Từ ngày gặp Hằng, tôi đã bỏ hẳn thói quen yêu đương lăng nhăng để toàn tâm toàn ý với em. Tôi cũng không hay đi đánh điện tử nữa, tôi tu chí làm việc, sống chuẩn mực để cho xứng với 1 người con gái hiền lành thục nữ như em.


Bạn bè tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều đó, họ nói tôi thay đổi nhiều quá khiến họ nhận không ra. Nhưng với tôi, tôi xem đó là lời khen để cố gắng. Tôi cũng mệt mỏi với những mối tình chẳng đâu vào đâu rồi. Giờ tôi muốn yêu là phải cưới và ổn định mọi thứ.


Nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện, bố mẹ đều là những người biết làm ăn và thành đạt. Họ muốn tôi về quê nối nghiệp công ty gỗ nhưng tôi muốn tự lập ít năm nên vẫn cố nán lại ở thành phố. Tôi tự xin việc, tự đo làm tất cả đều tự chủ và tôi thích như vậy.


Còn Hằng em không chỉ ngoan hiền mà còn rất giỏi giang. Tôi biết người tán tỉnh theo đuổi em không thiếu nên tôi càng trân trọng và mong rằng sau này sẽ rước em về dinh. Hằng có lẽ là người con gái đầu tiên tôi yêu mà không đòi hỏi chuyện ấy. Vì tôi sợ em sẽ ghét mình hoặc vô tình làm cô ấy tổn thương, đại loại là vậy. Tình yêu tôi trao cho cô ấy rất chân thành trong sáng vì tôi nghĩ cô ấy xứng đáng được như vậy.


Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, dường như chẳng có gì đáng để bàn nếu như hôm đó tôi và em không đi ăn cưới bạn về muộn như vậy. 9 giờ chúng tôi mới từ Vĩnh Phúc trở về, lúc về tới Hà Nội thì trời mưa. Tôi rủ em vào nhà nghỉ ôm nhau ngủ, em e thẹn gật đầu.


Tôi nghĩ chắc vì em tin tưởng tôi nên mới gật đầu nhanh như vậy. Vì mưa quá nên tôi không có nhiều thời gian để lựa chọn nhà nghỉ. Vào đến phòng cả hai nhìn nhau phì cười vì mặt mũi tóc tai ướt nhẹp. Trong khi cảm xúc lâng lâng tôi ôm lấy Hằng hôn 1 nụ hôn thật sâu.


Tôi bế phốc cô ấy lên giường mà âu yếm, nhưng rồi Hằng gạt tôi ra để đi rửa. Lúc quay lại giường cô ấy sà vào lòng tôi rất tự nhiên. Chiếc áo cô ấy cố tình không cúc hai cái cúc trên cùng để lộ bộ ngực đầy quyến rũ. Nhìn em thật khêu gợi, nhưng Hằng khiến tôi thấy bối rối vô cùng. Em dường như không ngoan hiền đoan trang như mấy phút trước nữa. Nhìn Hằng lúc này tôi lại nhớ đến mấy cô gái từng trải trường tình mà tôi từng gặp trước đó.


Nhưng sợ em mất vui hơn nữa tôi yêu em nên cố gắng để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung. Tôi đón em trong vòng tay rồi chuyện gì đến cũng đến, sau những nụ hôn nồng nàn. Tôi rút ví ra để lấy bao cao su. Khi tôi vừa rút ra được thì bạn gái liền vội đẩy tôi ra như đỉa phải vôi.


Em vội cúc áo lại, lúc này tôi bối rối lắm. Tôi nghĩ hay em muốn thử lòng mình nhỉ, mặt tôi nóng ran. Khi tôi ú ớ định xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì em đã giận dỗi chê:


“Anh nghèo đến mức dùng loại bao cao su rẻ tiền thế này sao”. Lúc này thì tôi sốc toàn tập ú ớ không nói nổi câu nào nữa. Em cầm lấy cái túi đi ra cửa đóng rầm lại còn tôi ngồi trơ như đá, vừa nhục vừa thấy lảo đảo vì không tin nổi cô bạn gái ngoan hiền của mình vừa thốt ra câu đó. Em có vẻ rất kinh nghiệm về bao cao su, ôi thần linh ơi, tôi là đàn ông tôi còn chẳng sành sỏi vấn đề đó, vậy mà em lại biết hết cơ đấy.


Thú thật cái bao ấy tôi để trong ví lâu rồi, hôm thằng bạn cùng phòng mua về tôi lấy 1 cái nhét vào cho nó có trách nhiệm đàn ông chứ tôi có mấy khi đi mua bao cao su đâu vì nhà nghỉ nào cũng có mà. Em nói đúng tôi còn chẳng biết nó đắt hay rẻ nữa cơ. Em bắt tắc xi về bỏ lại trong tôi 1 khoảng trống rỗng. Tôi cười nhạt: “1 kẻ sành sỏi trường tình như mày mà cũng bị sự giả nai ấy lừa dối sao, mày còn non và xanh quá Trường à”. Tôi phi xe về trong mưa, vừa đi vừa cười chua chát, các em con gái bây giờ đừng trách đàn ông chúng tôi ‘đểu’ vì thú thật các em cũng đâu có ngoan. Tôi thấy mất niềm tin vào tình yêu và phụ nữ quá.


Nguồn: khotruyenhay