Em đã khổ cực nuôi con và chờ anh 10 năm rồi, sao không cố đợi anh thêm vài phút nữa?
Hạ là người yêu 5 năm và cũng là mối tình đầu của anh. Hai người yêu nhau và đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng đúng lúc anh chuẩn bị đưa Hạ về nhà xin bố mẹ cho cưới thì anh nhận được quyết định đi tu nghiệp nước ngoài 3 năm.
Anh không muốn đi và muốn làm đám cưới với Hạ vì cô đã chờ anh 5 năm rồi. Tuy nhiên mẹ muốn anh ra nước ngoài, bởi sau chuyến đi này, tương lai của con bà sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Nhưng anh muốn cưới vợ, ban đầu Hạ cũng mừng vì anh chọn cô chứ không phải là xuất tu nghiệp kia. Nhưng chỉ 1 tuần sau Hạ lại thay đổi quyết định. “Anh đi đi, em chờ anh được mà. Em đã đợi anh 5 năm rồi, thêm 3 năm nữa có là gì đâu. Anh về chúng mình sẽ cưới”.
Trước lời hứa của Hạ và sự thúc ép của bố mẹ, Chiến đã quyết định sang nước ngoài tu nghiệp 3 năm. Trước khi anh đi, hai người đã có một đêm bên nhau ôn lại nhiều kỉ niệm. Đây không phải là lần đầu tiên họ quan hệ và Chiến vẫn tin chắc rằng lần này cũng như những lần khác người yêu anh biết cách phòng tránh vì họ còn 3 năm nữa mới được ở bên nhau cơ.
Chiến sang tới nơi hai người vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ kéo dài được tháng đầu, tới tháng thứ 3 thì Hạ cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Chiến tìm mọi cách vẫn không liên lạc được với người yêu, anh phát điên lên định bay ngay về nước. Nhưng đúng lúc ấy mẹ anh gọi điện sang: “Con bình tĩnh ở lại làm việc đi, để mẹ tìm gặp cái Hạ xem sao ”.
Một tháng sau thì mẹ anh gọi lại: “Nó lấy chồng rồi con ạ, thằng Cương bạn mày bảo gặp nó đi cùng chồng trong siêu thị, bụng nó to rồi. Đấy mày cứ yêu thương nó, tin tưởng nó cho lắm vào. May mà quyết định đi để có tương lai chứ ở nhà với nó tưởng nó lấy mình hóa ra nó lại chửa với thằng khác”.
Chiến chết lặng, anh không tin Hạ lại phản bội anh như thế. Chiến suy sụp mất mấy ngày. Cuối cùng anh chỉ còn biết chúc cho mối tình đầu của mình hạnh phúc. Hạ đã lấy chồng anh còn làm được gì nữa. Giá ngày ấy anh đừng đi thì biết đâu.
Hết 3 năm tu nghiệp Chiến về nước dù ở nước ngoài cũng có công ty mời anh ở lại làm việc. Nhưng anh muốn về bên bố mẹ và đặc biết là mong được gặp lại Hạ xem cô thế nào. Thế nhưng anh không hề có bất cứ thông tin gì về cô cả. Chiến có hỏi bạn cùng quê thì bạn nói Hạ không về quê. Cương cũng đổi số điện thoại nên anh không gọi được.
Về nước hai năm, Cương cũng đã có bạn gái. Đó là người mà mẹ anh giới thiệu. Bà muốn anh lấy vợ nhưng chẳng hiểu sao anh không quên được hình bóng Hạ. Cô gái kia khá xinh nhưng anh chẳng có chút cảm tình.
Rồi một lần tình cờ Chiến gặp lại Cương. Vừa nhìn thấy Chiến, Cương đã đứng sững lại rồi tiến tới:
- Mày biết tin gì về Hạ chưa?
- Chưa, tao muốn liên lạc với cô ấy từ ngày về nước mà 2 năm nay vẫn bặt vô âm tín, không có gì.
- Hạ đang bệnh nặng đấy. Tao cũng mới biết thôi. Cô ấy cũng đang sống ở thành phố này cùng chị gái cô ấy. Mày tới đó thăm cô ấy đi.
Chiến cầm địa chỉ Cương cho lao ngay tới gặp Hạ. Cùng hít thở chung một bầu không khí mà giờ anh mới biết nơi ở của người mình yêu. Chiến bước tới cổng, trong nhà có khá nhiều người. Anh bấm chuông, chị Hạ ra mở cổng, chị ấy nhận ra anh.
- Sao bây giờ cậu mới tới? Muộn mất rồi…
- Sao cô ấy lại thế hả chị, sao cô ấy đi mà không nói gì với em?
- Nó biết mình bệnh nên không muốn phiền tới cậu và không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của chính cậu. Ngày trước cũng vì tương lai của cậu, mẹ cậu bắt nó buông tha cậu để cậu đi để cậu có sự nghiệp.
Nó đã có thai với cậu nhưng mẹ cậu không cho phép nó giữ lại cũng như nói với cậu. Nó đã âm thầm cắt đứt tất cả và giữ lại con. Số nó khổ như vậy mà. Cứ tưởng sẽ một mình nuôi con, hạnh phúc khi có đứa con. Nào ngờ…
Trời ơi… thì ra không phải Hạ lấy chồng mà là Hạ có con với chính anh sao? Mẹ anh đã đối xử với Hạ như vậy sao? Nhìn đứa trẻ 5 tuổi đang ngơ ngác đứng nhìn anh mà anh không cầm được nước mắt, nó giống anh như đúc. Nó chính là bản sao của anh lúc anh còn bé đây mà.
“Hạ ơi, em đã khổ cực nuôi con và chờ anh 10 năm trời sao em không đợi anh thêm vài phút nữa. Tỉnh dậy nói với anh gì đó đi em. Tỉnh lại đi em”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1