Em chẳng biết kiếp trước em với vợ mình có thù oán gì không mà kiếp này lại vập vào nhau các bác ạ. Ngày còn yêu nhau, vợ em nó như mì, hiền lành và xinh xắn lắm. Ấy vậy mà vừa cưới về cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, cô ấy luôn tuyên bố với em thế này:


- Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ cưới về.


Các bác thấy có ngược đời không, em chưa nói thì thôi đằng này vợ em lại cả gan dám nghĩ dám nói như vậy. Cô ấy nghe chị gái em dạy, phải đánh phủ đầu ngay từ lúc mới cưới thì sau này mới dễ trị. Thế là ngày ngày cô ấy phân công lịch nấu cơm rửa bát, ngày chẵn ngày lẻ đàng hoàng. Em vốn yêu vợ, thương vợ nên cũng chiều làm theo, mà dù em không chiều thì cũng phải làm. Vì nếu không làm tối đó chắc chắn em phải ngủ dưới đất. Mụ vợ nhà em ghê lắm, không như vợ nhà người ta đâu.


Dạo đó cô ấy mang bầu nên em cắn răng cắn cỏ em làm, chứ nếu mà con em mà ra đời rồi và lớn lên rồi thì còn lâu. Cuộc sống hai đứa lúc nào cũng vui vẻ, vợ trẻ con, đôi lúc tỏ ra nguy hiểm tý nhưng được cái vui vẻ, hoạt bát, cũng biết quan tâm bố mẹ chồng. Bố mẹ em bênh con dâu lắm, chị gái cũng thế, em không hiểu vợ em làm cách gì mà được mọi người quý mến như thế. Trong khi em là con ruột mà mẹ chẳng bao giờ hỏi: “Thằng Nam thích ăn gì để mẹ nấu nào?”. Nhưng hễ con dâu đến chơi là: “Hôm nay Hương thích ăn gì để mẹ đi chợ”. Em thấy tự ái lắm, từ bao giờ em thành con ghẻ vậy không biết. Ngồi ăn cơm bố mẹ em cứ chọn miếng nào ngon nhất gắp cho vợ còn em thì bố thủng thẳng nói: ‘Mày béo rồi ăn mấy cái xương xương này nè”. Ôi trời, cuộc đời rõ bất công. Em cũng không hiểu thế sự chuyển dời từ khi nào nữa.


Dạo này đến mùa Euro chắc nhiều anh cũng mất ăn mất ngủ như em, em mê bóng đá lắm. Vợ em thì chúa ghét bóng đá, ngày yêu nhau cô ấy còn hỏi em: “Đêm nay anh chọn em hay là chọn bóng đá”. Chả lẽ nói chọn bóng đá, nhưng em biết rõ nếu nói như vậy em sẽ không còn cơ hội sống sót nữa.


Cách đây mấy hôm, vợ ngủ em lẻn dậy ra đầu ngõ xem bóng đá với mọi người. Dù đang xem bóng đá nhưng tim em vẫn đập thình thịch, vợ em mà phát hiện thì em chết luôn. Ai dè 3 giờ sáng em lò mò về, vợ em ngồi 1 đống lù lù giữa giường nhìn em với ánh mắt như có hàng trăm quả lựu đạn sắp ném vào người em để em tan xác.


- Anh đi với con nào về, đêm hôm anh lẻn ra ngoài ngủ với con nào phải không?


- Anh đi xem đá bóng đầu ngõ thôi, anh làm gì có em nào đâu. Anh xin lỗi vợ.


- Nhà có ti vi sao anh không xem, đêm hôm lẻn đi như thế anh nghĩ em ngu hay sao mà tin anh.


- Anh xem ở nhà thì em và em bé không ngủ được, anh sai rồi anh xin lỗi đi mà không nói với em.


