Bị ép gả cho ông chồng liệt nửa người, cứ nghĩ sẽ tuyệt tự ai ngờ nhờ anh ấy mà tôi có 2 đứa con đại gia
Ngày nhà trai đến hỏi cưới, Liên khóc hết nước mắt giận dỗi bố mẹ vì đã ép mình lấy ông chồng liệt nửa người như Hùng. Cũng chỉ vì nhà Liên mang ơn nhà Hùng 2 đời nay mà bố mẹ cô nhất quyết bắt con gái phải lấy Hùng. Bố mẹ Liên đe nếu không cưới Hùng thì bố mẹ sẽ chết trước mặt thế là cô đành chấp nhận lấy người mình không yêu lại còn nằm 1 chỗ thế kia. Nhiều lúc nghĩ cưới gã chồng này, coi như cuộc đời Liên đến đây là hết, mai này cũng tuyệt tự chứ chẳng đùa. Vậy là Liên sẽ phải sống cuộc đời cô quạnh, không con cái đến già ư?
Ngày cưới, cô dâu nào cũng cười rạng rỡ riêng mình Liên khóc. Thấy con gái thế, bố mẹ Liên chỉ biết xin lỗi và động viên cô hãy hoàn thành trách nhiệm của 1 người con dâu hiền. Vì với họ Liên về đó không chỉ là trả nợ mà còn để phụng dưỡng bố mẹ chồng và Hùng nữa. Ngày cưới người ta cười Liên khóc đã đành, đến đêm tân hôn chồng 1 nơi vợ 1 nơi. Liên không ngủ chung giường với Hùng mà để mặc anh nằm chỏng chơ trên giường chờ buồn thiu. Cứ thế nửa năm kết hôn vợ chồng Liên vẫn chưa tân hôn, đụng chạm vào người nhau vì Liên khinh chồng không làm được trách nhiệm của người đàn ông.
Bị vợ hất hủi, thờ ơ Hùng buồn lắm. Anh khóc và cố tự dặn lòng phải chạy chữa và tập luyện hết sức để có thể vận động đi lại được. Hùng sợ Liên buồn, sợ Liên chán vì thời gian qua anh đã yêu cô mất rồi. Anh thương cô vợ tội nghiệp của mình lắm. May mắn đợt ấy có 1 vị bác sĩ giỏi ở nước ngoài về bệnh viện của chú ruột Hùng công tác. Nhân cơ hội đấy Hùng đánh liều đến viện chạy chữa dù cơ hội khỏi bệnh không nhiều lắm.
Vất vả chạy chữa ở viện sau 1 thời gian dài cuối cùng Hùng cũng tập tành đi được. Dù đôi bàn chân kia có hơi yếu, đi vẫn cần nạng nhưng với Hùng thế là quá đủ và may mắn rồi. Từ ngày chồng đi được, không nằm 1 chỗ nữa Liên vui lắm. Cô không ngờ ông chồng liệt của mình có ngày lại khỏe và đi được thế kia. Cứ thế Hùng cố gắng tập đi và “tân hôn” với Liên sau bao nhiêu đêm bắt vợ đợi chờ.
Thời gian thấm thoát trôi đi 3 năm sau ngày Liên mặc áo cô dâu về nhà Hùng thì giờ Liên đã có thai. Nhìn thấy chiếc que thử thai báo 2 vạch cô mừng rớt nước mắt hạnh phúc. Điều này với cô và cả nhà chồng như 1 phép màu, điều kỳ diệu, thiên thần bé nhỏ đã đến bên họ cho họ nắm chặt tay nhau lại và bắt đầu cùng nhau thực hiện trách nhiệm của bố mẹ.
Đứa con đầu lòng đã chính là sợi dây thần kỳ giúp vợ chồng Liên gắn kết với nhau hơn, từ ngày ấy Hùng cũng khỏe hơn và tự đi bằng chính đôi chân của mình mà không cần nạng nữa. Có con rồi chồng khỏe lại, đi lại được Liên mừng rớt nước mắt. Cứ nghĩ Hùng sẽ nằm 1 chỗ cả đời và Liên sẽ cô quạnh nhưng ai ngờ hạnh phúc lại mỉm cười thứ 2.
Khi đứa con đầu được 3 tuổi thì Liên lại bất ngờ dính bầu, vậy là cô đẻ tiếp. Lại là con trai, giống Hùng lắm. Ai vào thăm nhìn vợ chồng Liên hạnh phúc bên 2 đứa con nhỏ ai nấy cũng chúc mừng, động viên đôi vợ chồng trẻ vượt qua số phận để có được ngày hôm nay. Cứ thế gia đình nhỏ của Liên lại ngày thêm yêu quý nhau.
Nhằng 1 cái gần 40 năm kể từ ngày vợ chồng Liên về ở với nhau đã trôi qua. Giờ cả 2 vợ chồng tóc đã ngả màu vì vất vả lo cơm áo gạo tiền cho 2 thằng con ăn học tử tế. Giờ nhà Liên hạnh phúc và viên mãn lắm khi cả 2 thằng con đều giàu có và có địa vị trong xã hội. Điều mừng hơn là 2 thằng con đã có gia đình, sống trong cảnh giàu có nhưng chúng vẫn tôn kính và yêu thương bố mẹ hết mực. Nhiều khi 2 thằng con định đón vợ chồng Liên lên phố ở trong ngôi nhà biệt thự triệu đô cùng chúng, nhưng vợ chồng cô từ chối vì không thích thành phố náo nhiệt.
Giờ ở nhà chỉ có 2 vợ chồng già bên nhau, nhưng Liên thấy vui và hạnh phúc lắm. Cứ nghĩ sau bao năm vất vả ở bên người chồng liệt nửa người thì có lẽ đây là 1 cái kết quá ư là tuyệt vời với Liên. Giờ nhìn 2 đứa con giỏi giang, giàu có nhưng vẫn hiếu thảo hết mực với bố mẹ là Liên mừng lắm rồi. Thôi thì phận làm cha mẹ chả mong gì hơn là con cái được sống sung sướng và hạnh phúc. Bởi mỗi lúc nhìn con cười, hay con về ôm lấy Liên là mọi nỗi lo, mệt nhọc trong Liên tan biến hết.
Đấy, cứ nghĩ là lấy chồng liệt nửa người cuộc đời sẽ chấp dứt từ đây ai ngờ sau mấy chục năm lại nhận được niềm vui lớn khi có 2 đứa con đại gia và hiếu thảo như vậy. Với Liên thế là đủ rồi, giờ cô chả mong gì hơn. Nhiều khi ôm chồng ngủ, Liên khẽ rơi nước mắt nghĩ nếu ngày ấy mình bỏ Hùng, không chấp nhận người chồng bệnh tật giàu nghị lực này thì cuộc đời của cô giờ đâu được sống trong tình thương và hạnh phúc như thế. Bởi thế không ai nói trước được điều gì, chỉ có trải qua gian khổ, khó khăn chúng ta mới có được hoa thơm trái ngọt về sau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1