Xem đến đoạn công chúa Thái Bình biết rõ chồng mình là Tiết Thiệu chỉ yêu người vợ cũ, Huệ tắt ti vi cái phụt, đi qua phòng ngủ, vừa đi vừa ta thán một mình - Đó, làm công chúa có phải cái gì cũng sướng đâu. Được xác mà không được hồn thì cũng giống như sở hữu một cái chổi hay cái nồi, cái xoong gì đó mà thôi. Vậy mà còn ráng giữ làm chi không biết? Vì tự ái hay vì yêu? Thôi cứ tạm cho là yêu đi. Công chúa mà còn lụy vì yêu, huống hồ gì mình?



Tóc xõa xượi, Huệ ngồi trước bàn phấn, chải tóc. Mình đã chải theo kiểu các cô dâu sắp về nhà chồng hàng mấy nghìn lần rồi? Một nhát, chải đi bao phiền muộn. Hai nhát, chải đi bao rối rắm cuộc đời. Ba nhát, mọi sự đều xuôi chảy êm ru. Vậy mà cứ rối, cứ phiền, cứ lụy. Trúc trắc, trục trặc hoài. Ba mươi mấy rồi mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai!



Bậy. Nói không đúng sự thật rồi. Từ năm mười bảy tuổi tới giờ, mình cũng bì bõm lội qua ba, bốn mối tình chứ không ít. Cộng với phơ phất những thứ lãng mạn, tưởng yêu mà không yêu, chắc cũng đủ chục. Sao ngoảnh đi, ngó lại, chỉ còn có mình? Nản thiệt.


Nhiều lần mình cũng tự ý hỏi lý do vì sao? Mình có chảnh chọe lắm không? Có ngu si hời hớt lắm không? Nói chung là mình vặn vẹo mình dữ lắm mà vẫn chưa tìm được câu trả lời.



Chải xong nhát lược thứ một trăm, Huệ đi vào phòng tắm, đánh răng đúng ba phút rồi đi ra. Quyển truyện "Nghìn lẻ một đêm" để sẵn trên gối. Mỗi lần vào phòng Huệ, Lan, em gái Huệ đều kêu lên


- Trời ơi, coi truyện con nít hả? Coi gì coi hoài vậy?


Huệ trả lời tỉnh bơ


- Tâm hồn con nít thì phải đọc truyện con nít chớ sao? Đọc chi ba cái truyện suy tư cho nó già người.


Lam phì cười, lắc đầu quay đi.



Nói thì nói vậy chớ tủ sách của Huệ có đầy đủ sách văn học trong nước và nước ngoài. Nghe ai nói cuốn gì hay, Huệ đều mua về để đọc. Có những đêm Huệ thức trắng, sụt sịt rồi khó đến sưng mắt vì câu chuyện trong sách sao bi thảm quá, có kết cục đau thương quá. Sáng ra, nhìn mình trong gương, Huệ hết hồn. Trông Huệ bi thảm không khác gì cô gái trong truyện. Thôi nhé, Huệ chỉ thích những truyện kết thúc có hậu để khi buông sách xuống, Huệ còn mơ được một giấc mơ tuyệt vời.


Hôm qua, Huệ đã nằm mơ thấy mình là nàng Sheherazade.


***


Nghi thức đi ngủ của Huệ rườm rà, phức tạp lắm. Thơm phưng phức, áo ngủ lòe xòe như chim công, Huệ đi vòng vòng trong vòng, đếm đủ hai trăm bước thì ngồi xuống, xếp bằng tròn, hít vào thở ra hai trăm lần, sau đó mới khoan thai leo lên giường. Má Huệ có lần trông thấy Huệ đi vòng vòng, vừa đi vừa đếm như vậy đã kêu Lan qua - Con coi chị Huệ con mắc chứng gì vậy? Sao tao thấy nó giống thần kinh quá.



Huệ nói:


- Má chẳng biết gì cả. Người ta làm vậy cho máu huyết lưu thông mới dễ ngủ. Má cũng nên làm vậy đi, dễ lắm, con chỉ cho.


Bà già cười, lắc đầu.


- Thôi, sau chục năm nay máu huyết má vẫn thông. Hổng chừng giờ tập vậy đâm ra nó tắc tị.


