Chuyện chồng mua cho vợ ốm nghén bát cháo phải đưa qua khe hở nhà vệ sinh để trốn mẹ khiến ai đọc cũng phải suy ngẫm
Thủy và Long yêu nhau gần 1 năm thì làm đám cưới, thực ra là bác sĩ bảo cưới chứ lúc đầu, cả hai dự định đi làm, kiếm thêm chút tiền làm vốn rồi hãy cưới cho cuộc sống đỡ vất vả hơn vì nhà cả hai đều nghèo như nhau. Chính vì vậy nên ngày đưa Thủy về nhà thưa chuyện, mẹ Long đã vô cùng lo lắng và cũng phần vì mẹ Long cũng đã luôn mòng con mình kiếm được cô vợ giàu có tý để nương tựa vì Long cũng khá là điển trai nên khi biết Long muốn cưới Thủy, bà không được hài lòng cho lắm. Nhưng vì đứa cháu trong bụng Thủy, đành phải cưới vội thôi. Vậy là 2 tháng sau Thủy chính thức được mẹ chồng đón rước về làm dâu.
Cứ nghĩ mẹ Long đồng ý cho cưới là bà đã chấp nhận mình như dâu con trong nhà nhưng Thủy đã lầm. Lúc này mẹ chồng cô mới bắt đầu cho con dâu thấm thía thế nào là chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Không ưa, dưa cũng có dòi, đám cưới kết thúc mình Thủy phải lo dọn dẹp hết những thứ ngổn ngang còn sót lại.
Dọn dẹp, rửa bát xong xuôi người đã mệt nhoài. Long nhìn vợ bầu bí tháng thứ 3 mà xót đứt ruột nhưng không dám bệnh vợ trước mặt mẹ. Anh chăm chỉ đi làm, dành dụm tiền để mong sớm có ngày đưa vợ con ra ở riêng cho thoải mái.
Vì sức khỏe vốn đã yếu sẵn nên khi bị ốm nghén, cộng với việc nhà khá vất vả, Thủy đổ bệnh. Quá lo lắng cho vợ, Long rón rén nói với mẹ:
- Mẹ để vợ con nghỉ ngơi chút đi mẹ, con sợ cô ấy bệnh đứa con trong bụng cũng bị ảnh hưởng.
- Mày đừng có mà bênh nó, ngày xưa tao chửa đẻ 3 chị em mày bụng vượt mặt vẫn phải làm đấy. Nhà mình nghèo chứ không giàu có gì mà õng ẹo con ạ, nó không làm thì ai làm.
Ốm mệt, nhưng mẹ chồng Thủy vẫn bắt ra ăn cơm, chứ bà không cho nấu cháo: “Không gì chắc dạ bằng cơm, ăn cơm nửa ngày không thấy đói lại có sức. Đầy người cơm không có ăn kia kìa, mình lại làm bộ”. Nhìn vợ cầm bát cơm trắng chan canh, khóc nhọc nuốt được mấy thìa thì Long thương Thủy vô cùng.
Đứng giữa hai người phụ nữ, anh thương vợ nhưng cũng không trách mẹ. Cũng vì cái nghèo mà khi sống, người ta không còn nói được những lời hoa mỹ, ngọt ngào nữa mà thay vào đó là sự tính toán, tiết kiệm cho cuộc sống. Nghĩ vậy nên Long tặc lưỡi im lặng.
Nhìn vợ héo hon mệt mỏi trên giường lòng Long như xát muối. Nhìn vợ không ăn uống được gì nên tối đó, anh lấy lý do ra ngoài có việc nhưng là phóng xe đi mua cho vợ bát cháo gà. Cầm bát cháo gà về mà lòng Long bề bộn lắm, đứng giữa vợ và mẹ lại thành ra như thế này ư? Anh cũng muốn mình có thể lo cho cả nhà được một cuộc sống đầy đủ hơn chứ không phải sống khổ như bây giờ. Có bát cháo gà mà Long vẫn không đủ tiền mua cho cả nhà nên anh chỉ mua 1 phần cho vợ, chính vì thế, lúc về nhà, Long không dám đi vào cửa chính mà nói nhỏ cho vợ ra khe hở nhà vệ sinh phía sau nhà, rồi luồn đưa vào bên trong. Vất vả một lúc Thủy mới đỡ được bát cháo chồng đưa nhưng nó cũng đổ mất một nửa.
Thủy ngồi húp nấy húp nể bát cháo gà cạnh nhà vệ sinh mà nước mắt giàn giụa. Long nhìn vợ qua khe hở cũng trào nước mắt. Biết thế này ngày ấy anh đã không kiên quyết bằng mọi giá lấy Thủy, để giờ vợ con anh phải khổ thế này.
Lúc Thủy đang ngồi ăn thì bất ngờ, mẹ chồng đi vào, nhìn thấy cảnh đó, bà khóc bù lu bì loa lên:
- Ối giời ơi nhà này vô phúc, sinh con ra nuôi náng nó khôn lớn đến ngần ấy đó mà giờ nó không coi mẹ ra gì, có cái gì cũng chực hằm mang về cho vợ. Hai mươi mấy năm trời nuôi nó, có bao giờ nó làm được gì vậy không?
Mặc cho vợ chồng Long thanh minh giải thích nhưng bà vẫn không chịu, bà giận thằng con xem vợ hơn mẹ, mấy ngày sau bà vẫn không chịu mở miệng nói lời nào với con.
Giờ Thủy và Long cũng không biết làm sao để mẹ hiểu nữa. Long làm vậy là đúng hay sai....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1