Chì chiết vợ “Có mỗi việc nằm ngửa phục vụ chồng mà cô cũng không làm được à đồ vô dụng” để rồi khóc ngất khi nhìn thấy...
Ngày còn tán tỉnh nhau anh hứa đời này anh sẽ luôn yêu chị và đối xử với chị thật tốt. Chị không nói gì chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu vì chị tin anh sẽ làm được. Họ yêu nhau được gần 3 năm thì cưới, ai cũng khen anh chị đẹp đôi.
Cuộc sống hôn nhân mới đầu cũng khá khó khăn, nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau, vẫn có những đêm nến sáng lung linh vẫn có những hôm cùng nhau ngắm sao trời. Chị hạnh phúc vì lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế.
Cuộc sống cứ êm đềm như vậy cho đến 1 ngày bỗng dưng tai họa ập đến với tổ ấm của chị, khi chị bị sảy thai trong lần đầu mang thai. Anh trách chị tham công tiếc việc nên mới vậy. Nhìn bạn bè có con hết rồi mỗi nhà mình chưa có nên anh chị sốt ruột lắm. Sau lần đó chị buồn và khóc rất nhiều, hai người cố có con lại nhưng mãi vẫn chưa thấy chị có bầu lại.
Thời gian đầu anh còn chăm sóc quan tâm chị, nhưng thời gian trôi qua anh không còn kiên nhẫn được nữa, anh thấy chán nản vô cùng. Nhiều lúc anh còn tránh mặt vợ, tối đến anh lấy cớ đi ăn với đối tác, rồi đi nhậu với bạn. Ngồi nhìn mâm cơm nguội lạnh chị ôm gối nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Có những hôm anh đi làm về, kéo vợ vào phòng ngủ rồi ném xuống giường rồi lao vào làm chuyện đó như điên. Chị kêu đau nhưng anh vẫn mặc kệ, bất lực chị nhắm mắt cho chồng hành xác, nước mắt cứ vậy ứa ra đẫm hết gối. Chị tự hỏi người đàn ông mà chị từng tôn thờ, người đàn ông từng yêu thương chị hết lòng nay còn đâu. Sao anh lại nỡ vũ phu với chị như vậy? Nghĩ đến đó chị vùng dậy đẩy chồng ra. Nào ngờ anh vung tay tát chị cái cháy má rồi gằn lên:
- Có mỗi việc nằm ngửa phục vụ chồng rồi sinh con mà cô cũng không làm được à đồ vô dụng.
Chị sững sờ nhìn chằm chằm vào anh không thốt nên lời. Đêm đó chị nằm ru rú trên sofa khóc đến lúc mệt lả rồi thiếp đi. Kể từ đó ngày nào anh cũng lôi vợ ra hành hạ, chị có nói gì anh lại phớt lờ đi. Mỗi lúc không chịu nổi nữa chị viết giấy đòi ly hôn thì anh lại xuống nước xin lỗi.
Nhiều lúc chị run rẩy nghĩ: “Sao anh ấy lại có thể thay đổi nhanh như vậy?”. Chị khổ tâm vô cùng khi mãi vẫn chưa có con lại, còn chồng chị thì vì mong mỏi đứa con mà trở nên hư tính. Anh càng làm vậy chị càng căng thẳng và lại càng khó có con hơn. Cuộc sống hôn nhân khiến chị ngộ ngạt đôi lúc thở cũng chẳng dám thở mạnh. Nhìn chị gầy đi bạn bè, người thân ai cũng xót xa.
Rồi thời gian trôi qua anh cặp kè với 1 cô đồng nghiệp, ban đầu chị không hề hay biết. Chị vẫn miệt mài uống thuốc và cầu nguyện để sớm có con. Ngày ngày anh và cô ta đều tranh thủ vào nhà nghỉ hú hí, nhưng vì cô ta vẫn còn có chồng con nên họ vẫn chưa dám có con riêng với nhau.
Khi mối tình vụng trộm đó kéo dài được nửa năm thì chị bắt đầu có tin vui, hôm đó cầm chiếc que thử thai 2 vạch trên tay chị cứ ngỡ mình đang mơ. Chị hạnh phúc tột độ liền đi mua chục que về thử cho chắc và kết quả đều như nhau. Chị gọi cho chồng để báo tin vui nhưng anh không nghe máy.
Trưa hôm đó chị đi xe đến chỗ công ty anh để rủ anh đi ăn mừng. Suốt chặng đường chị cứ cười tủm tỉm vì quá hạnh phúc. Chị còn tưởng tượng tới cảnh anh sẽ ôm mình nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng có lẽ tát cả chỉ là tưởng tượng của chị mà thôi, lúc đến đối diện cơ quan anh chưa kịp qua đường thì chị đã thấy chồng đèo cô đồng nghiệp ra khỏi cơ quan trong họ rất vui vẻ tình tứ.
Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, chị quyết định bám theo để rồi chết sững khi thấy chồng và cô ta rẽ vào 1 nhà nghỉ cách đó tầm 2 cây số. Bủn rủn chân tay mắt chị nhòe đi, đầu óc choáng váng. Chị không tin nổi vào mắt mình nữa, chị chạy theo anh và cô ta lên lầu. Nhìn thấy vợ sau lưng anh rất bất ngờ, mặt anh và cô bồ cắt không ra giọt máu:
- Sao anh lại làm vậy sao anh lại phản bội em?
- Cô đến đây làm gì, về nhà ngay. Cô muốn làm xấu mặt chồng mình chứ gì?
- Anh biết xấu hổ như vậy sao anh còn làm chuyện bỉ ổi này. Còn cô nữa, chồng cô có biết cô cặp bồ với trai không?
Chị đau đớn nhìn anh và cô bồ, anh tức tối định đưa tay kéo xệch chị ra về. Chị chới với ngã nhào lăn từ tầng 2 xuống tầng 1, dòng máu đó chảy ra ướt cả chân lẫn sàn nhà nghỉ. Anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy vợ:
- Chuyện này là sao? Sao lại có máu chẳng lẽ cô ấy đã có bầu sao? Có ai giúp tôi không gọi xe cấp cứu đi.
Anh ôm vợ trên tay:
- Anh xin lỗi anh sai rồi, em tỉnh lại đi bà xã ơi. Tất cả là tại anh.
Lúc đến viện thì đã quá muộn bác sĩ nói đưa bé đã mất còn chị thì bị chấn thương sọ não đang nằm im bất động vì đầu bị va đập mạnh. Anh bủn rủn òa khóc, chính anh đã hại vợ con mình. Anh bần thần nhìn điện thoại có cả chục cuộc gọi nhỡ, anh ân hận vì đã không nghe máy của vợ. Giờ anh ôm đầu ân hận khóc lóc thì đã quá muộn màng, bao năm qua anh đã là 1 gã chồng tồi tệ, vợ anh đã mong có đứa con này đến nhường nào. Nhưng chấn thương và cú sốc do anh gây ra đã khiến người phụ nữ đáng thương ấy mất tất cả. Đến bao giờ, phụ nữ mới hết khổ đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1