Huệ cụt hứng, quay đi. Lan an ủi:


- Để em học theo chị.


Nói vậy chứ cứ đến tối, tắm xong là Lan ngồi ì ở bàn vi tính, chát chiếc gì với bạn tới khuya rồi lủi về phòng khi cả nhà đã đi ngủ hết, tập tành gì?



Tối nay lên giường, Huệ không có hưng phấn đọc "Nghìn lẻ một đêm". Cô vẫn còn lầm bầm, cảm khái cho hoàn cảnh của Thái Bình công chúa. Thở dài cả chục cái, Huệ lật mình trên giường như trở bánh tráng nướng, không ngủ được. Máu huyết ơi là máu huyết, bữa nay bây lưu thông tệ quá, cứ để chị Huệ nghèn nghẹn trong ngực vậy nè?


Không ngủ được, Huệ thò tay cầm máy điện thoại di động, hí hoáy chơi game. Chưa kịp chơi thì điện thoại bỗng kêu lên réo rắt. Ai mà gọi giờ này vậy ta? Gần 1 giờ sáng rồi. Con số hiện trên máy cũng lạ hoắc, Thường lệ, Huệ chằng bao giờ chịu nghe những cú điện thoại có nguồn gốc không rõ ràng, nhưng hôm nay có lẽ vì bâng khuâng quá, Huệ bấm nút OK.


- A lô...


- Xin lỗi, cô đừng tắt máy nhé, tôi không biết cô là ai. nhưng tôi đang rất tuyệt vọng, tôi sợ mình sẽ nghĩ quẩn nên gọi hú họa một con số, mong rằng sẽ có người thông cảm mà trò chuyện với tôi lúc này.



Huệ ngẩn người. Bên kia đầu máy, giọng nói kia lại vội vã:


- Tôi xin cô đấy. Xin cô hãy giúp tôi. Đừng tắt máy.



Huệ tằng hắng một cái rồi lại "a lô". Cô không biết xử lý thế nào cả. Người ta năn nỉ như vậy mà mình tắt máy thì nhẫn tâm quá. Có thể người ta sẽ nghĩ quẩn thiệt. Rồi ngày mai trên báo đăng một cái tin chết chóc gì đó thì Huệ suốt đời phải ân hận. Do vậy, Huệ hít một hơi thật mạnh rồi nói vào máy:


- A lô, anh cứ nói đi, tôi nghe đây.



Cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài bốn mươi bảy phút. Khi người kia cám ơn và tắt máy, Huệ bỏ cái điện thoại nóng hổi xuống chiếc bàn đêm, cắm vào máy sạc. Gần hai giờ sáng rồi. Huệ ngáp đến chảy nước mắt và nằm xoãi xuống, ngủ trong tích tắc.


Hôm sau là chủ nhật. Hai chỉ em Huệ đi nhẩn nha trong siêu thị, mua lô lốc đầy một xe các thứ chằng biết để làm gì. Về nhà kiểm lại, hai chị em nhìn nhau cười. Huệ nói - Được bữa tiêu tiền ngu hết biết. Lan triết lý - Có tiền để tiêu đã là sướng rồi. Ngu một tí cũng không sao.


Buổi chiều, Lan đi bơi ở Nhà văn hóa Phụ nữ, rủ Huệ theo. Nhà văn hóa tấp nập phụ nữ. Trong lúc Lan bơi như nhái ở dưới hồ thì Huệ ngồi vơ vẩn ngắm người qua kẻ lại. Trời ơi, có một khúm đất nhỏ vậy thôi mà đã có biết bao nhiêu Eva túm tụm. Nào học nấu ăn, nào học trang điểm, nào học cắt may, vào tập tành thân thể cho đẹp hơn. Tất cả cũng chỉ với mục đích phục vụ "đấng quân vương" nào đó. Huệ thở dài. Mình cũng từng học qua những món đó rồi mà chẳng biết chừng nào mới được sử dụng đây?


Buổi tối. Hôm nay, Lan nhất định coi phim khoa học giả tưởng, không cho Huệ xem phim tình cảm xã hội tâm lý nữa. Lan đẩy Huệ vô phòng - Coi tiếp "Nghìn lẻ một đêm" đi, biết đâu lại có thêm một giắc mơ đẹp!


