Tôi với vợ kết hôn chưa được một năm nên cả hai vẫn còn vợ chồng son, chưa có ý định con cái nên vợ tôi vẫn còn hay nhõng nhẽo với chồng lắm. Lúc nào chân cũng lon ton còn miệng thì ríu rít như con chim non ấy, trông thật đáng yêu. Thế nhưng cũng không ít lần cô ấy giận hờn vu vơ khiến tôi cũng được phen hú vía rồi lủi thủi đi dỗ dành. Nói chung rất là đáng thương cho cái thân trai ham lấy vợ sớm như tôi đây.



Hôm ấy là chủ nhật nên tôi đưa vợ đi siêu thị. Đúng vào dịp cuối tuần nên siêu thị đông nghịt người, đã vậy vợ tôi chân còn liếng thoắn, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Thế là bị lạc nhau, điện thoại thì tôi cầm hết cả hai cái nên không gọi cho nhau được. Tôi mới toát mồ hôi đi tìm vợ. Vừa đi ngang qua quầy bán quần áo sơ sinh cho em bé thì thấy vợ đang đứng lựa đồ. Lòng cười thầm, chắc là vợ muốn ính con rồi đây, đã vậy thì tôi tha hồ mà triển để em mau thực hiện ước nguyện của mình, nghĩ rồi tôi chạy lại, ôm vợ từ phía sau, thì thầm:



- Chồng bắt được rồi nhá, cứ đi lung tung thế này làm chồng đi tìm mệt muốn chết.



Bốp… bốp…



- Vợ… sao vợ lại đánh anh???



- Nhìn cho kỹ, ai là vợ anh hả???



- Ôi… tôi xin lỗi chị, tại chị mặc cái váy giống vợ tôi quá nên tôi nhầm. Ôi ngại quá!!!



Nói rồi tôi co chân chạy, trời ơi, khỏi phải nói là tôi thấy xấu hổ đến độn thổ đến mức nào. Chạy quanh cuối cùng tôi cũng tìm thấy vợ nhưng nhìn thấy tôi, cô ấy im lặng không nói tiếng nào. Biết vợ đang giận, tôi cũng xin lỗi nhưng cô ấy không chịu, tôi cũng phát cáu, tại cô ấy đi lung tung chứ có phải tại tôi đâu. Chỉ vì đi tìm cô ấy mà tôi bị một phen ê mặt nữa đây này. Vậy là tôi cùng vợ làm mặt lạnh mãi đến tối vẫn không thấy vợ nói năng gì, nhiều lần ngỏ ý làm hòa mà nhìn vợ có vẻ không chịu hợp tác. Vậy là tối đó, mỗi đứa ôm một cái điện thoại lướt lướt.



Lúc đang lướt facebook thì bất ngờ đọc được status than buồn khổ của Hoa, cô bạn thời đại học mà tôi từng để ý. Nay thấy Hoa tự dưng buồn nên tôi lân la vào hỏi thăm, an ủi động viên. Thế là bắt đầu nhắc lại chuyện cũ, đủ thứ trên đời, lâu lâu tủm tỉm bụm miệng cười không ngờ bị vợ để ý.



Tối đó đang ngủ ngon thì bị vợ nhéo tai kêu dậy, còn chưa tỉnh ngủ thì thấy cái màn hình điện thoại bị dí vào mặt, vợ dõng dạt quát:



- Á à, anh giỏi thật đấy, giờ thì công khai rồi nhé. Cái gì mà bạn có nhớ ngày xưa không, cái gì mà ngày ấy thế nọ ngày ấy thế kia. Rồi tớ vẫn nhớ hôm ấy tan học trời mưa tớ đèo cậu vè ký túc xá… Định quay lại với tình cũ hả, anh giỏi lắm, khốn nạn lắm. Không muốn sống với tôi nữa thì ly hôn.



- Ly thì ly, cô quá đáng vừa thôi.



Đang ngủ ngon mà bị vợ dựng dậy nên nói vậy thôi chứ định bụng sáng mai dậy sẽ giải thích cho vợ hiểu. Ai ngờ vợ ngồi dậy viết đơn ly hôn thiệt, vừa viết vừa khóc khiến tôi không tài nào ngủ được. Viết xong đơn, vợ lại giường, vừa khóc lóc ầm ĩ vừa lay tôi dậy:



- Anh ký đi, ký nhanh đi để còn quay về với tình đầu đáng nhớ của anh chứ.



