Tôi đến với Lam khi cả hai đều không có tình cảm gì với nhau, tất cả đều là sự sắp xếp của đồng tiền. Nếu như tôi cưới Lam, tôi sẽ có được một chỗ dựa vững chắc vì gia thế khủng của nhà em. Nhưng bù lại tôi sẽ phải làm thằng đổ vỏ cho kẻ khác, cái thai trong bụng Lam ngày càng lớn nên không thể bỏ được nữa, trong khi đó, tác giả của đứa bé đã cao chạy xa bay vì nghe đâu, hắn ta là một con thú săn tình khó thuần phục nên đã không hề động lòng trước khối tài sản kết xù của nhà Lam.


Đó cũng là lý do tại sao bố em lại đồng ý để Lam lấy một thằng rách khố áo ôn như tôi, không những thế, với kinh nghiệm bao năm thương trường của bố Lam, ông hoàn toàn có thể thấy được tiềm năng của tôi với những gì tôi đã làm được cho công ty ông trong thời gian qua.



Tôi vui sướng khi lấy được vợ giàu nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn có chút day dứt bởi vì khi quyết định lấy Lam, tôi đã phải phũ phàng ruồng bỏ My, mối tình sâu đậm 3 năm trời của tôi. Nhưng vì lúc đó, có lẽ đồng tiền đã làm tôi bị lu mờ đi lý trí nên tôi đã ruồng bỏ My. Còn nhớ hôm đó, trời mưa khá to, tôi thu dọn quần áo rời khỏi căn phòng mà tôi và My đã sống hạnh phúc bao năm qua. My gào khóc van xin tôi nhưng tôi đã gạt tay cô ấy ra rồi nhẫn tâm bỏ đi.



Ngày cưới, tôi hãnh diện với tất cả mọi người, tôi dưng dưng tự đắc với những gì mình đang có. Đám cưới vừa được tổ chức xong, bố vợ đã giao hẳn cho tôi quản lý một chi nhánh của công ty. Tôi cứ ngỡ đời tôi đã thực sự lên tiên. Nào ngờ…



Tôi đến công ty làm việc, mọi người nhìn tôi với ánh mắt xem thường, bảo rằng tôi là thằng bám váy nhà vợ, tôi điên lắm. Chẳng mấy chốc, tôi cho nghĩ việc hết tất cả nhưng kẻ nào dám nói tôi như thế và chỉ giữ lại nhưng người nào biết làm tôi vui, nói với tôi nhưng câu khiến tôi hài lòng nhưng rồi những kẻ giỏi nịnh nọt đó ngoài cái miệng dẻo ra thì chẳng làm được việc nên chi nhánh tôi quản lý nhanh chóng bị kiệt quệ, có khả năng bị phá sản.



Mệt mỏi với công việc không được thuận lợi, về đến nhà, tôi lại chán nả cảnh vợ con. Đứa bé vốn dĩ chẳng phải con ruột của tôi nên ngoài những lúc giả vờ cưng nựng trước mặt bố mẹ vợ ra, tôi cũng chẳng thèm đá hoài gì đến. Điều đáng nói ở đây là Lam, vợ tôi. Cô ấy dường như vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã là vợ, là mẹ. Suốt ngày cô ấy đi quẩy bar, rồi lại tụ tập mua sắm với đám bạn của cô ấy, lúc nào về đến nhà cũng hơn 12 giờ đêm, người nồng nặc mùi rượu. Chưa bao giờ hai vợ chồng được ngồi xuống ăn một bữa cơm vui vẻ, trò chuyện cùng nhau. Điều đó làm tôi nhớ đến My, trước đây sống cùng My, vật chất thiếu thốn đủ thứ nhưng My lúc nào cũng vui vẻ và luôn sẵn sàng một nụ cười tươi như hoa đón tôi về nhà bên mâm cơm nóng hổi, những lúc đó, bao nhiêu mệt mỏi của tôi cũng tan biến hết.



Thấy tình hình ngày càng không ổn. Tôi sợ có ngày bố vợ sẽ hất cẳng tôi ra ngoài nên tôi tìm cách để Lam có con với tôi. Khi giữa tôi và vợ có đứa con chung rồi thì nhất định bố vợ sẽ không nỡ lòng nào đuổi tôi ra khỏi đây.



Tối hôm đó, với lý do hâm nóng tình cảm nên tôi đã đặt bữa tối tại một khách sạn sang trọng rồi nhắn tin cho vợ nhưng cô ấy hờ hững bảo bận đi chơi với bạn. Tôi nghe xong có phần tức giận nhưng vẫn nén lại. Tôi đứng dậy định đi về nhà thì sửng sốt khi nhìn thấy vợ mình đang được một người đàn ông khác ôm eo tình tứ đi vào trong khách sạn tôi đang đứng. Bất ngờ tôi lao đến, giằng cô ấy ra khỏi tay gã đàn ông kia rồi hét lên:



- Em nói với tôi là em đi chơi với nhóm bạn mà lại dắt díu với tên đàn ông khác như vầy à?