Vừa may, chuông điện thoại reo. Huệ vôi chạy đến ngay. Có ai rủ mình đi đâu bây giờ thì tốt. Mình đang trống rỗng quá. Thở phào một tiếng, Huệ nói:


- A lô.


Đầu dây, giọng nói hôm qua lại cất lên:


- Chào cô, tôi đây. Tôi có thể trò chuyện với cô thêm một lần nữa không?



Huệ nhướng mày một cái:


- Được chứ. Tại sao không?



Qua điện thoại, Huệ biết tên người ấy là Quân. Quân hơn Huệ một tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trong óc Huệ, câu nói dân gian ấy chạy nhanh như điện xẹt. Nhưng cô phải gõ vào đầu mình ngay để lắng nghe Quân nói tiếp.



Quân thất tình. Người yêu của Quân sau bốn năm hẹn hò thiết tha đã bỏ Quân để lấy chồng một cách đột ngột. Chồng cô ấy hơn Quân đủ mọi mặt : To cao hơn ( vì là người nước ngoài), giàu có hơn ( vì xài toàn tiền đô). Toàn những thứ Quân không thể đáp ứng. Vì vậy Quân đành trơ mắt nhìn nàng ra đi. Để giải buồn, Quân đi uống rượu. Xỉn quá, Quân bèn nhờ một anh bạn nhậu mới quen trong quán đưa về. Anh ta có đưa Quân về thật, nhưng sau khi giúp Quân nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, chờ Quân ngủ ngáy pho pho thì anh ta ra về cùng với toàn bộ các thứ của nả, máy móc mà Quân có được. Tỉnh giấc nửa đêm, Quân bần thần, tuyệt vọng, thấy đời mình đen như mõm chó. Anh bấm một số máy hú họa, bói rằng nếu người bên kia là phụ nữ thì anh sẽ có năm điểm, nếu người ấy chịu nói chuyện với anh thì anh có thêm năm điểm nữa. Ngược lại, anh sẽ bị không điểm. Số điểm này định đoạt anh nên sống và phấn đấu tiếp tục hay nên từ giã cuộc đời cho rồi.


Bấm số xong, Quân run, tỉnh hẳn rượu. Nghe giọng Huệ alô đáp lời, Quân càng run, đến khi Huệ chịu nghe Quân nói thì một cảm giác mủi lòng ập đến. Anh khóc hu hu trong máy, kể lể một thôi một hồi...


Hôm sau, Quân nhìn đi nhìn lại số máy của Huệ bằng mắt âu yếm. Chính cô ta đã cứu mạng mình đây. Phải gọi cô ta để cảm ơn.


Những cuộc gọi cứ nhân lên như thế mỗi đêm, thường vào lúc chuông đồng hồ đã điểm mười hai tiếng. Thấm thoát mà đã qua ba mươi cuộc gọi rồi! Càng ngày họ càng thân nhau. Quân xưng anh với Huệthật ngọt ngào. Còn Huệ, cô bỏ không xem chuyện tình của Thái Bình công chúa nữa, làm lơ nghi thức đi ngủ, bỏ luôn truyện "Nghìn lẻ một đêm", hễ tối đến là cô nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường, nôn nao chờ Quân gọi.


...


Huệ đi đến chỗ hẹn trong chiếc áo lụa màu xanh da trời. Đó là màu hy vọng. Huệ hy vọng rằng Quân cũng đằm thắm dễ thương y như giọng nói trong điện thoại. Cuối cùng thì Quân cũng rụt rè đề nghị:


- Mình gặp nhau đi. Anh rất muốn gặp Huệ.



Quân nói anh sẽ ngồi đúng bàn số chín của một quán cà phê sân vườn. Sáu giờ chiều, Huệ đã đến đó, sớm hơn một giờ đồng hồ. Huệ muốn trấn tĩnh mình và... theo dõi hết các thái độ cử chỉ của Quân.


Bảy giờ thiếu mười lăm, Quân đến. Anh mặc chiếc áo màu xanh nhạt. Rõ ràng là tâm trí tương thông nhé. Huệ tủm tỉm cười . Ngồi ở một bàn cách xa Quân gần chục mét, Huệ vẫn nhìn thấy rõ gương mặt Quân. Điều này làm Huệ hơi cụt hứng. Liệu mình coi có già hơn anh ấy không ? Nghĩ xong, Huệ lại tự chế riễu mình - Già hay trẻ thì mắc mớ gì? Mình và anh ấy chỉ là bạn. Mặt cô nóng bừng lên.


