Năm ấy, tôi lấy chồng khi vừa tròn 23 tuổi. Khi cưới nhau về ba mẹ hai bên hết lòng yêu thương và vun vén cho hai đứa được hạnh phúc. Ngày tôi thông báo có thai, chồng tôi đã vui mừng ôm tôi vào lòng và sụt sùi khóc như một đứa trẻ.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, khi tôi mang bầu đến tháng thứ 4 thì chồng tôi phải đi làm xa, và có lẽ sẽ phải đi lâu vì công trình lần này khá lớn, ngày tiễn chồng, tôi bịn rịn không muốn rời nhưng vì công việc, tôi không còn cách nào khác phải để anh đi.
Ngày vượt cạn, nhìn đứa con ra đời khỏe mạnh, mọi người ai cũng khen con trai tôi giống bố y đúc,tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Sinh con được 3 tháng, thì tôi hay tin công trình chồng đang làm bị nợ nần chồng chất, anh phải ở lại làm mặc dù không có lương vì nếu bỏ dở thì còn thê thảm hơn nữa. Thế là tôi trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ chồng và đứa con thơ. Với đồng lương ít ỏi thì không đủ sống, vậy là ngoài giờ làm tôi còn phải tăng gia nuôi thêm đàn lợn, đàn gà và quán xuyến mấy mẫu ruộng nhà chồng.
Cứ như vậy thời gian trôi qua, nhiều khi tự nhìn lại mình trong gương, tôi thấy mình vẫn còn trẻ, 25 tuổi tôi đang ở một cái tuổi rất đẹp của đời người. Theo như nhiều người nhận xét thì tôi có một thân hình đầy đặn, má lúm đồng tiền, làn da trắng hồng. Mỗi lần đến công ty là các anh làm chung ai cũng phải dõi theo với ánh mắt thèm thuồng. Ngay cả ông trưởng phòng đã trạc ngoại tứ tuần với cái bụng phệ cũng nhiều lần gọi tôi vào phòng trò chuyện rất lâu, dường như “có ý” nhưng tôi đều khéo léo thoái thác.
Rồi mẹ chồng tôi đột nhiên bị ho và đau ngực một thời gian dài. Đi khám thì bác sỹ bảo bị ung thư phổi. Người ta nói “họa vô đơn chí” quả không sai. Cùng lúc đó đàn lợn nhà tôi bị bệnh tai xanh không thể đem bán, ruộng nương thì bị mất mùa. Bao nhiêu tai họa cứ giáng xuống. Một mình tôi vật lộn chống đỡ với khó khăn.
Nhà có người bệnh nên tiền bạc có bao nhiêu cứ lần lượt đội nón ra đi. Tiêu hết số tiền dành dụm rồi bán tài sản trong nhà vẫn không đủ. Tôi héo hắt hẳn đi, gương mặt xanh xao vì lo lắng. Mẹ chồng tôi dường như cũng biết nhà không còn gì nên nhất quyết không chịu uống thuốc. Nhưng tôi vãn kiên trì chạy vạy khắp nơi, từ họ hàng làng xóm đến đồng nghiệp. Đợt đó, chồng tôi hay tin mẹ mình ốm thì có về được vài hôm và dúi vào tay tôi một ít tiền rồi lại đi tiếp. Số tiền đi vay cứ cạn kiệt theo đơn thuốc. Mẹ chồng cứ ôm ngực quặn lên với những cơn ho.
Rồi bước chân cũng đưa tôi đến phòng của ông trưởng phòng. Khi bước chân vào, ông ấy nhìn tôi khẽ nhếch miệng cười. Dường như ông ta đã đoán trước được tôi sẽ đến bởi hoàn cảnh khó khăn của tôi đã lan khắp công ty. Tôi còn chưa kịp cất lời thì ông ta đã bảo:
- Cô cầm lấy số tiền này đi, tôi còn đang bận việc.
Ông ta đẩy chiếc phong bì dày ra trước mặt tôi rồi cúi xuống làm việc, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm chiếc phong bì lên rồi khẽ nói:
- Em cảm ơn anh.
