Hôm nay, khi tôi viết lại câu chuyện này thì nó đã xảy ra được gần 1 năm. Thời gian chưa đủ dài để có thể nói lên tất cả, trái tim tôi vẫn như còn nguyên cảm xúc run rẩy, đau đớn khi nhớ lại ngày biết chồng mình “say nắng”. Và người mà chồng tôi say nắng lại chính là bạn thân nhất của tôi...


Tôi và anh quen nhau từ những năm tháng bỡ ngỡ xa quê lên thành phố học đại học. Mối tình sinh viên ắp đầy những kỉ niệm của một thời thanh xuân rực rỡ. Ra trường 2 năm thì anh chính thức cầu hôn tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, anh cầm đóa hồng trên tay đứng trước mặt tôi, nhìn anh bối rối đến lạ:


- Anh biết, khi anh nói ra điều này có thể em sẽ giận! Anh xin lỗi em... chúng mình đừng là người yêu nữa em nhé! Dừng lại nha em!


- Anh... đang nói gì vậy? - Nước mắt tôi chợt tuôn trào



- Ừ! Em đừng là người yêu của anh nữa... mà hãy là mẹ của con anh! Mình kết hôn em nhé!


- Đấy có ai đi tỏ tình mà ba trợn thế không, mới làm người ta đau lòng lại đưa lên đến đỉnh hạnh phúc.



- Em có thể chịu hết mọi tật xấu của anh! Nhưng chỉ có một điều, nếu em phát hiện anh ngoại tình thì chúng mình ly hôn, chịu thì cưới!


- Vậy cưới ngay và luôn đi em, anh chịu hết nổi rồi! :D



Cưới nhau về, anh và tôi đều ra sức vun đắp cho gia đình nhỏ, ra sức kiếm tiền lo cho hạnh phúc tương lai. Tôi cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc mãi nhưng không sóng gió bắt đầu ập tới khi tôi sinh con, cùng lúc công việc của chồng gặp khó khăn, rồi vợ chồng stress vì công việc, con nhỏ, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, cứ cãi rồi lại làm lành, đôi khi tôi nghĩ cả hai đều mệt mỏi. Có những lúc chúng tôi chẳng thèm nói với nhau câu nào, hôn nhân rơi vào im lặng. Tôi chán chường lao vào kiếm tiền để khỏa lấp những thiếu thốn tình cảm...



Những lúc mệt mỏi quá, chán nản quá tôi trút hết bầu tâm sự cho Hằng - bạn thân của tôi nghe. Nó lúc nào cũng lặng im để tôi nói, nó khuyên tôi rất nhiều nói rằng đừng vì 1 chút sóng gió mà vội buông tay nhau ra. Hạnh phúc gia đình là từ cả hai. Tôi đã tin nó vậy đấy, nào ngờ...


Ngày tôi phát hiện những tin nhắn tình cảm của chồng tôi với đứa bạn thân nhất của tôi là ngày con tim tôi như vụn vỡ, niềm tin như bị nghiền nát từng mảnh cứa vào lòng. Tôi như gào lên với anh:


- Tại sao? Tại sao anh lừa dối em! Tại sao lại là Hằng! Hai người đã lừa dối tôi bao lâu rồi hả? Hay tôi đi khỏi nơi này cho 2 người đến với nhau



- Anh xin lỗi em... Đó chỉ là nhất thời thôi, vì những ngày em bỏ mặc anh trong im lặng chính Hằng đã an ủi anh rất nhiều... Anh biết là không đúng nhưng thật sự anh và cô ấy chưa làm gì đi quá giới hạn, anh xin em đừng đi. Xin em cho anh 1 cơ hội, anh hứa sẽ không có chuyện này lặp lại... Anh biết mình sai, anh biết anh làm tổn thương em nhiều lắm.


- Được, em cho anh cơ hội... vì con.