Quân đẹp trai hơn Huệ tưởng. Người như thế mà bị thất tình kể cũng lạ. Anh cũng không có vẻ gì thiếu thốn của kẻ bị trộm vét sạch của cải. Trông anh chững chạc và đàng hoàng lắm. Tim Huệ đập như trống trận. Bùm, bùm, bùm. Nào có đứng lên đi qua bên ấy không thì bảo ? Đằng kia, Quân vừa đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía cổng. Thu hết can đảm, Huệ đứng dậy, đi về phía Quân, miệng nở một nụ cười ngượng ngùng.


Khuya đó, Quân gọi sớm hơn một tiếng, Huệ bấm máy một cách lẹ làng. Giọng nói bên kia đầu dây làm Huệ bủn rủn cả chân tay :


- Anh không thể chờ lâu thêm được nữa. Anh nhớ em quá!



Suýt chút nữa thì Huệ đáp "Em cũng vậy" rồi. May quá, cô thắng kịp và nhỏ nhẻ nói vào máy :


- Anh đừng ghẹo em, tội nghiệp.



Giọng Quân vẫn sôi nỗi, thiết tha:


- Thiệt mà, anh chưa từng có cảm giác này kể từ lâu lắm rồi, Huệ à.


Huệ vẫn nhỏ nhẻ;


- Cảm giác gì vậy anh?


- Sốt ruột, mong nhớ, muốn gặp, muốn nghe giọng nói của em.


Mặt Huệ nóng bừng, cả người như tê dại đi vì sung sướng:


- Mình mới chia tay có nửa tiếng thôi mà anh.


- Nhưng anh có cảm giác như đã lâu lắm rồi.


- ...


- Huệ. Anh thật sự nhớ em. Anh rất hạnh phúc vì đã gặp được em.



Cuộc trò chuyện kéo dài bốn mươi chín phút. Khi Quân chúc "ngủ ngon" xong. Huệ tắt máy và nằm lăn ra giường, giụi gương mặt nóng hổi vào gối. Ôi cuộc đời, sao mi đẹp vậy?


Huệ ngủ. Đêm nay, nằng Sheherazade chìa tay ra cho đức vua nắm lấy.


***


Đương nhiên là hai người yêu nhau. Tình yêu đẹp như mơ với những chiều hẹn hò, những đêm hò hẹn. Bao giờ đi chơi về, Quân cũng gọi nói chuyện với Huệ thêm nửa tiếng đồng hồ, có khi kéo dài hơn một tiếng. Quân nói


- Anh "ghiền" em rồi.


Huệ cười


- Để coi ghiền được bao lâu?



Câu nói như một điềm báo trước. Sau khi đi chơi Giáng sinh với Huệ một bữa huy hoàng, Quân bắt đầu "bận". Anh ít hẹn hò với cô hơn, luôn than vãn là kẹt công việc, Huệ sốt sắng - Không sao, một tuần mình gặp nhau một lần cũng được. Sự nghiệp trên hết, em hiểu mà.


Nhưng ngay cả điện thoại, Quân cũng ít gọi hơn. Các cuộc gọi thường chỉ còn hai, ba phút, vừa đủ cho Quân hỏi thăm Huệ một câu và chúc ngủ ngon rồi thôi.


Huệ thắc mắc


- Khuya anh cũng bận làm việc sao?


Quân ậm ừ


- Ờ, bận lắm.


Giọng anh có vẻ băn khoăn điều gì đó nhưng vẫn nồng ấm, ngọt ngào với Huệ


- Em đừng buồn anh nhé. Anh cố gắng để có thì giờ rảnh để gặp em nhiều hơn.



Huệ rảnh quá. Cô lại xem ti vi, xem "Nghìn lẻ một đêm", lập lại nghi thức tắm, đi lòng vòng, chải tóc và hít thở trước khi đi ngủ. Nằng Sheherazade dạo này toàn kể những chuyện buồn.



Má Huệ nói


- Má thấy thằng Quân được lắm, chừng nào ba má nó mới tới nói chuyện đây?