- Anh im đi, anh có tư cách gì mà nói tôi chứ. Anh cũng chỉ giống một con chó bám đuôi theo tôi để được cái vị trí mà bố tôi cho thôi chứ tốt đẹp gì mà nói tôi - Lam gằn giọng với tôi.



- Tôi là chồng em đấy, hôm nay tôi có thể cho em và tên khốn này một bài học ngay tại đây đó.



- Anh dám không, anh mà đụng đến tôi thì anh cũng sẽ bị cuốn gói ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, đồ đàn ông không có liêm sĩ.



- Tôi nghe từng lời Lam nói mà choáng váng, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn vào chúng tôi. Còn Lam nói xong thì vẫn ung dung nắm tay gã đàn ông kia tiếp tục bước vào khách sạn như chưa hề có gì xảy ra. Tôi lao vội ra ngoài, tìm đến một quán nhậu rồi uống say đến nỗi không biết gì.


Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang trong một căn nhà lạ hoắt, chưa kịp lên tiếng gọi chủ nhà thì tôi đã thấy My bước vào phòng, nhìn thấy My, tôi ú ớ:



- Sao… sao anh lại ở đây?



- Anh không nhớ gì sao? Tối qua anh uống say đi không vững mà còn quậy phá đòi đập quán người ta, nếu lúc đó tôi không đi ngang qua đó thì anh đã bị mấy tên giang hồ tẩn cho một trận rồi.



- Đây là nhà em sao?



- Đúng vậy, nhưng giờ anh tỉnh rồi thì mau về đi.



- Em à, em có còn hận anh không? Anh xin lỗi, anh mong em hiểu và tha thứ cho anh.



- Xin lỗi anh nhưng tôi không muôn nghe những lời đó nữa, anh về đi kẻo chồng sắp cưới của tôi đến thì không hay đâu.



- Em... em nói gì cơ, chồng sắp cưới… không lẽ em sắp lấy chồng?



- Thế anh nghĩ tôi sẽ sống mãi như vậy để tôn thờ một tên đàn ông bỉ ổi như anh ư? Ngày đó anh rũ bỏ tôi như thế nào thì giờ tôi hả hê với kết quả anh nhận lại được bấy nhiêu. Coi như ông trời có mắt.


Tôi nghe My nói mà lòng có thể cảm nhận cô ấy còn hận tôi rất nhiều. Vừa định đứng lên chào My ra về thì tôi thấy trên bàn có để tấm ảnh chụp một đứa bé trai khoảng gần 2 tuổi. Nhìn gương mặt thằng bé giống tôi y đúc. Tôi cầm tấm ảnh lên xem thì My giựt lại nó từ trên tay tôi:



- Đó là ảnh đứa cháu của tôi, anh đừng có đụng vào.



- Em à, nhưng đứa bé…


Tôi chưa kịp nói hết câu thì My đã đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tôi về nhà, nhờ người tìm hiểu thì tôi được biết, cách đây gần 2 năm, đúng vào lúc tôi mới cưới vợ thì My tự nhiên biến mất một thời gian, sau đó quay trở lại thành phố với một đứa bé và từ trước đến nay, 2 mẹ con cô ấy vẫn sống với nhau như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa bé đó nhất định là con của tôi rồi.



Đang nghĩ cách làm thế nào để My cho tôi nhìn nhận đứa bé thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của bố vợ. Ông ấy gọi để nhắc nhở tôi về công việc và Lam, lần nào cũng vậy, ông ta cũng hăm dọa tôi nếu không quản lý tốt công việc hoặc làm Lam buồn, ông ta sẽ đuổi tôi như đuổi một người giúp việc. Nếu như là trước đây, tôi sẽ cun cút dạ dạ vâng vâng nhưng hôm nay, nghe xong tôi tắt máy, bỏ về phòng nằm.


Tôi đang hoang mang không biết nên làm như thế nào, tiếp tục ở lại đây để làm một thằng hèn dưới con mắt của vợ và gia đình vợ hay là ly dị với Lam, từ bỏ cái hư danh này để về bên mẹ con My sống một cuộc sống hạnh phúc bình dị. Nhưng mà, liệu My có chấp nhận tha thứ cho tôi không, cô ấy bảo cô ấy sắp cưới chồng, liệu cô ấy có chịu suy nghĩ lại để chấp nhận tôi hay không?