Những ngày sau, tôi đối xử với anh lạnh lùng, anh không hề oán than 1 lời nào. Có đêm tôi nằm trong phòng khách, anh nhẹ nhàng đến bên tôi, đắp chăn cho tôi và kê gối cho tôi nằm. Lúc đó tôi thấy nhớ những ngày tháng trước kia biết bao và nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tất nhiên là không thể giấu nổi anh vì nó trào ra vô tình quá. Tôi kéo chăn lên trùm kín mặt và không nói một lời nào. Anh lại lặng lẽ bước lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng thở dài tội lỗi.


Tôi không còn tâm trí để nghĩ đến những việc xung quanh mình. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một bó hoa hồng đỏ thắm đặt trên bàn phòng khách. Mở tấm thiệp ra, tôi thấy dòng chữ của anh: “Chúc mừng sinh nhật em. Hãy mỉm cười thật tươi em nhé vì anh biết khi em cười mới đẹp. Anh biết mình không có tư cách để nói với em lời xin lỗi và cũng không có tư cách để xin em tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói một lần: ngàn lần xin lỗi em”.


Hai hàng nước mắt tôi trào ra. Tôi chưa bao giờ thấy anh nói ngọt ngào như thế từ ngày chúng tôi lấy nhau đến giờ. Tôi ngao ngán bước vào phòng, một chiếc bánh ga tô thắp nến. Những bông hồng trải trên bàn. Tôi biết mình đã qua cái tuổi lãng mạn đó, đã qua cái thời hồn nhiên trong sáng ấy nhưng nó lại làm tôi nhớ lại những ngày chúng tôi yêu nhau tha thiết. Tôi bước nhẹ sang phòng anh, hé cửa. Tôi thấy anh đang nằm đó, quay mặt vào trong. Trên bàn là tấm ảnh chụp chung của tôi và anh ngày còn yêu nhau. Trong giây phút đó, tôi đã tha thứ cho anh...


Nhưng tôi nào ngờ, niềm tin trong tôi lại 1 lần vụn nát, khi tôi thấy 2 người đó đang ôm nhau trong chính căn nhà của tôi. Tôi bay vào giáng cho anh 1 cái tát.


- Anh đã nói gì với tôi, lần này chúng ta ly hôn đi!


- Mày hiểu lầm rồi!


- Mày im đi con đ* kia! Hiểu lầm gì mắt tao thấy rành rành như vậy mà còn sai gì nữa, tao luôn tin mày nhưng mày lại đối xử với tao như vậy. Được tôi đi cho 2 người vừa lòng, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.


Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Nếu tôi không rời khỏi căn nhà đó, tôi sợ tôi sẽ băm vằm hai con người đó ra thành trăm mảnh rồi đi tù.


Tôi đã không biết làm thế nào bắt chuyến xe gần 300 cây số và về nhà sau 7 tiếng ngồi xe ròng rã. Tôi ôm mẹ, òa khóc như đứa trẻ. Tôi đã quyết định, chắc chắn phải ly hôn.Tối ngày hôm đó, mẹ ôm tôi thủ thỉ:- Thôi con ạ, đàn ông ngoại tình thì bỏ đi rồi về ở với mẹ.


Mẹ tôi là tuýp người hiền lành, cam chịu, lúc nghe bà nói vậy tôi ngớ cả người, quên luôn chuyện khóc.


- Chứ còn gì nữa mà nhịn. Đàn ông suốt ngày nhậu nhẹt, không có chí tiến thủ, đến cái nhà cũng không lo nổi, gần 30 tuổi đầu rồi chứ sớm sủa gì đâu.



- Mẹ, cái nhà ở thành phố tận mấy tỷ, bọn con mới cưới chưa lâu kiếm đâu ra tiền mà mua. Lương anh ấy không cao nhưng đưa thẻ cho con giữ hết.


Thực sự lúc nghe mẹ nói xấu anh, dù bực nhưng tôi vẫn muốn cãi.


- Không mua được cái nhà thì mua cái xe AB mà đi, đi gì con Wave cùi bắp?



- Là xe con với xe anh ấy còn đi được.