Huệ cũng muốn lắm chứ. Yêu nhau được hai tháng là Quân đã gần xa nói chuyện cưới hỏi rồi. Anh nói


- Để lâu, lỡ em gặp một người nào đó "ngon" hơn anh thì anh chết mất.


Huệ cười


- Em không giống cô bạn cũ của anh đâu.


Quân lắc đầu


- Kê. Cưới sớm chắc ăn hơn.



Cưới hỏi gì đâu chả thấy, chỉ thấy mỗi ngày Quân càng thưa gặp Huệ hơn. Điện thoại cũng vậy. Huệ bắt đầu thấy nghi ngờ.


Cô chủ động gọi điện cho Quân. Anh có vẻ mừng rỡ lắm:


- Trời ơi, anh đang nhớ em muốn chết đây.



Nói chuyện hơn mười lăm phút vẫn chưa nghe Quân nói bận. Huệ hỏi:


- Bữa nay anh rảnh hả ?



Quân buột miệng


- Anh vẫn rảnh mà ... Rồi chợt nhớ ra, anh im bặt.


Huệ cũng im bặt. Lát sau, Quân rụt rè


- Đừng giận anh. Khi nào có dịp anh sẽ giải thích với em.



Lẳng lặng, Huệ tắt máy.


Đã vất cuốn truyện xuống gầm giường rồi mà nàng Sheherazade cứ tìm tới Huệ mà khóc thút thít trong đêm.


***


Suốt một tuần Huệ không nhận điện thoại của Quân. Anh tới nhà, Huệ cũng không tiếp. Má Huệ hỏi


- Mày chướng cái gì vậy con?


Huệ vùng vằng


- Con không muốn găp ảnh nữa.


Má Huệ lắc đầu


- Ba mươi mấy rồi, nhỏ nhít gì nữa mà bày đặt hờn giận. Coi chừng nó ngán, nó đi luôn rồi ngồi ở đó mà khóc.


Huệ sấm mặt


- Thà con ở không chớ không lấy thằng chồng lừa dối.


- Nó lừa dối bây cái gì?


- Ảnh không bận gì hết mà nói với con là bận. Thả ảnh không nói không thích gặp con nữa cho con khỏi trông.



Huệ than thở với Miên, cô bạn thân làm chung phòng:


- Chắc số tao là số con rệp. Hễ yêu người nào là có chuyện.


- Sao mày không chịu gặp ảnh nói chuyện cho rõ ràng?


- Gặp làm gì cho nó ê chề ra. Tao rút lui trước là hơn.


Huệ viết cho Quân một là thư :"Em không biết anh có chuyện gì khó xử đến nỗi anh phải tránh mặt em như thế. Có thể em quá chủ quan, nhưng em cho rằng khi yêu nhau, người ta phải chia sẻ cho nhau tất cả niềm vui và nỗi buồn. Anh đã không làm điều đó với em, có nghĩa là anh chằng yêu em gì cả. Thôi thì trước sao, sau vậy, anh có cuộc đời của anh, em có cuộc đời của em, đừng vướng víu nhau làm gì nữa. Vĩnh biệt".


Đi làm về, Huệ miệt mài trong phòng. Cô xáo trộn tủ quần áo rồi xếp lại, xáo trộn rồi xếp lại. Với tủ sách, Huệ cũng làm như thế. Cô không muốn dư thừa một khoảng thời gian nào để nhớ đến Quân và thổn thức trong lòng. Trên cửa, Huệ treo môt tấm bảng: "Đừng vô", khiến má và Lan chưng hửng, đầy lo lắng. Trong bữa cơm, Huệ nói:


- Con không sao đâu, má đừng lo.


Má Huệ lắc đầu:


- Chuyện bé mà xé ra to làm chi com?


Liên tục nhiều buổi tối, má Huệ dắt Quân lên đứng trước cửa phòng Huệ:


- Huệ ơi, nghe anh giải thích nè.


- Huệ ơi, anh chỉ bất đắc dĩ thôi mà, anh đâu có lừa dối em.


- Huệ ơi, cho anh một cơ hội đi.


Nàng Sheherazade bịt tai, chui vào bồn tắm, mở nước chảy ào ào.



Gần mười ngày qua, không đêm nào Huệ ngủ được. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Đã khóa máy rồi mà cô còn ngóng đợi một hồi chuông reo lúc nửa đêm làm gì nữa chứ?



