Học xong Đại học và quyết định ở lại thành phố này kiếm việc của Thảo chỉ có một mục đích: Lấy chồng giàu. Thảo muốn đổi đời, muốn trở thành bà chủ, không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Có nhan sắc cộng thêm khoản ăn nói nên Thảo có nhiều người theo đuổi. Với ai cô cũng đồng ý hẹn hò vài buổi để tìm hiểu, chỉ cần biết đó không phải người giàu có là Thảo “đá” ngay không thương tiếc.


Tại một bữa tiệc xa hoa, Thảo gặp Long và nhanh chóng tìm mọi cách tiếp cận anh chàng này. Theo như Long giới thiệu thì anh mới về nước tiếp quản công ty của bố mẹ. Nhìn đồng đồ hiệu trên người Long và cái giọng Việt kiều lơ lớ ấy, Thảo biết Long đúng là con nhà giàu. Sau 1 tuần hẹn hò, Thảo càng hài lòng về anh chàng này hơn vì anh đi siêu xe và luôn dẫn cô vào những nhà hàng sang trọng bậc nhất. Cũng vì thế mà khi Long đòi hỏi “chuyện ấy”, Thảo chẳng ngại ngùng gì từ chối, thậm chí cô còn muốn mình có bầu luôn để đưa Long “vào tròng”, có điều Long rất cẩn thận, luôn dùng bao cao su.


Thảo nung nấu ý định làm vợ Long trong thời gian nhanh nhất nên làm mọi thủ đoạn để Long phải cầu hôn cô. Đầu tiên, Thảo bảo bố mẹ bán đất, vay mượn, gom hết tiền để mua cổ phần trong công ty Long, tạo mối ràng buộc về sự nghiệp với Long. Sau đó Thảo kiếm được tờ giấy khám thai giả mang về cho Long, uy hiếp anh phải lấy cô ngay trong tháng này. Trước những chiêu trò của Thảo, Long miễn cưỡng đồng ý và lồng vào tay cô chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.


Mọi việc chuẩn bị đám cưới Thảo đều lo hết bởi cô muốn đám cưới của mình sẽ là một sự kiện siêu hoành tráng. Trước sự chịu chơi của Thảo, tổng chi phí cho đám cưới lên đến hơn 800 triệu. Long chỉ đưa Thảo gần 100 triệu, nói rằng đang dồn tiền đầu tư vài phi vụ, không thể có nhiều hơn. Thế là Thảo rắn mặt cầm sổ đỏ của nhà đi vay ngân hàng để lo cho đám cưới.


Đến ngày cưới, ngắm mình trong bộ váy đắt tiền, Thảo hạnh phúc khôn xiết, cảm thấy 25 năm qua của mình thật không hoài phí chút nào. Hội trường đám cưới sang trọng, ai bước vào cũng phải trầm trồ. Thảo hãnh diện đứng tiếp khách, cười tươi tắn.


Đồng hồ điểm 11 giờ vẫn không thấy Long xuất hiện. Thảo gọi đến hàng trăm cuộc cho Long nhưng Long đã tắt máy, không nghe. Bố mẹ Thảo nhao nhác, liên tục hỏisao giờ này Long chưa đến. Khách trong hội trường của bắt đầu kháo nhau về sự biến mất của chú rể.


Thế rồi có tiếng động rầm rầm bên ngoài, 1 toán người phải đến 20 người bặm trợn, dẫn đầu là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc sang trọng bước vào hội trường. Vừa thấy Thảo, cô ta vung tay tát mạnh rồi nhào vào xé toang bộ váy cưới đắt tiền. Đám người bặm trợn kia ngăn không cho ai can, để mặc Thảo bị đánh túi bụi.


- Thứ đ* đ*ếm cướp chồng người khác còn dám làm đám cưới ở đây với nhau à? – Cô ta chửi Thảo bằng những lời tục tĩu nhất, cầm guốc đánh thẳng tay, thậm chí cào xước cả khuôn mặt trang điểm kĩ càng của Thảo.


Bộ váy đắt tiền bị xé rách, thân thể Thảo không còn gì che chắn trước con mắt của hàng trăm người. Nhân lúc bảo vệ ập vào, Thảo tìm được kẽ hở bỏ trốn qua đường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy nhục nhã đến thế. Người phụ nữ này cô từng thấy trong vài bức ảnh Long có trong điện thoại. Khi Thảo hỏi, Long trả lời là chị gái của anh. Cô không nghi ngờ gì vì người phụ nữ đó phải tầm 40 còn Long thì trẻ trung như thế.


Nào ngờ, đến khi tới đồn công an, Thảo mới biết rõ chân tướng câu chuyện. Hóa ra Long và người phụ nữ kia thực sự là vợ chồng. Cô ta rất giàu có, bao nuôi Long 8-9 năm trời trước khi ly dị chồng và cưới Long. Nhưng sống chung với cô vợ già được nửa năm thì Long cuỗm 1 số tiền lớn của cô ta, trốn về nước mở công ty. Mọi đồ xa xỉ Long có, siêu xe Long đi đều là tiền lừa được từ cô vợ già. Cô ta mất hàng tháng trời truy ra được gốc tích của Long để về nước cho một trận. Cuối cùng thì Long lại cao chạy xa bay từ đời nào, tức quá, cô ta mới tới quậy đám cưới của Thảo một trận.


Mẹ Thảo lên cơn đau tim khi nghe chuyện còn Thảo thì chỉ muốn chết ngay lập tức. Hơn 2 tỉ nhà Thảo đầu tư vào công ty của Long, thêm cả số tiền cô vay ngân hàng nữa, giờ phải làm sao?


Chỉ 3 ngày mà Thảo già hẳn đi, đầu đầy tóc bạc vì suy nghĩ. Bố mẹ thấy con gái suy sụp thì thương lắm, cứ ôm lấy cô mà khóc rồi khuyên đừng nghĩ quẩn. “Chuyện đâu khắc có đó, bố mẹ còn làm được ra tiền, cả nhà mình cùng cố gắng là sẽ giả được nợ thôi con ạ!”. Thảo òa khóc, hết lời xin lỗi bố mẹ. Cô bắt đầu thấy cái giá của sự thực dụng đắt đến mức nào. Nếu cô không quá ham giàu, làm đủ thủ đoạn để lấy Long thì cuộc đời cô đã không đau khổ thế này. Cô hận Long nhưng cũng tự trách mình.


st