- Cô cầm về mua thuốc sớm cho mẹ chồng đi. - Ông ta giục tôi
Tôi vội vã rời khỏi căn phòng ấy. Tôi tưởng rằng ông ta sẽ không dễ dàng đưa tiền cho tôi mà phải ra điều kiện nào đó. Nhưng nghĩ kỹ, một người đức cao trọng vọng như ông ta chắc chắn không muốn phải tự mình đề nghị. Tôi về nhà mua thuốc cho mẹ chồng, rồi quay trở lại công ty. Các đồng nghiệp đều đã về hết, cả công ty vắng tanh. Tôi gõ cửa phòng trưởng phòng. Ông ta ra mở cửa, nhìn tôi từ đầu đến chân như muốn ăn tươi nuốt sống. Kéo tôi vào phòng, ông ta với tay vặn ngay chốt cửa. Rồi vừa ôm choàng lấy tôi, ông ta vừa thì thào:
- Em biết anh chờ ngày này từ rất lâu rồi không?
Và cứ thế, mỗi lần tôi ở lại phòng trưởng phòng, ông ta lại cho tôi ít tiền. Nhưng số tiền đó so với số tiền mua thuốc thì chả thấm vào đâu, và tôi cũng không thể đòi hỏi hơn ở ông ta bởi vì tôi biết, ở nhà ông ta còn có một bà vợ hung dữ như sư tử, bản thân ông ta cũng cun cút sợ vợ thì làm sao dám vung tay đưa tiền cho tôi.
Tôi tìm cách xoay xở thêm. Tôi lại tìm đến lão chủ thầu xây dựng siêu thị ngay gần nhà. Từ lâu lão ta cũng ngấp nghé gạ gẫm tôi. Lão ta rất khoái trá khi nhìn thấy tôi gật đầu. Để tránh tai mắt của người làng, tôi đạp xe gần 20km sang huyện bên hẹn với lão chủ thầu. Lão cũng cho tôi tiền, và số tiền đó lại để lo trang trải thuốc thang cho mẹ chồng.
Đêm đêm tôi nằm khóc trong xót xa. Dù gì tôi cũng là người có học thức, có tư cách, vậy mà không khác gì một cô gái bán hoa. Nỗi đau khổ của tôi chẳng thể chia sẻ cùng ai. Mẹ chồng cũng hơi chút nghi ngờ khi thấy tôi có nhiều tiền để mua thuốc, gặng hỏi nhiều lần. Nhưng tôi đều lấp liếm là vay của nhà ngoại, dù nhà đẻ tôi cũng rất nghèo.
Cho đến một hôm, lúc tôi đang trao thân cho gã thầu xây dựng thì chồng tôi ập đến, tôi còn đang ngơ ngác không biết tại sao anh lại ở đây thì chồng đã tát tôi một cái rồi chửi:
- Đồ đàn bà lăng loàn, nếu hôm nay tôi không về bất ngờ để thấy hành động bất thường của cô mà đi theo cô đến đây thì tôi vẫn cứ nghĩ cô là một người vợ hiền đang ở nhà chăm sóc mẹ chồng khi tôi đi lằm xa cơ đấy.
- Anh à, không phải như vậy đâu, anh nghe em giải thích...
Thế nhưng lúc đó cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì với anh, tôi cũng đã trở nên nhơ nhớp rồi. Chồng tôi quay lưng bỏ đi, tôi vội vơ lấy quần áo mặc vào để về nhà thì gã chủ thầu cười khè khè rồi bảo:
- Hôm nay cô chưa làm tôi thỏa mãn nên tôi sẽ không cho cô tiền nhé.
Tôi nhìn gã rồi thấy chua xót cho mình, tôi đúng là gái bán hoa thật rồi mà. Lao vội về nhà, tôi thấy chồng đang đút cháo cho mẹ chồng, bước vào phòng ngủ, tôi đã thấy tờ đơn ly hôn chồng để sẵn trên bàn, lúc ấy, chồng tôi cũng bước vào:
- Cô ký đi rồi ra đi trong nhẹ nhàng, tôi không muốn làm to chuyện sẽ ảnh hưởng đến mẹ.
Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài, đến nay đã 2 hôm trôi qua, anh vẫn thế. Tôi đau khổ và hối hận vô cùng vì hành động dại dột của mình, nhưng lúc đó, tôi thật sự không biết làm gì hơn để có tiền lo thuốc thang cho mẹ chồng cả. Tôi phải làm gì đây, ly hôn với chồng hay cầu xin anh tha thứ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1