Miên ái ngại:


- Tao thấy mày yêu thằng chả quá rồi. Thôi nhường nhịn chút đi, cho chả một cơ hội.


Huệ lắc đầu


- Tao gần quên rồi, mày đừng nhắc nữa.


Bụng cô nghĩ khác. Để vài bữa nữa mình mở điện thoại coi ảnh giải thích sự gì.



Thêm mấy ngày trôi qua. Một buổi sáng, Miên vào cơ quan rủ Huệ:


- Tối nay mày đi uống cà phê với tao nghe. Dòm mày rầu hoài, chán quá.


Thật trùng hợp, Miên đưa Huệ vào đúng quan cà phê, ngồi đúng bàn mà Quân đã hẹn Huệ lần đầu. Nhìn cảnh cũ còn đây mà người xưa không thấy. Huệ càng nhớ Quân hơn. Cô ngồi cắm mặt xuống ly nước, mặc kê Miên loay hoay dòm ngang ngó dọc coi đồng hồ. Một lát sau, chừng như sốt ruột không chịu được, Miên nói :


- Mày chờ tao chút nghe, tao đi kêu điện thoại.



Không đầy hai phút sau khi Miên đứng dậy, một bóng người ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Huệ. Cô giật mình nhìn sang.


Quân. Chính là Quân với nét măt băn khoăn, khổ sở. Bất ngờ quá, Huệ vội dợm đứng lên nhưng Quân đã nắm tay cô kéo ngồi xuống :


- Em phải nghe anh nói xong chuyện này rồi muốn bỏ anh thì bỏ.


Anh rút trong túi ra một xấp giấy - Em coi đi.



Đó là những tờ hóa đơn điện thoại của Quân. Tờ ít nhất ghi hai triệu tám. Còn lại đều trên ba triệu. Quân nhăn nhó:


- Anh đâu có dè mình nói chuyện dữ vậy. Cuối tháng anh lãnh lương xong, trả tiền điện thoại là sạch bách. Chẳng lẽ đi chơi với em mà bắt em trả tiền coi kỳ quá. Anh phải tử điều chỉnh lại thôi mà. Em giận anh thì oan lắm.


Huệ nhìn sững sờ mấy tờ hóa đơn rồi nhìn Quân, rồi bất cười. Cô ôm bụng, cúi gập xuống mà cười rinh rích như con nít bị bịt miệng.


Vừa lúc đó, Miên ra, cô đứng sững lại nhìn hai người. Quân đứng dậy:


- Chắc là cô Miên phải không?


- Vâng. Anh là Quân hả?



Huệ ngưng cười, ngẩng đầu lên:


- Hai người biết nhau à?


Cả Quân và Miên cùng đáp:


- Không. Mới gặp nhau lần đầu.


- Vậy sao biết tên nhau?


Quân gãi đầu, vẻ khó xử. Miên nhìn Huệ, nhìn Quân rồi bật cười:


- Té ra người làm khổ anh là chị Huệ nhà tôi đấy.


***


Trong tiệc cưới. Huệ nói với Quân - Anh bỏ cái tật hễ buồn chán, thối chí là gọi điện thoại hú họa đi nghen. Chướng muốn chết.


Quân đỏ mặt


- Đừng nhắc nữa mà.


Miên cũng cười


- Mà cũng ngộ, hú họa gì mà lại trúng ngay tui mới lạ.


Huệ nguýt Quân


- Bữa đó mà con Miên không rủ em đi uống cà phê, dám chừng anh đã tán tỉnh nó rồi.


Miên cười cười


- Ờ hé, bữa đó mà tao không rủ mày, chắc bữa nay đám cưới này cô dâu là tao quá.


- Huệ bĩu môi - Đừng hoang tưởng. Tao cũng định tối đó gọi cho ảnh rồi.



Quân sáng mắt lên:


- Vậy sao?


Đúng lúc đó, thợ chụp ảnh nháy được một pô chú rể cô dâu và phụ dâu cười hết cỡ.


Trên xe về nhà, Quân ôm Huệ vào trong tay, thì thào qua mái tóc:


- Kể từ bữa nay tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện thoại.



Tác giả : Phạm Thị Ngọc Liên