Ôi vợ em ghen lồng lộn lên các bác ạ, cãi nhau nảy lửa tới sáng. Em bực quá em bỏ đi luôn, cái tội vợ con gì mà chẳng tin chồng, biết là mình sai nhưng vợ cũng có phần quá đáng. Em bỏ đi tắt ngấm máy, thỉnh thoảng em lại mở ra xem vợ có gọi hay nhắn tin không. Nhưng có ai như vợ em không, không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, con người gì mà vô tình phũ phàng. Em qua nhà thằng bạn ở, ăn nhà nó mặc đồ của nó. Sáng em vẫn đến cơ quan bình thường chỉ là đầu óc không tập trung được vào chuyện gì hết. Em cũng chẳng buồn xem đá bóng nữa, cả ngày em ôm cái điện thoại em hối hận vì đã cãi nhau với vợ như vậy. Thú thật em giận nhưng em cũng lo, không biết mẹ con cô ấy thế nào, vợ bầu bí mà mình thì bỏ đi như thế.


Bỏ đi được 3 hôm em chịu hết nổi em liền quyết định đi về nhà. Em rón rén đi về tim đập thình thịch. Về đến sân em đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ, em sợ có ai đột nhập vào nhà nên hoang mang lắm. Lấy hết dũng khí em mở cửa ra, để rồi đứng tim hết hồn khi thấy cảnh tượng đó:


- Ôi mẹ ơi, chuyện quái quỷ gì thế này?


- Ơ anh về rồi à!


- Mày về rồi hả con.


Cả nhà chỉ hỏi em vậy rồi quay qua nhìn màn hình karaoke hát tiếp, cái gì mà “Tình yêu màu nắng”, rồi “Không có hôm nào đẹp như hôm nay”. Em cứ tưởng vợ em sẽ gầy yếu đi không ăn nổi gì, vậy mà chồng bỏ đi mà vợ hớn hở chưa kìa. Đã vậy còn rủ cả mẹ chồng, chị chồng và các cháu qua hát hò như mở hội nữa chứ.


- Anh về sớm thế, sao không đi 1 tuần rồi hãy về.


- Em nói thế mà nghe được à, em có vẻ không còn tình cảm gì với chồng nữa nhỉ? Chồng sống chết thế nào có quan tâm đâu.


- Ôi ai lại nói thế, em không yêu bố thằng Tèo thì yêu ai đây? (Tèo – thằng bé con trong bụng vợ em).


- Thôi đi, anh thực sự thất vọng về em. Bộ em không sợ anh đi luôn sao?


- He he, em biết đường nào anh anh chả về, ví tiền anh có mang đi đâu mà đòi đi luôn.


- Có ai mà chồng bỏ đi mà vui vẻ thế này không?


- Tại anh đi chứ em đâu đuổi, em không tra vấn vụ tối hôm đó là phúc đức cho anh lắm rồi. Em định gọi cho anh mà bố mẹ kêu đừng gọi nên em thôi.


- Hả, tôi là con rơi của bố mẹ hay sao mà họ lại đối xử với tôi vậy trời.


- Do ăn ở đó chồng à.


Em về 1 lúc là vợ em coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ăn xong cô ấy vẫn tưng tửng bảo:


- Euro sắp hết rồi nhỉ, mừng quá. Hôm nay thứ mấy chồng nhỉ?


- Thứ 3, hỏi làm gì?


- Ngày lẻ đấy chồng, hehe, đến phiên anh rửa bát rồi đấy. Chồng giỏi quá vẫn nhớ hôm nay thứ ba cơ đấy.


- Ôi tôi chết mất thôi, thực sự không sống nổi với người vợ này rồi.


- Cái số rồi, không tránh được đâu.


Em thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Có ai giải thích hộ em không? Hay con vợ em nó không còn yêu em nữa nhỉ? Ai đời chồng bỏ đi mà lại mở tiệc ăn mừng linh đình thế này cơ chứ? Còn đâu là công lý nữa, liệu có anh nào có bà vợ và bố mẹ khác người như nhà em không? Hãy cho em 1 lời an ủi đi.


st