Ngày Hùng đưa Linh về nhà ra mắt mẹ, bà Hậu đã thủ thỉ vào tai con trai mình: “Mẹ nhìn cái kiểu đi kia là nó không còn con gái nữa đâu, con xem thế nào không lại bị lừa đấy”. Tuy nhiên Hùng khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Dáng đi ấy là Linh thừa hưởng của bố cô ấy đấy mẹ ạ, chứ con đảm bảo với mẹ là cô ấy ngoan lắm. Ngoan có tiếng cả khu nhà Linh sống, ai cũng phải khen mà mẹ”.


Tuy nhiên bà Hậu vẫn cảm thấy không ổn lắm, mỗi lần Linh đến chơi bà vẫn để ý thậm chí đích thân bà còn đến tận khu bạn gái con mình ở để điều tra. Nhưng quả thật đúng như lời Hùng nói, vài cô bán rau ở đó ai cũng khen Linh hết lời, còn bảo chàng trai nào có phước mới lấy được Linh.


Linh cũng rất biết lấy lòng bà Hậu. Mỗi lần tới chơi cô đều không quên mua đồ nọ thứ kia rồi lăn xả vào bếp nấu nướng chẳng cần bà phải nhờ vả. Dần dần bà Hậu cũng xiêu lòng, không còn nghi kị gì cô con dâu tương lai nữa. Cuối năm đó, Hùng bảo mẹ sang nhà Linh nói chuyện người lớn.


Bà Hậu đi xem thầy, nhưng chẳng hiểu sao thầy lại cứ bảo con dâu tương lai của bà không còn trong trắng. Bà ngần ngừ vì sợ rằng con dâu mất trinh trước sau này vợ chồng chúng ở với nhau, kiểu gì cũng sinh chuyện, con dâu lỡ ngoại tình thì hạnh phúc của đứa con trai duy nhất của bà lại không được trọn vẹn.


Bà về hỏi Hùng xem hai đứa đã làm gì chưa thì Hùng khẳng định là chưa. Linh bắt phải giữ đến tận cùng cho đêm tân hôn nên anh cũng tôn trọng bạn gái. Bà Hậu thở phào nhẹ nhõm, biết đâu thầy bói đã đoán lầm. Đám cưới đã diễn ra theo đúng kế hoạch.


Đêm tân hôn bà Hậu còn hồi hộp hơn cả con trai. Tới lúc hai con vào phòng tân hôn bà, ở phòng bên cạnh đứng ngồi không yên, chẳng ngủ nổi mà trở dậy ra hành lang đứng. Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt bà giật bắn mình khi thấy con trai ra ngoài đi vệ sinh, tầng 2 nhà bà thiết kế vệ sinh bên ngoài cũng là vệ sinh chung cho 2 phòng. Bà vội vã kéo con trai lại:


– Thế nào con, cái Linh nó có còn?


– Ối trời mẹ, còn mẹ à, vợ con còn trinh mà. Vệt máu ấy vẫn trên ga giường mà


Bà Hậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là lão thầy bói ấy đã đoán mò, suýt chút nữa bà mà nghe theo là làm hỏng cuộc hôn nhân của con mình rồi. Bà Hậu vội vàng lên tầng 3 cũng là gian tầng thờ của gia đình, thắp hương khấn vái tổ tiên. Vậy là nhờ tổ tiên phù hộ bà đã cưới được một cô con dâu ngoan hiền rồi. Bà sợ nhất cái kiểu con gái bây giờ dễ dãi chơi bời trước khi cưới rồi sau vẫn giữ cái tính ấy hỏng hết cả cuộc sống gia đình.


Từ lúc đó bà Hậu đã ngủ một mạch tới sáng chẳng còn trằn trọc gì nữa. Sáng hôm sau bà thức dậy nấu nướng xong đâu vào đấy cả rồi nhưng con dâu và con trai vẫn chưa dậy bà cũng không gọi, để con ngủ thêm. Thấy chậu quần áo đầy cả nhà thay ra tối hôm qua bà lại ngứa ngáy chân tay mang giặt luôn.


Nhưng khi giặt tới chiếc quần nhỏ của con dâu thì bà ngớ người. Trên chiếc quần nhỏ vẫn còn để lại dấu vết “đèn đỏ” cuối chu kì của Linh. Chợt nhớ tới lời con trai nói đêm hôm qua, con dâu bà vẫn còn trinh thế thì chiếc quần này là thế nào? Thôi đúng rồi, con trai bà bị lừa rồi còn đâu. Vết máu đêm qua là đèn đỏ chứ đâu phải là máu trinh, cô ta lừa con bà suốt thời gian qua, bắt giữ gìn cho cô ta là để che đậy tội lỗi tày trời này đây.


Bà Hậu đau đớn trong lòng, nhưng bây giờ nếu nói ra chỉ làm cho con trai bà đau khổ mà thôi. Nó vừa mới cưới được có một ngày, còn đang hạnh phúc, bà không muốn hôn nhân của con bà đổ vỡ sớm như vậy. Bà quyết định không nói với con trai chuyện này nhưng bà sẽ nói với con dâu, hi vọng cô ta biết đường mà sống tử tế với con bà, còn nếu trở mặt thì bà cũng sẽ cho một trận cho cô ta sáng mắt ra.


st