Thấy vợ làm quá mọi chuyện mà trong người lại bực vì không được ngủ ngon giấc, tôi cầm viết ký cái roẹt một cái rồi ôm gối qua phòng khách ngủ.



Sáng tỉnh dậy, nghĩ vợ cũng nguôi ngoai rồi nên tôi hý hửng chạy sang định dỗ ngọt vợ. Nào ngờ mới bước vào đã thấy cái va li quần áo của mình nằm chình ình giữa nhà, trên bàn đặt lá đơn ly hôn mà tối qua tôi đã lỡ dại ký vào đó. Quay sang vợ, thấy cô ấy mặt tỉnh bơ bảo:



- Giờ thì anh có thể thoải mái đi đâu thì đi được rồi đó, không dính dáng gì đến nhau nữa, lát tôi sẽ mang đơn lên phường nộp.



Tôi vừa định chạy lại ôm vợ xin tha thứ thì cô ấy đã đẩy va li của tôi ra ngoài. Nhìn cảnh vợ đuổi tôi như đuổi con Milu mỗi khi nó đi tè bậy, mà tôi thấy xót xa cho thân phận hèn mọn của mình trong ngôi nhà này quá. Biết trong lúc vợ đang nóng như Trương Phi thế này thì không nên đổ thêm dầu vào lửa, nên tôi đành xách đồ ra thuê phòng ở một nhà trọ gần đấy ở tạm, chờ cơ hội sẽ phục thù.



Ngày nào tôi cũng chạy về nhà xem vợ như thế nào nhưng cô ấy vẫn thế, vẫn lạnh lùng và thẳng thừng đuổi tôi như đuổi tà vậy. Hôm đó bận việc cả ngày nên tôi không về nhà được, tối đến trời mưa to, bỗng nhiên tôi thấy lòng bồn chồn. Vội chạy xuống lấy xe rồi phi nhanh về nhà. Đến nơi, thấy vợ đang nằm đắp chăn, người lại nóng bừng bừng nữa. Tôi sờ vào trán thì vợ hất ra.



Tôi vội chạy đi lúc tủ lạnh xem còn gì không. May quá, còn ít thịt, tôi vội đi náu cho vợ bát cháo. Vợ ăn được mấy thìa cháo thì nằm xuống, vẫn không quên nhắc:



- Mai phường gọi ra hòa giải lần một đấy, anh nhớ đi cho người ta đỡ phải gọi nữa. Mà phản bội vợ thì hòa giải làm gì cơ chứ?



Nghe vợ nói xong, tự nhiên trong lòng tôi buồn vô tận, đang miên man suy nghĩ về quãng đời còn lại khi không có vợ ở bên thì vợ nói tiếp:



- Anh về đi.



- Đằng nào mai cũng ly hôn rồi, hay là cho tôi ngủ nhờ đây một hôm đi, trời mưa to lắm, tôi không về nhà nghỉ được. - Tôi thỏ thẻ nói với vợ.



Vợ nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, đắp chăn nằm tiếp. Thấy vợ có vẻ xuôi xuôi, tôi tiến đến nằm bên cạnh.



- Thôi vợ đừng giận anh nữa, anh xin lỗi mà. Cô bạn ấy chỉ là bạn học ngày xưa nên trêu tý cho vui thôi chứ chẳng có gì cả. Vợ anh vẫn là nhất trên đời.



- Biết thế này chẳng cho anh ngủ lại cho xong - Vợ vừa nói vừa hất tay tôi ra.



- Muộn rồi em ạ, giờ em có đuổi thì anh cũng không đi nữa đâu.



Vậy là mặc vợ giãy giụa, tôi vẫn ôm chặt lấy cô ấy, đã mấy hôm xa nhau rồi, giờ muốn cưỡng cũng khó. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh lại, tôi ôm vợ thủ thỉ:



- Cho chồng về ở với vợ nhé, đừng ly hôn nữa, chồng không sống thiếu vợ được đâu. Nhỡ vợ ốm thì ai chăm...



Vợ ngoan ngoãn nằm im trong tay tôi. Đấy, vợ chồng còn yêu nhau đến thế thì tại sao phải ly hôn chứ. Tôi biết vợ làm vậy thôi chứ thật ra, cô ấy mới là người không muốn ly hôn nhất. Là người chồng, là người đàn ông, nhường nhịn vợ mình một chút, biết xin lỗi và dỗ dành vợ thì có mất gì đâu cơ chứ, tâm hồn phụ nữ nhạy cảm và yếu đuối lắm nên mới cần một người đàn ông để chở che, phải không các bác???