- Sao mày cứ bênh nó chằm chặp vậy, mà sao nó cặp với ai mà lại cặp với bạn thân mày? Bà sẵng giọng.


- Là con xem cô ấy như chị em ruột, đi công tác cũng nhờ cô ấy tạt qua dọn dẹp, mua thức ăn cho anh sợ anh ấy bỏ bữa. Con đâu ngờ nó chăm luôn cả anh, tôi khóc òa. “Với cả hơn tháng rồi bọn con giận nhau, con có cấm vận anh ấy”, tôi lí nhí.


- Mẹ nói vậy để mày thấy mày còn thương thằng Duy nhiều lắm con ạ. Đàn ông ham của lạ, dọa cho nó biết sợ để không tái phạm. Chứ đàn ông ngoại tình, ly hôn thì ai chẳng làm được, kí vào tờ giấy rồi đường ai nấy đi. Nhưng nếu còn thương thì tha thứ, cho nó một cơ hội sửa chữa!... Bà thở dài im lặng.


Đêm đó tôi thức trắng. Mở điện thoại tôi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của con bạn thân. Tôi cười chua chát, gọi làm gì nữa sau những điều nó đã làm với tôi. Bất chợt có 1 tin nhắn gửi tới, là của nó, tôi tính không xem nhưng muốn mở coi nó nói gì:


“ Tao biết mày sẽ không nghe điện thoại, tao cũng biết giờ tao có nói gì mày cũng không tin, tao thừa nhận tao đã có phút giây vượt qua mức tình cảm bạn bè với chồng mày, là tao sai, nhưng mọi chuyện đã kết thúc sau khi mày phát hiện . Hôm đấy tao đến nhà tìm mày để đưa quà sinh nhật nhưng mày không có nhà, và cái ôm mày thấy chỉ là lúc tao vô ý ngã anh ấy đỡ tao thôi! Nghe có vẻ như phim đúng không, nhưng đó là thật, tao không mong mày tha thứ cho tao, nhưng tao không muốn mày đánh mất hạnh phúc của mình”


Đêm ấy tôi đã khóc đến mệt nhoài rồi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy mở cửa thấy một bóng người nằm thu lu ngoài cổng. Là anh! Anh khóc. Tôi khóc. Ừ nếu còn thương hãy cho nhau một lối về!


Tình cảm bắt nguồn từ tình yêu thật sự thì chính là nền móng để gia đình được vững chắc. Hãy cùng nhau giữ lấy, chèo lái vượt qua sóng gió cuộc đời. Đây chỉ là trường hợp của riêng tôi, nhưng tôi muốn kể cho thật nhiều chị em hiểu để tìm được lối đi đúng đắn nhất. Tôi biết, có nhiều người sẽ không đồng ý mà nói: Thế thì bỏ quách đi, nếu họ không tôn trọng giá trị của mình thì không nên tiếc…



Nhưng cuộc đời, ai cũng có những lỗi lầm, mình phải biết nhìn lại, mình có điều gì sai trong lỗi lầm đó không hay chỉ loanh quanh chỉ trích lỗi lầm từ người khác. Gia đình tôi từ đó đến giờ ngày càng dành nhiều chia sẻ, yêu thương nhiều hơn. Tôi không bao giờ nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan sau hôm đó. Những gì của quá khứ hãy để quá khứ ngủ yên. Tôi vẫn nhớ một câu nói rất hay của Lưu Quang Vũ: “Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ. Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi”



Mời bạn xem thêm những bài viết hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4534/hung-huc-don-dep-van-bi-me-chong-hat-do-ca-xo-nuoc-lau-nha-vao-nguoi-va-hanh-dong-cua-co-con-dau-2559643/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/em-khe-khe-thoi-de-vo-anh-nghe-duoc-thi-khong-hay-dau-2559082/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/dang-cao-trao-dem-tan-hon-thi-cup-dien-lien-thay-me-chong-dem-den-cay-len-va-cai-ket-khong-the-tin-noi-2554062/