ạ. Em hiểu rằng em đã mất anh thật rồi.
Và rồi ngày tháng cứ trôi qua, em sợ dần những lúc phải ngồi đối diện với anh, sợ gặp anh, và sợ luôn những cuộc điện thoại của anh. Có lẽ tình yêu của anh dành cho em giờ đây chỉ là lâu lâu thoáng qua trong anh thôi chứ thật sự anh không cần tới em nữa.
Đã bao ngày em chờ đợi, bao ngày nước mắt của em mòn mỏi rơi mỗi khi đêm về. Em đã cạn nước mắt rồi anh ạ. Có lẽ em không thể giữ được hạnh phúc của mình. Hạnh phúc đó đã không bao giờ còn thuộc về e nữa. Em chấp nhận thôi, vì cuộc đời em từ khi sinh ra tới giờ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, giờ có thiệt thòi nữa thì em cũng sẽ vẫn chịu đựng được thôi. Em phải sống tiếp thôi anh ạ, em phải sống vì mình vì gia đình và vì mẹ em. Đó là lẽ sống của em mà dù cho em có thiệt thòi thế nào em cũng chấp nhận.
Ngày mai em làm cô dâu, em sẽ không thể vui bằng khi em còn bên anh, nhưng em sẽ cố gắng cười. Cười vì em đang là cô dâu, đời người con gái thì ngày cưới là ngày vui nhất mà phải không anh. Giờ đây khi trốn trong phòng một mình lục tìm những tấm hình của cả hai đứa, em xem qua chúng một lần cuối và xóa, tất cả những kỷ niệm của cả hai đứa em sẽ bỏ đi. Nước mắt của em vẫn đang rơi. Em thương anh lắm anh có biết không, nhưng dù sao hạnh phúc đã chẳng thể mỉm cười với em rồi, em chấp nhận, mai này em có sướng-khổ, hạnh phúc-hay không hạnh phúc, em cũng sẽ chấp nhận.
Anh cũng phải sớm tìm được hạnh phúc cho mình đấy nhé, em sẽ luôn chúc anh hạnh phúc tình yêu à. Đừng làm em thất vọng đấy nhé.
Nói lời yêu anh lần cuối. Ngày mai em sẽ là cô dâu rồi, cô dâu thì mắt không thể đỏ hoe được phải không anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy thì bạn ấy phải tự cứu mình thôi, làm sao có ai có thể cứu...
Bạn ấy sắp lấy chồng mà không muốn lấy nên bảo cứu đấy à.
Sao vậy bạn :-?