Tôi đã từng trao sự trong trắng của mình cho người đàn ông tôi yêu đầu tiên. Nhưng trớ trêu đó lại không phải là chồng tôi bây giờ. Ngày gặp anh tôi biết anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Anh yêu tôi thật lòng, mà muốn lấy tôi làm vợ nhưng anh cũng là người đàn ông gia trưởng. Và chắc chắn một điều anh không bao giờ chấp nhận vợ mình không còn nguyên vẹn trong đêm tân hôn.


Chính vì vậy tôi đã phải lên kế hoạch rất chi tiết tỉ mỉ để đêm động phòng, giọt máu thần thánh ấy sẽ rơi ra dưới chiếc ga giường trắng tinh kia. Mà may mắn mọi chuyện đã thành công mỹ mãn, chồng tôi không mảy may nghi ngờ gì vết máu giả đó cả.


Anh ôm tôi vào lòng cười mãn nguyện, tôi biết đời mình từ đây đã rẽ sang một trang mới. Những ngày sau đó chúng tôi sống rất hạnh phúc, anh yêu thương chiều chuộng tôi hơn bao giờ hết.


Rồi lần lượt con trai và con gái của tôi ra đời. Chúng có những nét giống cả bố lẫn mẹ, ngoan ngoãn dễ thương vô cùng. Chị em nào nhìn vào cũng phải mơ ước một cuộc sống hạnh phúc như tôi. Chưa bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền vì chồng tôi có công ty riêng và làm ăn ngày càng thuận lợi.


Tất nhiên cái chuyện tôi không còn trong trắng tôi vẫn kiên quyết giấu chồng. Tôi sẽ đào sâu chôn chặt nó vì nếu chồng tôi biết chuyện sợ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Hạnh phúc mà tôi xây dựng bao lâu sẽ tan theo bong bóng xà phòng, các con tôi sẽ khổ… Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.


Hôm ấy chồng đưa cả gia đình tôi đi dự một bữa tiệc liên hoan trong giới làm ăn của anh. Nơi chúng tôi đến là một khách sạn khá sang trọng, những người đến dự cũng toàn là những người giàu có và thành đạt.


Chồng sau khi đưa tôi và 2 con đi giới thiệu với một số bạn bè thì vợ con ngồi lại bàn còn mình tiếp tục đi mời rượu mọi người. Tôi mải chọn đồ ăn cho hai con nên cũng không để ý gì tới xung quanh lắm. Cho tới khi khi thấy có người gọi tên mình tôi mới ngẩng đầu lên.


- Nhiều năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa Mai à.


- Anh…


Tôi sững sờ, mặt mày tối sầm lại. Người đàn ông vừa nói chuyện với tôi không ai khác chính là người yêu cũ, người mà tôi đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho anh ta. Tôi lo sợ, chân tay run lẩy bẩy đánh rơi cả đồ ăn xuống đất.


- Anh không ngờ lại gặp em ở đây. Đúng là trái đất tròn, chồng em cũng trong hội này. Em cũng khéo chọn chồng thật đấy.


- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian rảnh tiếp chuyện với anh đâu.


- Em cứ bình tĩnh nào. Em sợ à, sợ anh nói ra sự thật thì em sẽ mất chồng đúng không. Thế thì thế này nhé, anh sẽ không nói gì hết đổi lại chúng mình trở thành một cặp như trước kia đi…


- Đồ khốn nạn.


Tôi hét lên và tát vào mặt anh ta. Nhiều người đã chuyển sự chú ý sang chúng tôi. Tôi bối rối chưa biết làm thế nào với con người khốn nạn đó thì chồng tôi bước tới.


- Yêu cầu anh tránh xa vợ con tôi ra, nếu anh không rời khỏi đây trong vòng 1 phút nữa thì tôi không khách khí đâu.


- Anh làm gì mà nóng thế. Cô ta không đáng để anh trân trọng tới vậy đâu. Tôi biết rằng một người như anh chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vợ mình không còn trinh chứ.


Anh ta vừa nói dứt lời thì chồng tôi đã hất luôn cốc rượu vào mặt hắn. “Biến ngay lập tức, cô ấy còn hay không thì cũng là vợ tao và mày hãy tránh xa cô ấy ra”. Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình giữ dằn đến như vậy. Tôi co rúm người lại sợ sệt. Anh đưa 3 mẹ con tôi ra về chứ không ở lại dự tiệc tiếp.


Dọc đường đi chúng tôi không nói chuyện gì cả. Tôi biết chắc chắn về nhà chồng sẽ nổi trận lôi đình nhưng không ngờ anh vẫn chẳng nói năng gì chỉ bảo tôi cho các con đi ngủ. Khi con ngủ say rồi anh mới ôm lấy tôi rồi nói:


- Thực ra ngay đêm tân hôn anh đã biết giọt máu ấy là giả rồi thế nên em đừng bận tâm gì nữa.


Tôi ôm chặt lấy chồng và khóc như mưa. Suốt 5 năm trời giờ tôi mới thấy lòng mình thoải mái nhất. Tôi thật không ngờ mình lại may mắn tới vậy.


st